Mạn Đà La – Chương 15: Trợ lý số một
Mạn Đà La · Chương 15/126
Richer quả nhiên lợi hại. Không hổ danh là trợ lý số một của ông chủ, anh ấy nắm bắt tâm tư của cấp trên cực kỳ chuẩn xác. Sau khi trao cho Richer một ánh mắt kiểu “tôi hiểu rồi”, “cứ để tôi lo”, Triệu Mạn đi theo quản gia.
Richer vẫn ngồi tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô.
Căn biệt thự này vô cùng rộng lớn.
Đi theo quản gia một đoạn, đi ngang qua bức bình phong, đi ngang qua nhà vệ sinh và những hành lang dài không biết dẫn đến đâu, cuối cùng Triệu Mạn cũng nhìn thấy phòng khách chính của ngôi nhà.
Phòng khách cũng rộng thênh thang, khoảng bốn năm trăm mét vuông, bên ngoài cửa sổ sát đất cao bằng bốn tầng lầu là thảm cỏ xanh mướt. Ánh nắng xuyên qua cửa kính, chiếu rọi lên mấy người đang ngồi đánh bài trên sô pha.
Có bốn người đàn ông và hai người bạn gái đồng hành của bọn họ.
Ông chủ của cô, Kris, lúc này đang ngồi trên sofa, lưng quay về phía cửa sổ, mặt hướng về phía phòng khách. Trên tay anh cầm những lá bài, khuôn mặt chìm trong bóng tối nhưng vóc dáng trông vẫn vô cùng cao lớn.
Dường như nhận ra điều gì đó, người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn về phía này.
Quản gia đã đưa tay ra hiệu cho Triệu Mạn tiến tới.
“Cảm ơn ông.” Triệu Mạn nói.
Thực ra không chỉ là thay váy áo, mà ngay cả đôi giày của cô cũng được đổi thành giày cao gót đính kim cương năm phân. Người đàn ông ngồi trên sofa, nhìn cô đang bước về phía mình, sắc mặt không hề thay đổi. Triệu Mạn vốn đã quen đi giày thể thao và giày bệt, nay phải lê gót trên đôi giày cao gót, cô chậm rãi bước tới, đứng bên cạnh anh.
“Sếp.” Cô khẽ gọi.
“Phụt.”
Có người bên cạnh bật cười thành tiếng. Triệu Mạn nhìn sang, đối phương mặc một bộ đồ thường ngày thoải mái, anh ta ngẩng đầu lên, cười híp mắt nhìn cô. Cô bạn gái đi cùng đang tựa sát vào người anh ta, trông vô cùng thân mật.
“Sếp? Sếp nào cơ?” Người đàn ông đó nhướng mày, rồi nhìn sang Trần Trường Trị: “Đây là cô thư ký mới tuyển của anh à Kris?”
Anh ta lại nói tiếp: “Dạo này đổi khẩu vị rồi à?”
Ái chà, hỏng bét rồi.
Lẽ ra cô phải gọi là Kris mới đúng.
Triệu Mạn đương nhiên có thể nghe ra câu “đổi khẩu vị” kia chẳng phải lời tốt đẹp gì, nhưng cô cũng không có ý định dò hỏi về đời tư của ông chủ. Cô do dự tiến về phía trước một bước, muốn học theo dáng vẻ của hai người phụ nữ kia ngồi xuống bên cạnh anh, nhưng chiếc ghế sofa anh đang ngồi không lớn lắm, bản thân anh lại ngồi chễm chệ ngay chính giữa. Khoảng trống để lại cho cô chỉ còn lại một chút xíu.
“Ngồi đi.”
Người đàn ông quay đầu lại nhìn cô, giọng nói dịu dàng, chỉ bảo cô ngồi xuống. Anh không đáp lại lời trêu chọc của bạn mình, cũng không để ý đến sự lỡ lời ban nãy của cô.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!