Mạn Đà La – Chương 24: Muốn nhận phải cho đi

Mạn Đà La · Chương 24/126

Phát hiện vấn đề, nghiên cứu vấn đề, sau đó giải quyết vấn đề.

Muốn nhận lại, trước tiên phải cho đi.

Đây là thủ đoạn, cũng là bản năng.

Đã đạt đến mức độ vô cùng thuần thục.

Cuộc điện thoại đã ngắt.

Người đàn ông trầm mặt, dựa vào bên cửa sổ tiếp tục lướt điện thoại. Thẩm Vân cũng gửi cho anh vài tấm ảnh tự sướng, người phụ nữ mặc trang phục diễn viên được mọi người vây quanh, hình như là ảnh mừng sinh nhật của đoàn làm phim nào đó, ánh nến hắt lên khuôn mặt cô ta, làm nổi bật chiếc cằm nhọn hoắt. Ngón tay anh khựng lại một chút, sau đó lướt lên xem những tấm hình phía trước, có cả vài tấm ảnh tự sướng trong phòng ngủ vô cùng gợi cảm.

Anh liếc mắt nhìn qua, không trả lời.

Ảnh gợi cảm đương nhiên là đẹp.

Là một người đàn ông có sinh lý bình thường, các chức năng cơ thể của anh hiển nhiên cũng rất tốt. Nhưng hiện tại, thứ anh cần không phải là điều này.

Không chỉ đơn thuần là như vậy.

Anh còn cần nhiều thứ hơn nữa.

Trong điện thoại vẫn còn các thông báo khác từ quỹ hội và của những người khác, anh đều xem qua loa rồi không trả lời. Sau khi thoát khỏi phần mềm công vụ, ngón tay anh khựng lại một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được sự thôi thúc trong lòng, mở một ứng dụng khác lên.

Phòng khách nơi anh vừa đứng hiện ra trong đoạn video.

Đèn vẫn sáng, nhưng trống trải, không một bóng người.

Trên màn hình còn có những hình ảnh thu được từ vài camera khác. Sảnh nhỏ, phòng tập gym, phòng sinh hoạt chung... Đều trống không. Ánh mắt người đàn ông cuối cùng dừng lại ở hình ảnh trong hành lang.

Một cánh cửa đang đóng chặt.

Ánh mắt của anh dừng lại trên cánh cửa đó rất lâu.

Rất lâu.

Rất lâu sau đó.

Ngón tay anh khẽ chạm lên cánh cửa trên màn hình, nhẹ nhàng vuốt ve.

Dần dần, hơi thở của anh lại trở nên dồn dập.

Người nọ đã ở ngay đây, nhưng rõ ràng anh vẫn muốn nhiều hơn thế nữa.

Sau khi vuốt ve màn hình hồi lâu, hơi thở anh nặng nề, sau đó quay người bước ra khỏi phòng ngủ.

Ra đến hành lang.

Vị trí anh vừa nhìn thấy chính là chỗ này. Một luồng dục vọng không biết từ đâu tới đã thúc giục anh đứng ở đây vào lúc này. Ngay trước cửa căn phòng trên màn hình kia. Xung quanh yên tĩnh, ngoại trừ tiếng thở nặng nề của chính mình ra, dường như trong phòng còn có tiếng nói chuyện văng vẳng vang lên.

Tiếng nói lầm rầm, nhỏ nhẹ, không biết cô đang nói gì với ai.

Cô đang nói chuyện với ai vậy?

Sao không nói với anh? Anh có thể trò chuyện cùng cô. Nói chuyện suốt cả một đêm cũng được.

Cảm giác như có ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt cơ thể lại trào dâng khắp toàn thân, khiến người ta nôn nóng bồn chồn. Trong sự nôn nóng đó dường như lại ẩn chứa một khát khao.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!