Mạn Đà La – Chương 50: Lên lầu rồi nói
Mạn Đà La · Chương 50/126
“Chúng ta lên lầu rồi nói.”
“Hay là để hôm khác nói đi sếp.”
“Hôm nay tôi rảnh, lên lầu rồi nói tiếp.”
Xe đã đỗ ngay trong gara của Vọng Nam Uyển, ánh đèn ở khu vực thang máy sáng rực. Triệu Mạn đứng ở cửa thang máy không nhúc nhích, vẫn đang cố gắng thuyết phục ông chủ đang đòi “đưa cô lên lầu”: “Thực ra Kris à, tôi cũng không vội chuyển đi đâu, hay là chuyện này để hôm khác tôi báo cáo với anh sau nhé, tôi thực sự không gấp đâu.”
Người đàn ông cũng đang đứng trước cửa thang máy, cúi đầu nhìn cô.
Tối nay cô gái nhỏ này đã uống vài ly rượu, nhưng nồng độ cồn thực sự không cao... Khuôn mặt cô ửng hồng, đôi mắt vẫn trong veo lanh lợi, rõ ràng vẫn còn đang rất tỉnh táo.
Ngón tay anh khẽ cử động.
Tiếc thay.
Không thể chạm vào hương vị mềm mại đó được.
Đã hơn mười ngày không gần gũi, anh đã cảm thấy có chút bức bối khó nhịn.
“Đi thôi.”
Cửa thang máy đã mở toang để đón chờ những vị khách của mình. Nhưng vị khách đứng ngoài cửa vẫn chần chừ không chịu bước vào, người đàn ông đứng ở cửa sắc mặt tự nhiên: “Vừa hay anh cũng đang khát, lên nhà uống ly nước.”
“Vậy để tôi mang nước xuống cho anh...”
“Xin lỗi cho tôi cắt ngang một chút, tôi có thể lên cùng với hai người được không?” Giọng nói của Chris đột nhiên vang lên bên cạnh, anh ấy đã bước xuống xe đi về phía thang máy, mỉm cười tủm tỉm: “Tôi đột nhiên nhớ ra lần trước có để quên một cái áo ở đây, Mandy, cô không phiền nếu tôi lên cùng mọi người để lấy đồ chứ?”
***
“Được rồi.” Triệu Mạn nhìn Chris đang đứng trong thang máy, do dự một lát, lần này cô gật đầu đồng ý.
Cô dừng lại vài giây, cuối cùng cũng bước vào thang máy.
Người đàn ông liếc nhìn trợ lý của mình một cái, sắc mặt không hề thay đổi, cũng bước vào theo.
Cánh cửa thang máy chờ đợi một hồi lâu cuối cùng cũng khép lại, Triệu Mạn đứng sát vào vách thang máy, nhìn chằm chằm vào những con số đang từ từ nhảy lên trên bảng hiển thị, tay nắm chặt điện thoại mím môi không nói lời nào.
Cửa mở.
Phòng khách đèn đuốc sáng trưng, dòng sông ngoài ban công vẫn đang phản chiếu ánh đèn sáng lấp lánh.
Phòng khách vẫn giữ nguyên dáng vẻ lúc cô rời đi sáng nay. Vừa mới bước vào phòng, Triệu Mạn đã quay đầu lại nhìn ông chủ đột nhiên đứng khựng lại trước bức bình phong, rồi lại nhìn sang Chris đang đứng bên cạnh.
“Sếp, anh muốn uống nước gì?” Cô nhỏ giọng hỏi.
Người đàn ông quay đầu nhìn cô, ừ một tiếng.
“Nước ấm.”
“Vậy Chris, anh uống nước gì?” Cô lại hỏi.
“Mandy cô cứ ngồi nghỉ đi, tôi quen thuộc chỗ này lắm, để tôi rót nước cho.” Sắc mặt của Chris tự nhiên, giống như rất quen thuộc với nơi này: “Cô cứ nghỉ ngơi đi.”
Chris đi rót nước, anh ấy quả thực rất quen thuộc với nơi này. Triệu Mạn nhìn theo bóng lưng của anh ấy, tự mình đi đến ghế sofa ngồi xuống.
Đỉnh tháp Minh Châu vẫn đang nhấp nháy ánh sáng.
“Thực ra chuyện này tôi nghĩ thế này.”
Vậy thì bắt đầu nói vào việc chính thôi. Triệu Mạn ngồi trên sofa, lại nhìn Kris một cái, anh vẫn đang đứng ở chỗ bức bình phong đó. Cô bắt đầu trình bày: “Tôi vừa đến Thân Thành đã dọn đến ở nhà anh, thực sự vô cùng cảm ơn anh. Bây giờ tôi đã ở được gần một tháng rồi. Mấy ngày trước công ty đã phát lương, tôi cũng có tiền rồi.”
Cô khựng lại một chút: “Cho nên tôi định vài ngày nữa sẽ dọn ra ngoài ở, sau này sẽ không tiếp tục làm phiền mọi người nữa.”
“Bình hoa của anh đâu rồi?” Người đàn ông đột nhiên ngắt lời cô, giọng nói trầm thấp.
“Cái gì cơ?”
“Mạn Mạn, bình hoa anh đặt ở đây đâu mất rồi?” Người đàn ông quay người lại, hỏi thêm một lần nữa, sắc mặt hơi khó coi: “Anh nhớ ở chỗ này có một chiếc bình hoa, nhỏ nhỏ, nền màu đỏ.”
“Đó là bình hoa của tôi!”
Triệu Mạn bày ra vẻ mặt ngơ ngác tột độ, chủ đề đột nhiên bị anh kéo đi xa. Cô nhấn mạnh chữ “tôi”: “Tôi tự cất đi rồi!”
“Em cất ở đâu?” Anh nhíu mày.
“Chẳng phải em sắp chuyển nhà sao...”
“Cất ở đâu?!”
“Trong vali trong phòng ngủ của tôi.”
Người đàn ông không nói gì nữa.
Anh đột nhiên sải bước đi về phía phòng ngủ. Triệu Mạn sững sờ một giây rồi vội vàng đuổi theo sau. Bước chân của người đàn ông rất dài, cô phải chạy nhỏ mới theo kịp. Đi được vài bước, anh dừng lại, đứng khựng ngay trước cửa phòng cô.
Bất động.
Trong căn phòng này, dường như có gì đó đã trống rỗng:
Chiếc túi xách đan bằng len bảy sắc cầu vồng có treo chiếc túi thơm mà trước đây mỗi lần đi ngang qua đều có thể nhìn thấy nay đã không cánh mà bay, vô số những vật dụng sinh hoạt hàng ngày của cô trong phòng cũng đã biến mất quá nửa. Trên bàn xuất hiện thêm một chiếc vali màu đỏ, nắp vali đang mở tung, đồ đạc bên trong phơi bày ra, quần áo của cô, bằng cấp chứng chỉ, túi len...
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!