Miên Miên – Chương 105: Tôi uống với ông
Miên Miên · Chương 105/149
Người đàn ông trung niên ở ghế chủ tọa vừa dứt lời, căn phòng bao rộng rãi lập tức im bặt trong thoáng chốc.
Những người đang cụng ly, trò chuyện hàn huyên đều khẽ dừng lại, sau đó lại lặng lẽ tiếp tục, hết sức gượng gạo tạo ra một bầu không khí như thể chẳng có gì bất thường.
Trần Miên Miên cũng khựng lại một lát.
“Ngại quá, chủ nhiệm Từ.” Vài giây sau, cô bình thản nói, “Tôi không biết uống rượu.”
Không khí lại im lặng thêm một giây.
Nhất thời chẳng ai lên tiếng.
Vương Lãng liếc nhìn cô một cái, rồi vội vàng đứng dậy rót rượu, đưa cho người đàn ông trung niên, cười hòa giải: “Mấy cô gái trẻ bây giờ đều không biết uống rượu đâu, cô Trần vẫn còn là sinh viên đại học chưa tốt nghiệp mà, lát nữa lỡ uống say thì mất vui.”
“Nào nào, chủ nhiệm Từ, tôi uống cùng anh.”
Nhưng ông ta không để ý đến anh ta.
Chủ nhiệm Từ chỉ nhận lấy ly rượu, nhìn Trần Miên Miên, hỏi: “Vẫn còn là sinh viên sao, cô Trần?”
Ông ta chừa lại một khoảng trống để cô tiếp lời. Thông thường, trước khí thế của người ở vị trí cao hơn, đa số mọi người đều sẽ tập trung tinh thần, đến lúc cần đáp lời thì phụ họa một hai câu.
Nhưng Trần Miên Miên không nói gì, chỉ ngồi trên ghế nhìn ông ta, yên lặng chờ ông ta nói tiếp.
Ý tứ rõ ràng là: “Nếu chỉ có câu này, thì chẳng có gì cần phải trả lời.”
Không phải kiểu người dễ bắt nạt.
Chủ nhiệm Từ cười cười, nhấp một ngụm rượu, chép miệng một tiếng, rồi mới tiếp tục nói: “Vậy sao lại chạy đến một nơi như thế này?”
Trần Miên Miên nở một nụ cười cực kỳ lịch sự: “Tôi khá thích nơi này.”
“Ồ ồ, thích sự mộc mạc.” Chủ nhiệm Từ tự ý khái quát như vậy, sau đó ánh mắt đảo một vòng rồi lại quay về phía cô, như thể đang đùa mà hỏi:
“Thế bạn trai cô có yên tâm để cô đến đây một mình không?”
“...”
Chưa nói quá ba câu đã bắt đầu dò hỏi chuyện tình cảm, thoạt nhìn giống một câu đùa, nhưng thực chất lại là cố ý thăm dò.
Điều này quả thực có hơi quá đà.
Trần Miên Miên không nói gì, cũng không đợi ông ta hỏi tiếp, chậm rãi đứng dậy, miễn cưỡng nở một nụ cười: “Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một lát.”
Nói rồi cất bước đi ra ngoài.
Mãi cho đến khi bước ra khỏi cửa phòng bao, ánh mắt kia vẫn luôn bám theo cô như hình với bóng, tựa như một thứ không cách nào rũ bỏ, dính chặt sau lưng khiến người ta khó chịu.
Trần Miên Miên cau mày, đứng bên cửa sổ nhìn ngắm cảnh vật bên dưới một lúc.
Trời đã tối đen, các cửa hàng ven đường đã đóng cửa quá nửa, chỉ còn sót lại vài tiệm tạp hóa và cửa hàng bán thức ăn chăn nuôi vẫn đang mở, ánh đèn thưa thớt.
Trần Miên Miên rũ mắt nhìn bâng quơ, chợt trông thấy chiếc mô tô của Trình Gia Dã ở ven đường.
Cả xe lẫn người đều ẩn mình trong màn đêm, thân xe ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo, gần như hòa làm một với bóng tối.
Cô còn chưa kịp nghĩ thêm gì thì đã nghe có người gọi mình.
“Cô giáo Trần.” Vương Lãng từ trong phòng đi ra, có vẻ hơi khó xử. Khi đến gần mới nhỏ giọng nói: “…Đây là lãnh đạo từ trên thành phố cử xuống, phụ trách việc phân bổ kinh phí và chỉ tiêu.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!