Miên Miên – Chương 100: Anh không làm được

Miên Miên · Chương 100/149

Chu Dự không ở lại quá lâu, cậu ta ở không quen.

Mặc dù đã chọn nơi có điều kiện vật chất tốt nhất trong khả năng, cũng đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng cho bản thân, nhưng cậu ta vẫn có phần không thể thích nghi, đồng thời cảm thấy kinh ngạc trước việc Trình Gia Dã hoàn toàn phớt lờ những điều này.

Hai ngày sau, khi đã lo liệu xong xuôi thủ tục và mọi việc, lúc chuẩn bị rời đi, cậu ta nhìn Trình Gia Dã, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

“...Cậu thật sự đã thay đổi rất nhiều.” Cậu ta nói.

Không chỉ là tính cách, không chỉ là thái độ.

Trình Gia Dã của trước kia sắc bén kiêu ngạo, thờ ơ đến mức chẳng để tâm chuyện gì, trời sinh đã mang dáng vẻ cao cao tại thượng. Thế nhưng bây giờ, sự sắc bén ấy dường như đã bị mài mòn, chỉ còn lại một màu đen tĩnh lặng.

Chỉ khi đối mặt với Trần Miên Miên, mới gợn lên những gợn sóng, khi thì sóng nhỏ, khi thì cuộn trào dữ dội.

Vẻ mặt Trình Gia Dã nhàn nhạt, không nói gì, chỉ “ừm” một tiếng, vẫn là dáng vẻ không thích nói chuyện mấy.

Chu Dự nhìn anh hồi lâu, lại một lần nữa muốn nói rồi thôi.

“Thật ra có rất nhiều chuyện cậu không cần phải giữ mãi trong lòng, có thể thử nói với bọn tôi.” Cậu ta khẽ nói. “Cậu không nói thì chẳng ai biết những chuyện đó.”

“Giống như chuyện Hứa Ý Miên vậy,” Chu Dự do dự hai giây, nhưng vẫn nhắc đến, “còn cả chuyện trở mặt với gia đình năm đó nữa. Tôi cũng là mãi sau này có dịp nói chuyện với cô ấy, mới biết rốt cuộc là thế nào.”

Trình Gia Dã khựng lại hai giây, ngước mắt nhìn cậu ta: “Cô ấy kể cho cậu?”

Giọng vẫn bình tĩnh, chỉ là trong chất giọng vốn có pha thêm chút dò xét.

“Không quá chi tiết.” Chu Dự vội nói. “Cô ấy bảo không tiện nói, chỉ kể sơ qua, để tôi biết hai người không phải mối quan hệ đó thôi.”

Trình Gia Dã im lặng hai giây, lại “ừm” một tiếng, rũ mắt xuống, không nói nữa.

“Sau này tôi ngẫm lại, quả thực rất nhiều chi tiết đều là do bọn tôi tự đoán, rồi cứ thế truyền tai nhau sai lệch, đương nhiên theo bản năng sẽ nghĩ là cậu thích cô ấy.” Chu Dự nhún vai.

“Mặc dù cậu vẫn luôn phủ nhận, nhưng bọn tôi chỉ nghĩ là cậu không muốn nhắc đến, hoặc vì nguyên nhân gì khác, nên cũng không để tâm lắm. Chuyện này, cho tôi xin lỗi.”

Trình Gia Dã rũ mắt, chẳng mấy hứng thú: “Không sao.”

“Nhưng mà...” Chu Dự chuyển hướng câu chuyện, “Chuyện tôi biết, người khác chưa chắc đã biết.”

Cậu ta kéo dài hai chữ “người khác”, đầy ẩn ý.

“Tôi không biết vì lý do gì cậu không muốn nói với bọn tôi. Cậu chắc chắn có lý do riêng, tôi không quản được. Với tư cách là bạn cậu, tôi cũng hoàn toàn ủng hộ cậu...”

Nói đến đây, Chu Dự dừng lại một lát, hai giây sau mới nghiêm túc nói tiếp:

“Nhưng cậu cũng nên cho người khác một lời giải thích.”

Hai chữ “người khác” đầy mơ hồ ấy.

Cái tên “Trần Miên Miên” lặng lẽ quanh quẩn trong những lời không nói ra giữa hai người.

Trình Gia Dã lúc này mới có chút dao động cảm xúc, nhắm mắt lại, yết hầu trượt lên xuống: “...

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!