Mạn Đà La – Chương 52: Không buông

Mạn Đà La · Chương 52/126

“Liên quan gì đến anh! Buông tôi ra!”

“Không buông! Làm tổn thương người khác là vi phạm pháp luật đấy, Mạn Mạn em đừng có động vào mấy thứ đồ nguy hiểm này.”

“Anh buông tôi ra… Tôi phải đi giết anh ta! Kris, anh cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì đâu!”

Bóng dáng của Chris xuất hiện ngoài hành lang, trên tay vẫn cầm cốc nước. Anh ấy nhìn thấy đôi nam nữ đang giằng co ở đó, ông chủ với thân hình cao lớn cường tráng, trong lòng đang ôm chặt một “chú tôm lớn” đang khóc lóc giãy giụa đi về phía phòng ngủ của mình. Ở hành lang, đôi dép lê của cô gái đã văng xa tận năm mét trong lúc vùng vẫy, chỉ để lộ ra đôi chân trắng ngần đang đạp loạn xạ. Cảnh tượng trước mắt vô cùng nóng bỏng, nhưng Chris mặt không biến sắc, mắt không nhìn nghiêng, tai không nghe thấy gì, cơ thể nhanh nhẹn lùi về sau một bước! Sau một cú xoay người, bóng dáng anh ấy lập tức biến mất khỏi hành lang!

“Anh làm cái quái gì vậy! Trần Trường Trị, anh buông tôi ra!”

“Tôi không vào phòng ngủ của anh đâu! Buông tôi ra a a a!”

Khi thấy người đàn ông định bế mình vào phòng ngủ của anh, “chú tôm lớn” trong lòng anh càng giãy giụa dữ dội hơn, thậm chí trên cánh tay và cổ của người đàn ông còn bị cô cào ra mấy vết máu.

Cơ thể cô đã vào đến phòng ngủ của anh, nhưng người đàn ông lại đứng sững lại ở ngưỡng cửa, hơi thở nặng nề, cánh tay đang siết chặt trước ngực cô nổi đầy gân xanh. Cô vẫn không ngừng vùng vẫy trong lòng anh, lồng ngực anh phập phồng, hừ nhẹ vài tiếng, biểu cảm dần dần trở nên mê đắm và kỳ lạ. Lại qua một lúc lâu sau, toàn thân anh đổ đầy mồ hôi, cuối cùng vẫn kiềm chế được bản thân, không bế cô vào phòng ngủ mà quay người bế cô ra phòng khách, sau đó ấn chặt cô xuống ghế sofa. Ánh đèn phòng khách sáng rực, tay chân cô đều bị anh khống chế gắt gao. Sức nặng của người đàn ông đè lên cơ thể cô, lực tay của anh lại quá lớn, cổ tay cô bị anh siết chặt cứng, chút sức lực cỏn con của cô căn bản chẳng thể nào chống cự được.

Cứ thế đè chặt cô dưới thân, anh cúi đầu nhìn vào mắt cô, hơi thở nặng nhọc gấp gáp, luồng khí nóng hổi phả vào mặt và những sợi tóc của cô.

Những sợi tóc khẽ lay động.

Cô thật sự quá gợi cảm.

Anh cúi đầu nhìn cô đắm đuối.

Sau một hồi giãy giụa vùng vẫy, Triệu Mạn đã cạn kiệt sức lực, cuối cùng cũng cảm thấy mệt mỏi rã rời.

Anh quá nặng, lại quá nóng.

Cô thậm chí còn cảm nhận rõ ràng thứ đó đang áp sát vào mình. Nóng đến mức khiến da thịt cô đau rát.

Dần dần, cô không khóc nữa.

“Trần Trường Trị, anh muốn làm gì, chẳng lẽ anh cũng muốn cưỡng bức người khác sao? Cút đi!” Giọng nói của cô khàn đặc, nhìn thẳng vào khuôn mặt anh, cũng nhìn lên ngọn đèn trên trần nhà phía sau anh.

Đôi bàn tay giống như gọng kìm của người đàn ông vẫn siết chặt lấy cô. Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, đè chặt lên người cô không hề nhúc nhích.

“Anh buông tôi ra! Nếu anh còn không buông, tôi sẽ báo cảnh sát đấy!” Cô buông lời đe dọa anh, lại đưa tay muốn cào anh, dốc sức vặn vẹo cơ thể vài cái!

Người đàn ông vẫn không nhúc nhích. Theo sự chuyển động vùng vẫy của cô, anh lại hừ nhẹ một tiếng, đôi bàn tay như kìm sắt đang nắm chặt cổ tay cô bỗng chốc siết chặt hơn. Một giọt mồ hôi lăn dọc theo cằm anh rơi xuống, nhỏ lên mặt cô.

Triệu Mạn nhíu mày, lắc đầu qua lại muốn hất giọt mồ hôi này đi nhưng vô ích.

Lại không biết đã vô tình chạm vào chỗ nào của anh, anh lại rên nhẹ một tiếng, hơi thở dồn dập, chậm rãi cúi đầu xuống.

“A a a a anh định làm gì hả, cút đi, đừng mà… Chris! Chris!”

Cô gái hoảng hốt hét lên chói tai, liều mạng vùng vẫy, ngoảnh đầu đi và bắt đầu gào thét kêu cứu. Không biết Chris đã biến đi đâu mất rồi, nụ hôn nhẹ nhàng ấy, thật nhẹ nhàng rơi xuống phía sau vành tai cô.

Hơi thở nóng bỏng, anh mút nhẹ vành tai cô hơi thở rực lửa. Người đàn ông giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu, nóng đến mức tai cô như muốn tan chảy. Sau đó, cuối cùng anh cũng cử động, thở hổn hển rồi đột ngột xoay người buông cô ra.

Triệu Mạn lập tức ngồi bật dậy, hoảng loạn gào thét vài tiếng, ôm lấy vành tai ướt át rồi vung chân đạp mạnh vào người anh mấy cái! Đôi chân trần dẫm lên sàn nhà, cô bắt đầu đi về phía nhà bếp.

Sàn nhà lạnh lẽo.

“Mạn Mạn, em đừng đi lấy dao.”

Người đàn ông vừa bị đá mấy nhát lại ngồi dậy, đứng lên đi theo sau cô một lần nữa. Anh đưa tay cản đường cô đi về phía nhà bếp, giọng nói khàn khàn: “Những con dao đó quá sắc bén.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!