Lỡ Yêu – Chương 12: Ngoại truyện 3: Nhật ký cún con theo đuổi chồng

Lỡ Yêu · Chương 12/14

Chu Quý mơ một giấc mơ.

Trong mơ, cô xuất hiện trên một con phố đang có tuyết rơi, phía sau là một ngôi trường, trước cổng trường bày rất nhiều hàng quán, hương thơm xộc thẳng vào mũi.

Dưới chân còn có một chú cún con màu trắng phiên bản mini nằm đó, chú cún uể oải ngủ cạnh cô, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi kiểu thời tiết này.

Chu Quý không kìm được cúi người xoa nó: "Đáng thương quá, chắc bị thời tiết này làm cho cứng đờ cả người rồi nhỉ."

Thế là khi bàn tay vừa áp lên thì lại chạm vào không khí trống rỗng, cô trừng to đôi mắt đầy khó tin: "Ý gì..."

Khoảnh khắc tiếp theo, một đám người ùa ra từ cổng trường.

Con phố lập tức trở nên náo nhiệt.

Thu hút ánh nhìn của Chu Quý, cô đứng dậy, theo thói quen đút hai tay vào túi áo, nhưng lại không để ý rằng bản thân hoàn toàn không cảm thấy lạnh.

"Đây có vẻ là một trường cấp hai thì phải." Chu Quý lẩm bẩm một mình, "Sao mình lại ở đây chứ?"

Như để đáp lại lời cô, trong dòng người đột nhiên xuất hiện mấy gương mặt quen thuộc.

Mạnh Tùy... Ninh Tuyền... Tần Thức Nghiên!

Chu Quý lại lần nữa trừng to mắt: "Móa móa móa móa, đây là Tần Thức Nghiên ư??"

Cái người ở đằng trước kia bảo là Tần Thức Nghiên thì lại không giống Tần Thức Nghiên, còn bảo không phải thì khuôn mặt chính quy chuẩn mực kia đúng là hình dáng của Tần Thức Nghiên, chỉ là—

"Non quá đi mất!"

Chu Quý cứ trân trân nhìn Tần Thức Nghiên ở phía trước, quên cả chớp mắt.

Tần Thức Nghiên lúc này trông rất non nớt, gương mặt ấy vẫn đẹp đến mức chói mắt, đậm chất thiếu niên, trên người mặc bộ đồng phục mùa đông đan xen hai màu đen trắng, đeo cặp một bên vai, tay phải thì cầm một chiếc bánh nướng.

Ba người họ cùng nhau đi dọc theo con đường ra tới ven phố.

Ninh Tuyền có phụ huynh đến đón, cô ấy buộc tóc đuôi ngựa thấp xinh xắn vẫy tay về phía hai người đằng sau.

Mạnh Tùy vẫn giữ cái vẻ đáng ghét đó, cười hì hì nói tạm biệt.

Sau đó dùng cùi chỏ huých vào người bên cạnh, động tác chăm chú ăn bánh của Tần Thức Nghiên bị anh ta cắt đứt. Anh cũng chẳng nổi giận, thong thả nhai phần trong miệng rồi giơ bánh nướng lắc lắc về phía Ninh Tuyền.

Ra hiệu tạm biệt.

Ninh Tuyền quay người lên xe.

Chu Quý nhìn ngắm nửa ngày vẫn không hiểu, tại sao cô lại xuất hiện trước cổng trường cấp ba của Tần Thức Nghiên cơ chứ?!

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!