Lỡ Yêu – Chương 13: Ngoại truyện 4: Nhật ký nhịp tim của Tiểu Tần
Lỡ Yêu · Chương 13/14
Đối với chuyện giao tiếp xã hội, tôi chỉ có thể có hai trạng thái: Cố gắng hết sức để không hòa nhập, hoặc là, cố gắng hết sức để hòa nhập.
Sống trên đời hai mươi năm, sống thành một kẻ nhàm chán trong miệng của Mạnh Tùy và những người khác.
Tôi đúng là nhàm chán thật, ngoại trừ việc học hành thì có lẽ chỉ có lúc đứng ở ngã tư đường, lựa chọn nên đi ăn quán nào mới có thể khiến tôi nghiêm túc.
Tôi công nhận lời nói của Mạnh Tùy, nhưng lại cứ chọc cho cậu ta tức điên lên. Đối mặt với tôi, cậu ta lúc nào cũng trưng ra cái vẻ hận rèn sắt không thành thép, hết lần này đến lần khác không nhịn được mà mỉa mai: "Đệt, cậu làm dáng quá mức rồi đấy cậu có biết không?"
Tôi mà làm dáng thật thì chắc tôi chết quách đi cho rồi quá?
"Tự quay đầu lại mà xem, ở phía sau chếch bên trái của cậu có ba cô em đang che miệng nhìn cậu kìa." Cậu ta cười lạnh.
Tôi rủ mắt nhìn thực đơn, trong đầu vừa tính toán sự kết hợp giữa món mặn và món chay, vừa tranh thủ trả lời cậu ta: "Khi nào thì cậu mới nói được dăm ba cái chủ đề thú vị một chút."
Cậu ta vừa nghe thế liền đập bàn: "Họ Tần kia! Tớ ghét nhất là cái bộ dạng này của cậu đó, trời đánh thánh đâm cho cậu cái khuôn mặt thế này, hoàn toàn bị cậu lãng phí mất tiêu!"
Tôi khẽ xì cười một tiếng: "Tôi cũng phiền não lắm chứ, hay là cậu đi đầu thai kiếp khác kiếm cái gen ngon hơn xem?"
Cậu ta ngả người ra sau, trực tiếp phớt lờ chủ đề vừa rồi, hỏi tôi: "Ngày mai cậu có việc gì không?"
Tôi đưa thực đơn đã tích xong cho nhân viên phục vụ, rót một cốc trà rồi đáp: "Có một đám cưới phải tham dự."
"Vãi chưởng, đứa nào mà không biết điều lại mời cậu đến đấy, cậu đến đó mà cô dâu hủy hôn thì tính sao?"
Tôi liếc cậu ta một cái: "Đồ ngốc."
Cậu ta cười ha ha.
Rõ ràng mang theo cảm giác thỏa mãn vì cà khịa thành công.
Dù thế nào đi nữa thì Khương Ngôn cũng có quan hệ họ hàng huyết thống với tôi, đám cưới lần này của nó, tôi vẫn phải đến.
Nhưng tôi nhiều lắm cũng chỉ đóng vai trò góp mặt điểm danh cho đủ người. Hiện trường đám cưới khá đông đúc, trang trí cũng đẹp mắt, điều khiến tôi được an ủi nhất vẫn là các món ăn.
Tôi chủ động chọn một chỗ ngồi khuất mắt để ngồi xuống, nồi canh gà trên bàn vẫn đang bốc khói nghi ngút, hương vị khá tươi ngon.
Canh gà rất bổ dưỡng, nó có thể nâng cao hệ miễn dịch, kiện tỳ bổ thận.
Tôi rất nhiệt huyết với chuyện ăn uống, đặc biệt là những món có dinh dưỡng.
Khu vực phía trước rất náo nhiệt, đang chơi trò tung hoa cưới của cô dâu.
Tôi đứng ở góc độ người ngoài cuộc thản nhiên quan sát.
Nhưng cuộc đời luôn tồn tại bốn mươi phần trăm là những sự cố ngoài ý muốn.
Ví dụ như cái lúc bó hoa cưới đó được ném tới, nội tâm tôi cảm thấy cực kỳ xui xẻo.
Đây chính là lần đầu tiên gặp gỡ giữa tôi và Chu Quý.
Một màn gặp gỡ đầu tiên đầy oái oăm.
Sự việc hiện tại trong mắt tôi chỉ có thể tính là một sự cố nhỏ xíu ấy, vậy mà về sau lại bị tôi hồi tưởng lại vô số lần, thở dài vô số lần.
Lần đầu gặp gỡ của hai chúng tôi lẽ ra không nên như thế này, phải lãng mạn hơn một chút mới đúng.
Quay lại chủ đề chính.
Bây giờ trong lòng tôi đang bốc hỏa đây, chẳng có ai đang ăn canh ngon lành mà bị người ta ném đồ đạc đập trúng người lại thấy vui vẻ cả.
Nhưng tôi liếc nhìn em, sắc mặt cô gái này trông có vẻ vô cùng áy náy, tôi lại nhớ đến cảnh một đám người vừa nãy cười hì hì đẩy em ra để hứng bó hoa đó.
Rõ ràng là em không muốn chút nào, liều mạng né tránh thế mà vẫn tóm được.
Thảm thật.
Thế nên tôi nén cơn giận đó xuống, lúc em hỏi có cần giặt giúp tôi không, tôi đã trả lời rằng: "Không cần."
Rồi lại tiếp tục cúi đầu húp canh.
Hớp một ngụm nhẹ, rồi lại nhìn em một cái, xác nhận lại phỏng đoán đã lóe lên.
Là bạn học cùng khoa với Hứa Thần.
Tôi không giỏi ghi nhớ khuôn mặt, trước đây từng thấy em hỏi Hứa Thần vài lần nên chỉ nhớ được đại khái.
Nhưng bây giờ bị hắt canh gà thế này, ừm, khắc cốt ghi tâm luôn rồi.
Ban đầu tôi quả thực đã tưởng rằng Chu Quý thích Hứa Thần.
Hứa Thần rất được mọi người trong trường yêu thích, khi mà trên những bài đăng bài viết rầm rộ tung hô cậu ta là hot boy trường Đại học Nam Kinh.
Mạnh Tùy nói với tôi: "Đừng ghen tị nhé, lão Tần, tớ thừa nhận Hứa Thần có chút nhan sắc, nhưng cậu ta tuyệt đối không thể so bì được với cậu trong lòng anh em đâu."
"…"
Tôi cực kỳ lạnh lùng: "Ồ."
Cậu ta lại đặt tay lên bả vai tôi: "Nhưng mà cậu có thể làm người thú vị hơn chút được không hả?"
"Cái sự thú vị mà cậu nói là đi trêu ghẹo mấy cô gái đấy à?" Tôi hỏi.
Cậu ta hỏi ngược lại: "Chứ còn gì nữa?"
"Cậu sống nửa đời người này cũng chỉ đến thế mà thôi." Tôi hạ giọng mỉa mai.
"Không phải đâu, chuyện hồi cấp ba tớ không bàn đến nữa nhé." Cậu ta kéo một chiếc ghế ra ngồi cạnh tôi, lải nhải không ngừng, "Cậu bây giờ năm hai rồi mà vẫn chưa vừa mắt cô gái nào, tớ nghi ngờ không biết cậu có vấn đề gì về chức năng phương diện đó không nữa kìa."
Câu nói này vừa dứt, các bạn cùng phòng khác rất đúng lúc phát ra từng trận cười khúc khích.
Tôi bình thản tiếp lời: "Tớ đến đây không phải vì mục đích yêu đương. Thích hay không thì ai có thể quyết định được chứ? Vả lại tớ cũng chẳng thể tưởng tượng nổi mình sẽ thích ai, cứ hễ cậu nhắc đến chuyện cấp ba là tớ lại nhớ đến cơn ác mộng kia, cô ta để lại cho tớ một bóng ma tâm lý rồi đấy."
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!