Mạn Đà La – Chương 124: Bữa trưa cả nhà

Mạn Đà La · Chương 124/126

Trong gia đình, chủ yếu là do nam chủ nhân quá bận rộn, nên đây là khoảng thời gian hiếm hoi cả nhà cùng nhau dùng bữa trưa. Cô bạn nhỏ hơn một tuổi, sắp tròn hai tuổi đã biết tự lập, đang ngồi trên chiếc ghế ăn dành cho trẻ em, vừa cầm thìa ăn cơm vừa tự lẩm bẩm một mình. Đứa nhỏ này từ khi sinh ra đã theo cha mẹ đi khắp nơi, từ nhỏ đã được tiếp xúc với nhiều loại ngôn ngữ nên nói chuyện nửa Trung nửa Anh, thỉnh thoảng tự lẩm bẩm cái gì đó mà ngay cả người đàn ông cũng nghe không rõ lắm.

Cho ăn.

Rửa tay cho con gái.

Sau khi ăn cơm xong, hôm nay thậm chí người đàn ông còn có tâm trạng chơi đồ chơi cùng con gái mười phút. Cô vợ hôm nay hơi bận rộn, vừa ăn cơm xong thì vị đạo diễn kia lại gọi điện thoại tới bàn bạc chuyện phim tài liệu. Người đàn ông vừa cầm đồ chơi, vừa ngẩng đầu nhìn dáng vẻ vợ đang nghe điện thoại.

Mạn Mạn ngày càng bận rộn hơn rồi.

Người đàn ông dời mắt đi, nhưng cũng may, anh vẫn luôn không đồng ý để cô rời xa mình quá nhiều. Bất kể thế nào đi chăng nữa, buổi tối hai người chắc chắn phải ngủ cùng nhau. Bob cũng đã đi tới, trên tay cầm theo chiếc máy tính xách tay, nhắc nhở anh lát nữa còn có vài cuộc điện thoại cần giải quyết. Người đàn ông bế con, ra hiệu cho Bob mở máy tính lên, vừa đưa tay nhập mật khẩu, vừa tiện thể dạy con gái nhận diện vài chữ cái. Vừa mới mở hòm thư xem lướt qua vài email - Lưỡng Ức cũng ghé đầu vào đòi xem, người đàn ông dứt khoát bế con bé lên cùng xem. Chưa đầy vài phút sau, điện thoại vang lên.

Nhìn lướt qua màn hình điện thoại, anh đặt con gái xuống, nghe máy rồi đứng dậy.

Đây là cuộc gọi đã hẹn trước với bộ phận pháp lý.

Số tiền cho một “người bạn” mượn từ hai năm trước cuối cùng vẫn không thể đòi lại được. Mấy ngày trước, bộ phận pháp lý vừa thanh lý tài sản, công ty của người bạn đó giờ đã không còn giá trị gì, cũng không biết còn tài sản nào khác hay không. Còn “người bạn” đó ư? Đã bỏ trốn rồi.

Nhưng trái đất này cũng chỉ lớn chừng đó, đối phương còn có thể chạy đi đâu được? Nếu lẩn trốn trong nước thì còn đỡ, chứ chỉ cần bước chân ra nước ngoài, anh tìm kiếm càng dễ dàng hơn.

“Nợ thì phải trả, đó là lẽ đương nhiên.”

Người đàn ông luôn tự nhận mình rất kiềm chế, luôn tuân thủ nghiêm ngặt các giá trị cốt lõi của giao dịch công bằng. Anh cầm điện thoại, sắc mặt bình thản: “Anh ta hiện đang trốn ở Đông Nam Á sao?

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!