Mạn Đà La – Chương 82: Mưa đêm Thân Thành
Mạn Đà La · Chương 82/126
Nửa đêm ở Thân Thành, trời bắt đầu lất phất mưa.
Tiếng mưa rơi tí tách tưới mát cho đất đai. Những cây thảo dược trồng trong sân nhỏ rung rinh trong gió, trông càng thêm xanh tốt và tràn đầy sức sống.
Đêm qua người đàn ông thể hiện rất tốt.
Người đàn ông vừa thể hiện tốt ấy vô cùng đắc ý, sáng sớm hôm sau lại cùng cô “thân mật” một phen, sau đó mới hớn hở đi làm. Thực ra anh cũng muốn đi ăn bánh bao nhỏ, nhưng đáng tiếc công việc quá bận rộn, thực sự không còn thời gian nữa.
Những ngày tiếp theo, Triệu Mạn không phải đến công ty ngồi làm việc, ví tiền lại rủng rỉnh, cuối cùng cũng có thể dành trọn thời gian ở bên cha mẹ vài ngày.
Mặc dù trước kia ba người lớn cũng đã từng đến Thân Thành, nhưng khi đó Triệu Mạn vẫn chưa ở đây. Người nhà vốn lạ nước lạ cái + ví tiền eo hẹp, lúc đó cũng chỉ tiếp xúc với tầng lớp bình dân của Thân Thành: Check-in vài điểm du lịch nổi tiếng, ngắm cảnh sông, chụp vài bức ảnh, đến phố thương mại mua chút quà lưu niệm rẻ tiền là đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Nhưng giờ đây Triệu Mạn đã khác xưa. Tiền bạc là thứ yếu, chủ yếu là cô đã “biết cách chơi” rồi. Xe cộ đương nhiên đã có Trương Nhị bao trọn gói 24/24, cô đưa cha mẹ đi xem triển lãm nghệ thuật, ăn các món ăn ở nhà hàng riêng tư, xem vở kịch mà bà ngoại yêu thích, lại còn đi nghe buổi diễn thuyết của một vị đại sư quốc học mà cha cô rất hâm mộ, cuối cùng còn mời riêng vị đại sư đó ăn một bữa cơm, được tặng một quyển sách có chữ ký của đại sư và chụp chung vài bức ảnh kỷ niệm.
Hoạt động cuối cùng này là do Bob sắp xếp, anh ấy là người địa phương, mạng lưới quan hệ đương nhiên rộng lớn hơn nhiều.
Cha mẹ đã chơi ở Thân Thành được ba ngày, Kris đến ăn cùng hai bữa, trong đó có một ngày anh thực sự không thể dứt ra được... Có một nhân vật tầm cỡ từ Bắc Kinh đến, đích danh yêu cầu muốn gặp anh để trò chuyện. Hai bữa cơm có anh tham gia, mọi người đều trò chuyện rất vui vẻ. Một ngày trước khi các bậc trưởng bối khởi hành đến thị trấn nhỏ bên cạnh, Triệu Mạn còn đưa cha mẹ đến nông trại Thân Tây. Mấy ngày nay, giám đốc Lý, Khâu Minh Hoa và vài giám đốc quản lý tài sản cá nhân khác không biết từ đâu biết được tin người nhà cô đến Thân Thành, đều lần lượt liên lạc với cô bày tỏ muốn thực hiện lòng hiếu khách của chủ nhà. Vì có quá nhiều giám đốc và công ty nên Triệu Mạn đã khéo léo từ chối phần lớn, chỉ đưa người nhà đến nông trại Thân Tây dạo chơi một lát. Giám đốc Lý nhiệt tình với gương mặt tươi cười rạng rỡ, thái độ vô cùng cung kính, giết ba con gà đồi và hai con thỏ, bắt một mẻ cá, bày ra một bàn thức ăn đầy ắp, lại còn rót thêm loại rượu ngon do nông trại tự nấu.
Thôi bỏ đi.
Triệu Mạn nhấp một ngụm rượu ngon trong chén, lại nhớ đến mỹ nhân ngậm hoa hồng ở thành phố U tối hôm đó. Sau khi đầu óc nóng lên, cô lại bình tĩnh trở lại. Cô cảm thấy nông trại của mình tốt nhất không nên làm những trò hưởng lạc đó, làm như vậy chẳng khác nào một quán karaoke, không hay chút nào.
Vẫn nên mộc mạc một chút, bán nông sản, đón tiếp khách lẻ và các đoàn khách trải nghiệm, ăn cơm nấu nồi lớn là được rồi.
“Thực ra Kris không có nhiều thời gian để quản lý nơi này đâu.”
Trong lúc ăn cơm, giám đốc Lý, giám đốc Khâu cùng giám đốc Vương đi theo đều nhiệt tình mời rượu. Ngoài cửa sổ, vài người vẫn đang cuốc đất, lại đang đo đạc cái gì đó. Triệu Mạn uống một hớp rượu rồi nói tiếp: “Mọi người đừng gây rắc rối cho anh ấy, cũng đừng làm ăn thua lỗ thì anh ấy sẽ không can thiệp vào chuyện ở đây đâu.”
“Anh ấy làm gì có thời gian?” Cô nói: “Cả ngày anh ấy bận đến tối mắt tối mũi.”
“Phải, phải, phải.” Giám đốc Lý nâng ly rượu: “Tôi cũng nói với các anh em rằng, chúng tôi đều trông cậy vào cô Triệu đây cả.”
“Chao ôi, mọi người cũng không phải trông cậy vào tôi.”
Những người lăn lộn ngoài xã hội này đúng là quá khéo léo. Triệu Mạn chỉ biết nói thẳng, là kiểu “tính tình thật thà”, cô nói năng thận trọng: “Mọi người phải dựa vào chính mình. Nếu lỡ một ngày có chuyện gì xảy ra, anh ấy nói bán là bán, nói đóng cửa là đóng cửa, chẳng phải cũng chỉ là chuyện của một câu nói thôi sao?”
“Đến lúc đó chắc anh ấy cũng không có thời gian để nghe mọi người than khổ đâu.”
“Phải, phải, phải.” Giám đốc Lý nói.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!