Mạn Đà La – Chương 43: Hai giờ rưỡi chiều

Mạn Đà La · Chương 43/126

Ánh nắng thật đẹp.

Bây giờ là hai giờ rưỡi chiều giờ Bắc Kinh.

Người đàn ông đứng chôn chân tại chỗ, nghiêng đầu nhìn gương mặt cô. Nhưng cô gái chỉ chớp chớp mắt, đã lùi về phía sau một bước, sau đó xoay người bước nhanh về phía nhà ga dân dụng. Cô càng đi càng nhanh, càng lúc càng nhanh, thậm chí đến cuối cùng, mặc dù đang mang giày cao gót cô vẫn chạy vội đi.

Bức tranh ấy nhiệt huyết đến nhường nào, cô gái vội vã lao về phía người yêu nơi phương xa sau bao ngày xa cách. Cơn gió thổi tung tà váy của cô khi chạy, thu hút biết bao ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Xung quanh im lặng như tờ, người đàn ông đứng tại chỗ đưa mắt nhìn theo tà váy đang bay tung của cô.

Không hề nhúc nhích.

Vẻ mặt không chút cảm xúc.

Anh cứ đứng đó dõi mắt nhìn theo cô, mãi nhìn theo cho đến khi bóng dáng cô càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng nhỏ, sau đó cô rẽ vào một khúc quanh rồi biến mất hoàn toàn.

Người đàn ông thậm chí còn đứng lại đó rất lâu.

Đám đông xung quanh đứng im lặng, không ai dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

Rất lâu sau đó.

Anh mới lên xe, trên mặt không bộc lộ chút cảm xúc nào, khí chất khó lòng suy đoán.

Anh ngồi ở hàng ghế sau.

Trong xe là một bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

Thậm chí tài xế còn không dám mở miệng hỏi, chỉ lặng lẽ khởi động xe, rồi lại ngoái đầu nhìn sang trợ lý Richer bên cạnh, Richer đang ngồi ngay ngắn trên ghế, mắt nhìn thẳng về phía trước, không thèm liếc tài xế lấy một cái.

“Đến Vọng Nam Uyển.”

Tài xế báo cáo điểm đến theo đúng quy trình, giọng nói rất nhỏ, giống như đang tự lẩm bẩm với chính mình hơn, không dám làm phá vỡ bầu không khí đang đông đặc trong xe.

Không một ai trả lời anh ấy.

Đoàn xe đã bắt đầu chậm rãi lăn bánh, lưu lượng xe cộ ở đây không đông đúc lắm nhưng tốc độ xe vẫn rất chậm. Phía trước phải đi vòng một vòng lớn, thậm chí còn vòng qua trước mặt tòa nhà hàng không dân dụng.

Kiến trúc uốn lượn của lối ra đón khách và sảnh chờ hiện ra, dòng người qua lại vô cùng náo nhiệt.

Chiếc Maybach chậm rãi lướt qua ven đường, đi ngang qua cô gái mặc chiếc váy màu vàng chanh, chỉ cách nhau đúng một mét. Cô gái đã ôm chầm lấy chàng trai trẻ đang ôm bó hoa hồng, chàng trai trẻ ôm cô bạn gái bé nhỏ đối diện vào lòng, đưa tay chỉnh lại tóc mái cho cô, rồi cúi đầu hôn lên má cô một cái.

Cô gái ôm eo anh ấy, ngẩng đầu nói chuyện với người yêu, trên môi vẫn còn đang nở nụ cười.

Một đôi tình nhân thân mật biết bao!

Người đàn ông ngồi trong xe, ngoảnh đầu nhìn mọi thứ đang diễn ra chỉ cách mình một mét, trên mặt không có chút cảm xúc nào. Cảnh tượng mãnh liệt cuồng nhiệt này cùng với chiếc xe đang tiến về phía trước chầm chậm lùi lại phía sau, lùi lại, cho đến khi không còn nhìn thấy được nữa.

Một lần nữa trở lại Vọng Nam Uyển, vẫn là phòng khách rộng ba trăm mét vuông, ngay cả tháp Minh Châu bên ngoài vẫn sừng sững uy nghi đứng đó.

Chiếc bình hoa nhỏ màu đỏ vẫn được đặt trên bức bình phong ở lối đi.

Ngay cả chiếc túi thơm và túi len bảy màu kia, người đàn ông đứng trong phòng khách khẽ nhắm mắt lại. Không cần đi xem, anh cũng biết chắc chắn chúng đang được treo trên giá áo ở căn phòng nào đó.

Dường như mọi thứ vẫn như cũ.

Nhưng bên trong đã trống rỗng rồi.

Lồng ngực anh phập phồng, gương mặt xanh mét. Đã trống rỗng rồi. Là chút máu thịt mà anh khó khăn lắm mới đắp lên được lại bị ai đó móc rỗng rồi, gió lạnh thổi vù vù qua lỗ hổng. Ngọn gió này len lỏi qua từng kẽ hở trên khung xương của anh, sắc lẹm như đao như kiếm, khiến anh cảm thấy lạnh buốt tận tâm can.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!