Mạn Đà La – Chương 27: Chưa say

Mạn Đà La · Chương 27/126

Trên đường chào tạm biệt bạn bè để quay về khách sạn, Triệu Mạn cảm thấy mình vẫn chưa say.

Chỉ là hơi choáng váng mà thôi.

“Những người này đều như vậy cả.”

Nhưng trong lòng cô vẫn có chút không thoải mái, ngay cả sau khi lên xe cô cũng ngồi sát vào cửa xe, cố gắng kéo giãn khoảng cách với người đàn ông bên cạnh hết mức có thể. Ông chủ vẫn ở bên cạnh nói chuyện với cô để cô yên tâm: “Thực ra cô không cần quá để tâm đến những gì bọn họ nói trên bàn tiệc đâu.”

“Nếu cứ phải chú ý đến mọi lời bàn tán của người khác, thì chẳng phải bản thân sống sẽ mệt mỏi biết bao?”

Triệu Mạn tựa vào cửa xe, khẽ gật đầu.

“Hơn nữa cái vòng tròn này vốn dĩ là thế.”

Khuôn mặt anh ẩn hiện trong bóng tối, nhưng giọng nói lại vô cùng dịu dàng: “Chúng ta cây ngay không sợ chết đứng là được.”

“Dạ, đúng ạ, vâng.” Đầu óc choáng váng, cô đáp lời.

Với lại cô cũng không có bản lĩnh cấm người khác nói lung tung, đâu thể đi tát vào mặt người ta được.

Chỉ là bất kể nhìn từ phương diện nào đi chăng nữa, cô và ông chủ cũng không hề xứng đôi, sao lại có người nói anh là chồng của cô chứ? Triệu Mạn tựa bên cửa xe, chiếc quần tây của người đàn ông bên cạnh vẫn thấp thoáng nơi khóe mắt. Loại suy nghĩ này, chỉ cần thoáng qua thôi, cô chạm vào cánh tay mình một cái, cảm thấy da gà đã nổi hết cả lên rồi!

Ông chủ đã ngoài bốn mươi rồi, cũng chỉ kém cha cô bảy tám tuổi thôi mà!

Hoàn toàn không xứng!

Vậy còn ông chủ thì sao, liệu anh có ý gì với cô không? Triệu Mạn lại nghĩ.

Anh đối xử với cô rất tốt, chẳng lẽ không phải là vì nể mặt giáo sư hướng dẫn sao? Giới tài chính thực sự quá hỗn loạn, dường như mỗi người đều mang trong mình rất nhiều tâm tư riêng, nói chuyện cũng đầy ẩn ý. Hơi thở của người đàn ông vẫn quanh quẩn bên cạnh, Triệu Mạn cảm thấy đầu óc choáng váng.

Lúc này cô thậm chí còn nhớ đến Thẩm Vân. Ngay cả một mỹ nhân như Thẩm Vân mà ông chủ còn kén cá chọn canh, yêu cầu cực cao. Hơn nữa Richer cũng đã nói: [Sếp không thèm nhìn trúng cọng giá đỗ như cô đâu!]

Có lẽ đó chỉ là những lời xằng bậy trên bàn rượu mà thôi.

Mặc dù đã hơi chếnh choáng say, nhưng Triệu Mạn vẫn có thể bước dọc theo đường ron của gạch lát nền đi đến quầy lễ tân lấy thẻ phòng. Theo chân ông chủ lên đến tầng 68, căn phòng mở ra, đèn bật sáng. Đây là một căn phòng được trang trí theo phong cách châu Âu, cô buột miệng cảm thán “Woww” một tiếng, lại miễn cưỡng vực dậy chút tinh thần. Đèn chùm pha lê tỏa sáng rực rỡ, thiệp chào mừng, xô đá, và cả một bó hoa chào mừng rất lớn đều được đặt trên bàn trà ngay lối vào phòng khách, vừa bước vào cửa là có thể nhìn thấy ngay.

Phòng khách rộng rãi hơn một trăm mét vuông vô cùng yên tĩnh. Trong căn phòng lúc này chỉ còn lại cô và ông chủ.

Căn phòng này cũng rất lớn, cách trang trí rất đẹp. Nơi này đã nằm ngoài đường vành đai hai, thành phố bắt đầu có những tòa nhà cao tầng, tường bạc kính xanh, cùng với những đường ánh sáng kéo dài vô tận, ánh đèn đủ màu sắc rực rỡ trải khắp muôn nơi.

Cạch.

Phía sau vang lên tiếng đóng cửa.

Triệu Mạn quay đầu nhìn lại, là ông chủ đã đóng cửa phòng.

Ơ.

Cô nhíu mày, lùi lại một bước mang tính chiến thuật.

【Kris ngủ rồi thì cô có thể đi ngủ.】

“Kris, tối nay anh ngủ ở phòng nào?” Triệu Mạn lấy tay che miệng ngáp một cái, kìm nén cơn buồn ngủ để bắt đầu ca trực đêm.

Người đàn ông đứng trong phòng khách nhìn dáng vẻ của cô, không nói lời nào.

Căn phòng lớn như vậy, không khí yên tĩnh như vậy. Cô cứ đứng ở đó.

Chỉ cần cô đứng ở đó thôi, đã đủ khiến máu trong người anh sôi trào.

Có một vài ý nghĩ nảy sinh.

Nhưng sự cảnh giác trên khuôn mặt cô cũng là thật.

Yết hầu khẽ chuyển động.

Thời gian vẫn chưa đủ.

Phải nhẫn nại.

Bữa tiệc thịnh soạn luôn cần phải trải qua một quá trình nhẫn nại dài lâu. Phải giữ được sự kiên nhẫn mới có thể một đòn trúng đích.

“Lát nữa tôi mới ngủ.”

Anh nhìn sang chai rượu vang đang được ướp lạnh trong xô đá bên cạnh, trầm giọng trả lời. Một ngọn lửa không biết từ đâu xuất hiện trong cơ thể, nung nấu khiến toàn thân anh đau đớn.

Có lẽ là do buổi tối uống quá nhiều rượu.

Những chiêu trò trước đây lúc này dường như đều mất hiệu lực.

Không phải là vấn đề tuổi tác.

Những cô gái nhỏ tuổi hơn cô, anh cũng đã từng trải qua rất nhiều.

Nhưng cô thì khác.

Cô là một kẻ khờ thuần khiết bước ra từ thị trấn Phượng Ngô.

Nghĩ lại thì, dường như cả cái làng đó ai cũng đều khờ khạo như vậy cả.

“Sếp?” Kẻ khờ khạo vẫn đang hỏi, lại ngáp thêm một cái nữa: “Anh không ngủ sao?”

“Cô cứ nghỉ ngơi sớm đi.”

Ánh mắt người đàn ông lướt qua tấm thiệp chào mừng trong phòng khách, thứ trong xô đá đó là rượu Absinthe mà anh hay uống nhất. Ánh mắt dừng lại trên chai rượu khoảng chừng hai giây, cuối cùng anh dời mắt đi, thở dài một tiếng.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!