Hôn Nhân Viên Mãn – Chương 72: Thanh Mai Từ Bé Đến Lớn
Hôn Nhân Viên Mãn · Chương 72/76
“Tôi không phải là không vui, thực ra tôi khá vui vẻ. Đi chơi với bạn bè, ăn uống, xem phim, xem clip hài, tôi có thể cười đến sái quai hàm, nhưng những thứ đó không thực sự chạm đến cảm xúc của tôi.”
“Nó giống như phản xạ đầu gối vậy, cười xong là hết, thậm chí sau những tràng cười sảng khoái đó, tôi lại cảm thấy mệt mỏi hơn, tôi như cái vỏ rỗng tuếch, chẳng cảm nhận được niềm vui sâu sắc nào.”
Hồi cấp hai, Tống Thu Trà từng nghe đoạn thoại này trong một bộ phim xem cùng bạn bè.
Lúc đó bạn bè cô ai nấy đều đồng cảm sâu sắc, riêng cô thì chẳng hiểu gì.
Từ bé đến lớn, cả người thân lẫn thầy cô đều nhận xét cô là người đơn giản và thuần khiết.
Có lẽ đúng là vậy.
Cô không những không hiểu nổi cái cảm giác “vui mà không vui” đó, mà còn chẳng thể đồng cảm với những mâu thuẫn kiểu “vừa yêu vừa hận”, “vừa tự tin vừa tự ti”... thậm chí còn thấy hơi làm màu.
Với Tống Thu Trà, ranh giới giữa mọi người và mọi việc đều rất rõ ràng: thích hoặc không thích, vui hoặc không vui.
Cô cũng đủ khả năng để lựa chọn, nên hiếm khi phải đắn đo suy nghĩ.
Thích thì nhích, không thích thì né.
Ví dụ như trên máy bay sang Mỹ, thấy cô bạn ngồi cạnh là Giang Y Gia vừa mắt, xinh đẹp, tính tình tốt, lại học cùng chuyên ngành, cô chủ động xin liên lạc ngay, sang Mỹ rồi thì thường xuyên rủ đi chơi, quyết tâm kết bạn cho bằng được.
Hay như cô ghét cái tên của mình, do người lớn đặt, cô thấy hai chữ cuối đọc liền nghe quê một cục, như a hoàn trong phim cổ trang, nên cô cấm mọi người gọi cả họ tên, “tai không nghe thì lòng không bực”.
Mọi chuyện vốn dĩ rất đơn giản.
Gia cảnh nhà Tống Thu Trà ở Hồng Kông không thuộc hàng top, nhưng bố mẹ cô cũng đủ sức đáp ứng mọi nhu cầu vật chất của cô.
Về tình cảm, cô cũng chẳng thiếu thốn gì.
Hồi nhỏ bố bận tối mắt tối mũi, sự nghiệp đang lên, ngành F&B lại khó làm, mấy cửa hàng cứ thay nhau xảy ra chuyện nên bố cô ít khi ở nhà.
Nhưng cô chẳng bao giờ oán thách.
Từ khi sinh ra, ngoài bố mẹ và người thân, bên cạnh cô lúc nào cũng có một người bạn đồng hành.
Đó là Kỷ Lâm.
Ít nhất là trước khi vào đại học, cô mặc định Kỷ Lâm là bạn thân nhất của mình.
Họ có chung nhóm bạn, hiểu rõ tính nết và sở thích của nhau, sinh nhật hay lễ tết nào cũng có nhau, cùng chia sẻ những ký ức vui vẻ.
Bố mẹ Kỷ Lâm là bạn đại học của mẹ cô, cậu ta sinh trước cô đúng một tháng.
Hồi bé bố mẹ Kỷ Lâm còn bận hơn, có khi đi công tác xa hay có việc gì là ném toẹt con sang nhà cô.
Mẹ Tống Thu Trà tính tình cởi mở, thích náo nhiệt, chẳng bao giờ thấy phiền khi phải chăm thêm một đứa trẻ, ngược lại còn thấy tốt vì hai đứa có bạn chơi cùng.
Thế là tập đi có nhau, tập nói có nhau. Lớn lên đi mẫu giáo, tiểu học, trung học, bố mẹ hai bên còn xin cho học cùng lớp để tiện đưa đón và chăm sóc lẫn nhau.
Hồi cấp hai có môn Tâm lý học, không thi cử gì nên ai cũng học cho có, làm việc riêng là chính.
Lúc Tống Thu Trà quay xuống mượn truyện tranh của bàn dưới thì nghe thấy cô giáo hỏi tính cách hình thành do bẩm sinh hay do môi trường, rồi bảo giơ tay biểu quyết.
Cả cô và Kỷ Lâm đều không chút do dự chọn “do môi trường”.
Bởi vì hai đứa lớn lên bên nhau, môi trường sống y hệt, quỹ đạo cuộc đời y hệt, tính cách cũng giống nhau như đúc.
Nhiều người lớn lên sẽ tự động giãn ra với bạn khác giới hồi nhỏ để chơi với bạn cùng giới, lập hội nhóm mới.
Hai người họ cũng thích kết bạn, nhưng dù có thêm bạn mới thì cũng chẳng bao giờ xa cách nhau.
Bạn thân của Kỷ Lâm cũng chơi thân với cô.
Bạn gái cô mới quen ở trường cũng được giới thiệu cho cậu ta.
Vòng tròn bạn bè cứ thế mở rộng và hòa vào nhau, nhưng hai người họ luôn ở trong cùng một vòng tròn.
Tống Thu Trà đã quá quen với sự hiện diện của Kỷ Lâm, không chỉ cô mà bạn bè xung quanh cũng mặc định hai người là hình với bóng.
Mãi đến khi vào đại học, họ mới phải tách nhau ra vì một sự cố nhỏ.
Kỷ Lâm cũng giống cô, không phải mọt sách, chẳng có chí lớn, ước mơ lớn nhất đời là ngày nào cũng được vui vẻ.
Lên cấp ba, bố mẹ hai bên bàn nhau tống cổ cả hai sang nước ngoài du học để “tráng men”, chẳng mong học được gì cao siêu, chỉ cần cái bằng cho sang mồm là được.
Dù sao thì chỉ cần không phá gia chi tử quá mức, tài sản gia đình cũng đủ cho họ sống sung túc cả đời.
Còn những lý tưởng cao đẹp hơn, bố mẹ họ còn chẳng có thì lấy đâu ra mà áp đặt lên con cái.
Chương mới
Mở đọc lúc 28/10/2026 21:28.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!