Mạn Đà La – Chương 40: Xin nghỉ việc
Mạn Đà La · Chương 40/126
“Sếp, tôi muốn xin nghỉ việc.” Cô nói.
“Cái gì?” Người đàn ông khựng lại một giây.
“Tôi muốn xin nghỉ việc.”
Triệu Mạn nắm chặt lấy lan can, lặp lại một lần nữa. Áo khoác của anh đang ở ngay bên cạnh, cô cố kìm nén cảm giác muốn khóc, nhấn mạnh từng chữ: “Tôi không thể làm công việc này nữa, không thể làm được nữa.”
Người đàn ông lại im lặng im lặng mất vài giây, gió biển thổi hiu hiu, mang theo một chút vị mặn chát.
“Tại sao? Em cảm thấy công việc quá mệt mỏi sao?” Sau vài giây im lặng, giọng nói của anh lại trở nên dịu dàng: “Nếu như cảm thấy quá mệt, anh sẽ sắp xếp cho em một trợ lý.”
“Không phải vì mệt!”
Rõ ràng vừa rồi giữa bọn họ đã xảy ra nhiều chuyện như thế, trong lòng anh hiểu rõ hơn ai hết, tại sao bây giờ anh có thể giả vờ như người vô tội đóng kịch ngây ngô thế này? Triệu Mạn không thích những lời lẽ khách sáo giả tạo này, hiện tại cô chỉ muốn thẳng thắn dứt khoát, cô nắm chặt lấy lan can, mím môi: “Là vì tôi không muốn làm việc ở đây nữa! Công việc này không đúng chuyên ngành của tôi, tôi cũng không muốn bị quấy rối tình dục chốn công sở!”
Người đàn ông hoàn toàn im lặng.
“Xin lỗi em.” Anh nói lại một lần nữa.
“Đây không phải là quấy rối tình dục.”
“Anh biết chuyện vừa rồi đối với Mạn Mạn có chút đột ngột.”
Giọng nói của anh vang lên bên cạnh, chậm rãi: “Nhưng anh thực lòng muốn ở bên em.”
“Chuyện này không liên quan gì đến tiền bạc hay địa vị cả.”
Cô gái hít một hơi thật sâu, nhíu mày quay mặt đi.
“Mạn Mạn, em thực sự có thể cân nhắc về anh một chút...”
“Không thể nào đâu sếp, chúng ta không hợp nhau!” Ngón tay cô siết chặt lan can đến mức các khớp xương trắng bệch. Cô gái quay đầu nhìn ra mặt biển đen kịt: “Sếp, chúng ta không hợp nhau. Tuổi tác không hợp, thân phận không hợp, tính cách không hợp, môn đăng hộ đối lại càng không. Tôi cũng có bạn trai rồi, chúng tôi sắp kết hôn rồi…”
Bốn mươi ba và hai mươi sáu, làm sao có thể hợp nhau cho được?
“Đừng kết hôn với cậu ta.”
Người đàn ông ngắt lời cô, gương mặt anh chìm trong bóng tối, nhưng giọng nói vẫn trầm ổn như cũ: “Hôn nhân không phải là một quyết định thiếu suy nghĩ. Mạn Mạn, em nên nhìn kỹ những người xung quanh mình hơn.”
“Đối với một cô gái mà nói, việc ở bên cạnh một người có điều kiện tốt hơn.” Anh nói: “Chẳng phải là lẽ đương nhiên sao?”
“Anh có thể cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn.”
Cô gái quay mặt đi, không nói lời nào.
“Tôi không muốn làm việc ở đây nữa.” Sau vài giây im lặng, cô vẫn kiên định nói như vậy: “Tôi đã hỏi Bob rồi, anh ấy nói tôi đã ký hợp đồng thời hạn phục vụ, nếu xin nghỉ việc thì phải đền bù cho anh bốn trăm ngàn đô la Mỹ.”
Cô gái hít một hơi, quay đầu nhìn anh, giọng nói hơi run rẩy, trong mắt cũng đã ngân ngấn lệ: “Hiện tại tôi không có nhiều tiền như vậy, có thể trả góp được không?”
Người đàn ông đứng bên cạnh, nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt long lanh ngấn lệ của cô khiến toàn thân anh căng cứng.
“Đây không phải là vấn đề tiền bạc.”
Vài giây sau, anh kìm nén bản năng của mình, khẽ thở dài một tiếng, giọng nói tan theo gió biển.
“Bốn trăm ngàn đô la Mỹ, đối với em hiện tại mà nói quả thực là rất nhiều, nhưng nếu sau này có một ngày.” Bóng tối bao trùm lấy khuôn mặt anh, anh nhìn cô, giọng nói nhẹ tênh: “Nó cũng chỉ đáng giá bằng một chiếc túi xách, một cái váy, hay một bữa ăn của em mà thôi. Em sẽ thấy nó cũng chỉ đến thế mà thôi.”
“Anh muốn nói là sau khi tôi ở bên anh sao?” Cô gái ngắt lời anh.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!