Mạn Đà La – Chương 99: Trở lại Varsa
Mạn Đà La · Chương 99/126
Khi chiếc máy bay riêng một lần nữa hạ cánh xuống sân bay Varsa, mọi thứ dường như vẫn vẹn nguyên như cách đây nửa năm. Varsa không những không hề trở nên tốt đẹp hơn sau nửa năm trôi qua, mà ngược lại còn có dấu hiệu tồi tệ đi:
Các tấm biển quảng cáo của hai ứng cử viên Delilong và Wilton ngày càng lớn hơn, nhưng bề mặt đã loang lổ bởi những vết tạt sơn đỏ hay mực đen ở nhiều mức độ khác nhau, còn có cả những vết dao rạch chằng chịt. Đám đông vẫn vô hồn như cũ, những người mẹ quấn khăn trùm đầu bế con ngồi trước cửa hàng KFC với ánh mắt đờ đẫn. So với lần trước cô đến, trên đường phố dường như xuất hiện thêm nhiều nhóm người giơ cao bảng hiệu. Triệu Mạn không hiểu chữ Varsa, cô chụp ảnh lại rồi gửi cho AI, AI dịch ra những dòng chữ trên đó: “Kẻ lừa đảo! Tên trộm! Kẻ dối trá!”
[Còn 5 ngày nữa là đến ngày bỏ phiếu cuối cùng].
Khi đi ngang qua một tấm biển quảng cáo khổng lồ, Triệu Mạn còn nhìn thấy một khẩu hiệu như vậy. Rõ ràng tấm biển cao tới mười lăm, hai mươi mét, nhưng không biết ai đã trèo lên đó để tạt sơn đỏ, một vệt đỏ dài chảy xuống từ phía trên con số 5, trông như những dòng máu đang tuôn rơi.
“Em thật sự không thể nào hiểu nổi cái quốc gia nhỏ bé đến mức thậm chí còn chẳng lớn bằng một tỉnh lẻ của Trung Quốc thế này thì có gì để mà bầu với chẳng cử.”
Ở đây không có người ngoài, Triệu Mạn tựa lưng vào ghế bắt đầu nói năng tùy tiện: “Có thời gian rảnh rỗi thế này, cứ tập trung toàn lực để phát triển kinh tế chẳng phải là tốt hơn sao... Ui da!”
Trán cô đau nhói, là người đàn ông bên cạnh đưa tay búng nhẹ vào trán cô một cái.
“Bớt nói mấy lời ngốc nghếch lại đi.” Người đàn ông nói: “Họa từ miệng mà ra đấy.”
“Trần Trường Trị!”
Không thèm kiêng dè đến việc Richer đang ngồi phía trước, Triệu Mạn thẳng tay đánh trả anh: “Anh còn dám đánh em!”
“Đừng quậy nữa.” Cánh tay bị đánh mấy cái, người đàn ông vươn tay tóm gọn lấy tay cô, rồi ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên đường phố cách đó mười mấy mét, lực lượng cảnh sát dường như được huy động nhiều hơn hẳn, những gã đàn ông rảnh rỗi không có việc gì làm tụm năm tụm ba. Không biết từ đâu vang lên mấy tiếng “đoàng đoàng”.
“Mấy ngày tới bắt đầu bỏ phiếu, Mạn Mạn, những ngày này em tuyệt đối không được ra ngoài.”
Xe đã đi vào khu vực nội thành, người đàn ông nhìn ra bên ngoài một lúc, không biết lên cơn điên gì mà đột nhiên quay sang nói với cô: “Ngay cả khi đi tìm Dolly thì cũng chỉ nên chơi ở trong nhà thôi, không biết mấy ngày tới có an toàn hay không đâu.”
“Ôi dào không an toàn ở đâu chứ? Chẳng phải ở đây trước giờ vẫn luôn như vậy sao?” Triệu Mạn cũng nhìn ra ngoài cửa sổ: “Em không có thời gian chơi với Dolly đâu, mấy ngày tới em cũng bận lắm.”
Người đang ở tận Varsa nhưng công việc thì vẫn phải hoàn thành. Cô còn phải họp với nhóm quản lý, việc hợp nhất các dây chuyền sản phẩm trong nước đang diễn ra vô cùng quyết liệt.
Người đàn ông ừm một tiếng, nhìn lướt qua khuôn mặt cô rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời bên ngoài xám xịt.
“Mạn Mạn, em có muốn sang nước láng giềng chơi một chút không?” Anh đột nhiên lại hỏi.
“Nước láng giềng nào?” Triệu Mạn hỏi.
“Nước Đại Hà ở ngay bên cạnh.” Anh nói.
“Thần kinh, em không đi đâu.”
Mấy ngày trước cô không muốn đến đây, Trần Trường Trị cứ nhất quyết bắt cô đi theo; Bây giờ cô đã đến nơi rồi, anh lại muốn cô sang nước láng giềng. Triệu Mạn lại đưa tay nhéo anh một cái, người đàn ông vẫn điềm nhiên ngồi yên bất động, cô nói: “Chẳng phải anh nói Delilong sắp tranh cử thành công rồi sao, chúng ta phải cùng nhau chứng kiến thành công của ông ấy mà?”
Đã đến thì cứ yên tâm mà ở lại.
Lúc lên máy bay, Triệu Mạn còn làm mình làm mẩy hạch sách anh mấy lần, nhưng bây giờ Dolly và mẹ cô ấy đã chuẩn bị xong bữa tối và tiệc tùng rồi, Triệu Mạn nhất định không đi. Cô suy nghĩ một chút, cảm thấy mình cũng cần chứng kiến khoảnh khắc lịch sử quan trọng như “tổng thống đắc cử”, dù chỉ là tổng thống của một quốc gia nhỏ bé thì cũng là tổng thống. Nếu có thể chiếm được một góc trong bức ảnh trên trang nhất các báo thì càng tốt, cô nói: “Em sẽ không đi đâu hết.”
Người đàn ông tựa người vào lưng ghế, mím môi, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn mấy cái.
“Được rồi.” Anh nói.
Có vẻ như tình hình ở Varsa tệ hơn so với những gì anh dự tính, nhưng nghĩ lại thì mức độ an toàn vẫn nằm trong khả năng kiểm soát, người đàn ông cũng chỉ tiện miệng đề nghị một câu mà thôi.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!