Miên Miên – Chương 104: Bữa tiệc rượu

Miên Miên · Chương 104/149

Không có thời gian để ngạc nhiên xem làm thế nào anh biết được số điện thoại mới của cô, cũng chẳng có thời gian để thắc mắc về cuộc gọi này, Trần Miên Miên im lặng giây lát rồi vẫn lên tiếng từ chối.

Lần này thật sự không phải do cô cố tình hay tùy hứng, dù cô có không muốn gặp Trình Gia Dã đến mấy, cũng không đến mức trì hoãn hết lần này đến lần khác những công việc cần hoàn thành. Việc hôm nay chớ để ngày mai, đó mới là phong cách làm việc của cô.

Hơn nữa, hiện giờ cô quả thực có vài chuyện muốn biết, những chuyện liên quan đến anh.

Chỉ là cô cũng thực sự không biết cuộc họp ở thị trấn sẽ kéo dài bao lâu.

Những cuộc họp dài dòng, tẻ nhạt nhưng lại không thể vắng mặt, cô đã quá quen thuộc và cũng từng rút ra kinh nghiệm xương máu rồi.

Nhưng Trình Gia Dã nghe cô nói xong thì không lên tiếng, cũng không nói “được” hay “không được” để kết thúc câu chuyện, cứ thế để điện thoại kết nối.

Trần Miên Miên hơi thắc mắc lấy điện thoại ra nhìn, quả thực chưa cúp, cô lại nhíu mày đưa lên tai.

Tiếng hô hấp ở đầu dây bên kia không ngừng lại, rồi lại truyền đến một tràng âm thanh lạch cạch, giống như tiếng vật kim loại va vào mặt bàn, từ xa tiến lại gần.

“Mười phút nữa ra ngoài.” Sau một thoáng im lặng, Trình Gia Dã lại lên tiếng, xách chùm chìa khóa lắc lắc.

“Anh đưa em đi.”

-

Khi Trần Miên Miên ngồi lên yên sau xe của Trình Gia Dã, cô vẫn còn có chút mờ mịt.

Cô chẳng hiểu sao mọi chuyện lại diễn biến thành ra thế này.

Ban đầu cô chỉ nói với anh rằng tối nay mình phải đến thị trấn họp, nên không có thời gian trao đổi về cái “dự án” kia. Nhưng mười phút sau khi cuộc gọi kết thúc, trước cổng trường đã truyền đến tiếng động cơ xe gầm vang.

Sau mấy ngày mất hút, Trình Gia Dã không biết kiếm đâu ra một chiếc mô tô phân khối lớn.

Rõ ràng là một thứ không thuộc về nơi này, thân xe đồ sộ, đường nét mượt mà, dưới ánh chiều tà ánh lên vẻ lạnh lùng. Nó nghiêng nghiêng dựng ở đó, chỉ thiếu nước dán chữ “Tôi không thuộc về nơi này” lên mặt, y hệt chủ nhân của nó vậy.

Ban đầu Trần Miên Miên không đồng ý, thậm chí cũng chẳng để tâm đến thời hạn mười phút của anh.

Cúp điện thoại xong, cô liền đi tìm mấy chú mấy bác vẫn thường cho đi nhờ xe xuống thị trấn, nhưng chẳng tìm được ai thích hợp. Hoặc là họ đã xuống đó rồi chưa về, hoặc là không có đồ gì cần mua. Lúc Trần Miên Miên gõ cửa thì họ đã chuẩn bị nghỉ ngơi, cô thực sự không tiện làm phiền.

Trình Gia Dã không nói gì, cũng không thúc giục cô, chỉ đứng bên xe, nhìn cô đi tới đi lui.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!