Mạn Đà La – Chương 22: Câu trả lời đáng thất vọng
Mạn Đà La · Chương 22/126
Không hiểu tại sao, khi nhận được câu trả lời này, cô nhân viên lại có vẻ hơi thất vọng.
“Vâng, tôi biết rồi.” Cô tiếp tục hỏi: “Vậy sau này nếu cô ấy gọi điện cho chúng tôi, chúng tôi nên cúp máy trực tiếp sao?”
Người đàn ông liếc nhìn cô một cái, không nói gì.
Anh đã xoay người đi vào trong phòng khách, trên người thoang thoảng chút hơi men. Áo khoác vest đã sớm được anh cởi ra ném trên ghế sofa, anh mặc áo sơ mi trắng tựa người vào ghế, dường như cũng không có ý định truy cứu việc cô để lộ không gian nhà ở của anh khi gọi video. Anh chỉ trầm giọng nói: “Phiền cô rót cho tôi ly nước, cảm ơn.”
Trông ông chủ có vẻ rất mệt mỏi.
Triệu Mạn hơi do dự một chút, sau đó rót một ly nước đưa cho anh.
“Cảm ơn.” Anh nhận lấy, nói lời cảm ơn rồi uống một hớp.
Là nước ấm.
“Vậy sếp, sau này chúng tôi có cần phải để ý đến bạn gái của anh không?” Triệu Mạn tiếp tục truy hỏi.
Người đàn ông ngồi trên sofa, nhìn thẳng vào cô, dường như không hiểu cô đang nói gì.
“Tôi thấy cô ấy còn có cả số điện thoại của Richer nữa.” Triệu Mạn lại nói: “Sau này lỡ như tôi là người nghe máy, tôi...”
“Mì sốt của thị trấn Phượng Ngô rất ngon.” Anh ngắt lời cô, tựa vào sofa, giọng nói trầm thấp: “Mạn Mạn, cô có biết làm không?”
“... Biết ạ, sếp muốn ăn mì sốt sao?”
“Có thể phiền cô bây giờ đi làm giúp tôi một phần được không?” Anh vừa nói vừa tựa vào ghế sofa, hai hàng lông mày anh tuấn khẽ cau lại: “Tôi chưa kịp ăn tối, giờ thấy rất đói.”
“Được ạ.”
Hóa ra không phải ông chủ đang tu tiên.
Anh cũng biết đói.
Ngay cả món mì sốt của thị trấn Phượng Ngô ngon mà anh cũng biết, xem ra anh thực sự rất am hiểu quận Bằng Lai. Triệu Mạn đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra. Bên trong đầy ắp hoa quả và rau củ tươi. Cầm một bó rau cải lên xem thử, cô không khỏi xuýt xoa - Một mớ rau xanh cũng tốn 288 tệ, quả nhiên là đồ dành riêng cho giới tư bản, cái xã hội phân chia giàu nghèo chết tiệt này. Còn cả cái bếp thông minh cao cấp gì đây nữa, cô phải nghiên cứu một hồi mới tự học được cách bật lửa, sau đó trổ tài nấu một bát mì bưng ra ngoài. Lúc này, người đàn ông đang đứng trước bức bình phong ở phòng khách, cầm chiếc bình hoa nhỏ của cô lên khẽ lắc lư, trong phòng khách vang lên những tiếng leng keng nhỏ vụn.
Cô bưng bát mì lên.
Anh đặt bình hoa xuống, liếc nhìn cô một cái, sau đó ngồi xuống bàn chậm rãi ăn, không nói thêm lời nào.
Đợi đến khi cô thu dọn bát đũa xong quay lại, anh vẫn đang ngồi trong phòng khách. Tivi đã được bật lên, bóng dáng của anh dưới ánh đèn trông có vẻ đặc biệt mạnh mẽ, nhưng cũng vô cùng cô độc.
Nhưng dù có cô độc đến mấy, đối phương cũng là một người đàn ông trưởng thành.
Thực ra ở chung thế này không thích hợp cho lắm.
Trên tivi đang phát quảng cáo.
“Dung dịch uống Quy Ninh, trải qua mười năm hợp tác nghiên cứu và phát triển bởi ba phòng thí nghiệm lớn tại Thụy Sĩ, đã đạt được chứng nhận XXXX của cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ. Có tác dụng to lớn trong việc làm chậm quá trình suy giảm tế bào ở con người.”
“Như chúng ta đã biết, tuổi thọ của con người được quyết định bởi số lần suy giảm của ty thể trong tế bào... Khi tế bào của bạn không còn phân chia nữa, cơ thể bạn sẽ già đi, thậm chí là tử vong.”
“Phòng thí nghiệm Alpha Thụy Sĩ, thông qua mười năm nghiên cứu về khoa học cơ thể người, đã phát minh ra dung dịch uống Quy Ninh, nó có tác dụng kéo dài sự mài mòn của ty thể...”
“Sếp, chúng ta có đầu tư vào Quy Ninh không?” Triệu Mạn đứng từ xa hỏi.
Nam nữ thụ thụ bất thân.
Hai người bọn họ cô nam quả nữ, cho dù căn nhà này rộng đến ba bốn trăm mét vuông thì thực ra cũng rất kỳ lạ.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!