Miên Miên – Chương 117: Dạo này em thế nào
Miên Miên · Chương 117/149
Trần Miên Miên: “...”
Cũng biết cách ép người đấy.
Nhưng không thể không nói, khi Trần Miên Miên bị một đám trẻ con kéo tay áo, đẩy cô đi về phía trước, ép ngồi xuống chiếc ghế mà chúng vừa khiêng tới, cô mới nghĩ, chiêu này quả thực rất hiệu quả.
Bọn trẻ lập tức biến thành một đội quân tôm tép, vây quanh trước sau trái phải không cho cô rời đi, khăng khăng bắt cô ngồi đó làm khán giả, chờ Trình Gia Dã biểu diễn xong.
Trần Miên Miên ngồi ở đó, nhìn anh đánh đàn, bóng anh bị ánh chiều tà kéo dài trên mặt đất, tiếng thử âm lướt qua tai, tâm trạng cô thực ra rất phức tạp.
Đã rất lâu rồi cô không nhìn thấy Trình Gia Dã cầm đàn ghi ta.
Ở Nam Thành, cô chưa từng đến xem anh biểu diễn trực tiếp. Lần duy nhất là bị Trương Đồng kéo đến tận nơi, nhưng khi ấy anh đã rời khỏi ban nhạc. Cô chỉ thoáng nhìn từ tầng hai trong ánh sáng mờ tối, chứ chưa từng thực sự nhìn thấy anh đứng trên sân khấu.
Dịp lễ kỷ niệm trường, cô cũng chỉ nhìn từ đằng xa, qua từng tầng từng lớp người chen chúc phía trước, lặng lẽ nhìn anh từ một khoảng cách rất xa, chỉ có thể từ màn hình lớn mà nhìn trộm được đôi chút, rồi rời đi trước khi buổi lễ kết thúc.
Nếu nhất định phải truy về “lần gần nhất”, có lẽ chính là lúc cô vẽ bức tranh ấy.
Cách một màn hình, cô nhìn thấy trong đêm hè oi bức ồn ào, anh đứng một mình dưới ánh đèn rực rỡ, ngồi hờ trên ghế, hơi nghiêng người đánh đàn.
Tiếng ồn ào phía sau, tiếng nói chuyện, tiếng la hét, cùng với tiếng vang vọng của dàn loa trong không gian kín, mọi thứ đều vô cùng chân thực, nhưng đó vẫn không phải là xem biểu diễn trực tiếp.
Sau một thời gian rất dài, cách Nam Thành mấy nghìn cây số, tại sân trường của một thị trấn nhỏ, cô lại một lần nữa nhìn thấy Trình Gia Dã cầm đàn ghi ta.
Không có ánh đèn, không có sân khấu, không có micro hay loa đài, chỉ có những bậc đá đơn sơ bên sân trường, một đám trẻ con nín thở tập trung, trong ánh mắt lấp lánh sự tò mò và nhiệt tình, cùng sắc chiều tà phía sau những dãy núi.
Theo động tác gảy đàn của những ngón tay, những nốt nhạc tuôn trào lan ra bên sân trường, dịu dàng truyền đến bên tai.
Không hoành tráng, không sắc bén, gạt bỏ những kỹ thuật hoa mỹ, chỉ còn lại giai điệu.
Giai điệu yên bình dịu êm, tựa như những bông liễu mềm bay lượn trong ngày xuân, chậm rãi tan vào trong gió.
Những nốt nhạc vô hình hòa vào ánh nắng, rơi xuống trước đôi mắt sáng ngời của tụi trẻ, rơi trên sân cỏ xanh mướt, vượt qua những khung cửa sổ trong suốt và những bức tường trắng, rồi rơi vào giữa bạt ngàn đồi núi xanh tươi.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!