Miên Miên – Chương 99: Rất đau
Miên Miên · Chương 99/149
Ngày hôm ấy Trần Miên Miên không về nhà, nhưng cũng chẳng đến chỗ Trì Ký.
Cô lang thang bên ngoài một vòng, chợt nhận ra mình chẳng có nơi nào để đi, lại cũng không muốn nhìn thấy Trình Gia Dã. Ngay cả việc ném đồ đạc của anh ra ngoài rồi đuổi anh đi, cô cũng cảm thấy quá mệt mỏi, nên đành quay lại văn phòng, nghỉ tạm một đêm.
Sáng hôm sau, lúc cô còn đang hắt hơi, trưởng thôn lại mang theo một xấp tài liệu đến.
Trên mặt ông vẫn mang nụ cười, trông vô cùng vui vẻ, nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt cô đã giật mình,”Sao vậy cô Trần? Nghỉ ngơi không tốt à?”
“Không sao ạ.” Trần Miên Miên xua tay, lại hắt hơi một cái, “Bác nói đi.”
“Ồ ồ. Là thế này, dự án tài trợ lần trước giao cho cô phụ trách là do chính phủ rót xuống, ở đây còn có một dự án quyên góp cá nhân, nhưng cần phải khảo sát và kết nối. Tôi nghĩ tài liệu chắc cũng na ná nhau, cô Trần cũng đã tổ chức nhiều buổi tập huấn như vậy, nên dự án này cũng giao cho cô phụ trách luôn. Cô thấy được không?”
Trần Miên Miên thầm nghĩ trong bụng mấy cái buổi tập huấn kia có ích mới là lạ, nhưng ngoài mặt lại không hề thể hiện ra. Cô đang vội lên lớp, chỉ nói: “Bác cứ để đó đi, lát nữa cháu sẽ xem.”
“Được.” Trưởng thôn đặt tài liệu xuống, lại gọi với theo sau lưng cô, “Tối nay sau khi tan học, cùng ăn bữa cơm với bên phụ trách kết nối nhé, cô Trần.”
Đáp lại ông chỉ là tiếng bước chân nhanh chóng rời đi của Trần Miên Miên, cùng một tiếng “Vâng” mơ hồ.
Đương nhiên, khi Trần Miên Miên tan lớp, vội vã chạy đến thị trấn, trong túi vẫn còn nguyên tập tài liệu đó, chưa kịp xem.
Nhưng cô vừa bước vào phòng bao thì đã hối hận.
Ít nhất cô cũng nên lật xem qua một chút.
Dù chỉ cần liếc mắt nhìn một cái, cô cũng sẽ không nhận nhiệm vụ này.
Ở thị trấn chẳng có nhà hàng nào ra hồn, như thường lệ, vẫn là quán trông có vẻ sang trọng nhất ở đầu phố. Trong phòng bao được dọn dẹp sạch sẽ, chễm chệ ngồi đó là hai người quen thuộc.
Trần Miên Miên đứng ở cửa, khựng lại hồi lâu. Mãi đến khi trưởng thôn nhiệt tình vẫy tay với cô, cô mới chậm rãi dời mắt, bước vào.
“Hai vị này chính là người sẽ lấy danh nghĩa cá nhân để quyên tiền xây dựng,” trưởng thôn nói tiếng phổ thông pha giọng địa phương nhưng rất nhiệt tình, lần lượt đưa tay giới thiệu với Trần Miên Miên, “vị này là anh Chu Dự, còn vị này là…”
“Cháu biết rồi, bác cứ ngồi xuống trước đi ạ.” Dường như không muốn nghe thấy cái tên phía sau, Trần Miên Miên lên tiếng ngắt lời ông.
Trưởng thôn khựng lại hai giây, “ồ” một tiếng, hơi lúng túng thu tay về, sau đó lại giới thiệu với hai người đang ngồi: “Đây là cô giáo Trần của trường tiểu học thôn Thạch Kiều chúng tôi, tốt nghiệp đại học danh tiếng đấy. Cô ấy sẽ phụ trách trao đổi và kết nối với hai người. Có vấn đề gì cứ tìm cô ấy.”
Chu Dự liếc mắt sang bên cạnh, không tiếp lời.
Cậu ta chỉ là người bị sai đến đây để đưa đồ, căn bản không có tư cách xen vào.
Huống chi đường núi xa xôi, giao thông phiền phức muốn chết. Cậu ta chưa từng thấy cái nơi hẻo lánh nào mà xuống máy bay phải chuyển sang ô tô, chuyển tiếp sang xe máy, sau đó còn phải tự mình leo qua mấy đoạn đường núi như thế này. Đi thâu đêm chạy tới đây, bây giờ cậu ta vẫn còn mệt rã rời.
Cậu ta còn nghi ngờ không biết rốt cuộc Trình Gia Dã làm thế nào mà tìm được cái chỗ này, có phải lúc mất liên lạc, anh lại ở đây leo núi hay sao.
Người bên cạnh cũng không lên tiếng.
Trình Gia Dã im lặng nhìn Trần Miên Miên một cái, cuối cùng cụp mắt xuống, đáp lại một câu giống hệt cô.
Anh “ừm” một tiếng: “Tôi biết rồi.”
Hàng mi khẽ run, giọng nói rất thấp.
Cảm xúc dường như không được tốt.
Sau đó chủ đề liền rơi vào khoảng lặng một cách kỳ dị.
Ba người, người bình tĩnh thì bình tĩnh, người lạnh nhạt thì lạnh nhạt, người mờ mịt thì mờ mịt, mỗi người mang một tâm tư riêng rồi chìm vào im lặng.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!