Mạn Đà La – Chương 13: Hộp cơm của sếp

Mạn Đà La · Chương 13/126

Người mới Mandy, 12:05 bước vào văn phòng của Kris và đi ra lúc 12:25. Khi ra ngoài, cô còn tỏ ra rất lịch sự, xách theo cả hộp cơm của Kris và không quên nhẹ nhàng khép cửa lại.

Rất nhiều đôi mắt đã thu trọn cảnh tượng này vào tầm mắt.

Bởi lẽ người ngồi trong văn phòng kia là một ông trùm tư bản có địa vị không nhỏ trên thế giới. Nhất cử nhất động của ông trùm đều được vô số ánh mắt quan tâm.

“Ngày đầu đi làm, cảm giác thế nào?”

Khi cô bước ra từ văn phòng ông chủ, nhóm trợ lý đặc biệt lúc này cũng đang trong giờ nghỉ trưa. Triệu Mạn rón rén bước về chỗ ngồi, một mình ngồi trước bàn làm việc, tiếp tục ăn phần cơm trưa đã nguội ngắt.

Có lẽ lúc này Lý Côn cũng đã ăn xong, nên gửi tin nhắn cho cô, hỏi cô cảm thấy ngày đầu tiên đi làm như thế nào.

“Rất tốt ạ.”

Cô vừa tiếp tục ăn vừa nhắn tin trả lời: “Lương tháng năm mươi ngàn, thực tập bốn mươi ngàn. Công ty còn phát cho em máy tính Alienware, và rất nhiều đồ dùng khác nữa.”

“Công ty còn bao luôn cả bữa trưa, 88 tệ một phần đấy.”

Thực ra cô hơi muốn dùng điện thoại chụp lại thẻ đặt món, nhưng bên cạnh còn có một vị trợ lý đặc biệt khác là Bob, không thể để người ta nghĩ mình nông cạn, thiếu tinh tế được. Triệu Mạn đành cầm điện thoại gõ chữ: “Trưa nay sếp còn gọi em vào lunch talk nữa cơ, còn nói sẽ ủng hộ em đi học MBA, công ty thanh toán học phí.”

“Oa, tốt thật đấy, bữa trưa cũng xa xỉ như vậy sao.” Đầu dây bên kia gửi cho cô một tấm ảnh bữa trưa của anh ấy rồi nhắn lại: “Em xem bữa trưa này của anh này, 25 tệ một hộp. Thầy của em lần này thực sự đã tìm cho em một công ty rất tốt.”

“Đúng vậy.” Triệu Mạn cũng nói: “Thầy tốt với em thật đấy.”

“Cũng là do em gặp may nữa.” Triệu Mạn bổ sung thêm: “Đúng lúc thầy muốn tìm công việc khác cho em thì Kris lại đến thành phố Chân, đây chẳng phải là duyên phận sao?”

“Đúng vậy.” Lý Côn thả cho cô một biểu tượng “like”.

“Phúc lợi của công ty tư bản đúng là quá đỉnh.” Anh ấy lại nhắn: “Còn thanh toán cả học phí MBA nữa? Cái này chắc cũng phải tốn mấy trăm ngàn tệ đấy nhỉ?”

“Chắc là vậy.” Triệu Mạn trả lời. Cô chợt nhớ ra Kris còn nói có thể giúp cô nộp đơn xin học MBA nữa, nhưng câu này không cần thiết phải kể với bạn trai, cô chỉ cảm thán thêm một câu: “Thầy của em lần này thực sự đã bỏ ra rất nhiều tâm sức rồi.”

“Vậy sau này em làm công việc gì?” Đầu dây bên kia lại hỏi: “Vẫn làm chuyên viên phân tích dữ liệu à?”

“Đúng thế, vị trí chính thức là vậy, nhưng bây giờ phải luân chuyển thực tập, làm ở văn phòng Trợ lý đặc biệt trước.” Triệu Mạn nhắn lại, cũng không nói cho bạn trai biết chuyện chiều nay cô phải theo ông chủ đi tiếp khách, chỉ nói: “Ngày đầu đến chủ yếu là làm thủ tục nhận việc thôi, cũng chưa nói cụ thể gì nhiều, thôi không nói nữa, tối về nói tiếp nhé.”

Đến khi cô thong thả ăn xong bữa trưa, mọi người đều đã nghỉ ngơi rồi.

Richer gục đầu trên ghế ngủ, Bob không biết lôi ở đâu ra một cái túi ngủ đã trải sẵn trên sàn. Triệu Mạn bước ra ngoài hành lang nhìn một lượt, các văn phòng bên ngoài, mọi người đều đang ngủ hoặc nằm nghỉ.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!