Miên Miên – Chương 118: Phòng anh mất điện rồi

Miên Miên · Chương 118/149

“Cũng vẫn vậy ạ.” Trần Miên Miên đáp, giọng khe khẽ.

Cửa sổ chỉ mở một nửa, đủ cho trong phòng thông thoáng là được, cô thu tay về, tắt loa ngoài chuyển sang áp tai vào nghe, rồi quay lại trước bếp xem nước đã sôi chưa.

Rời xa cửa sổ, giọng nói trong cuộc điện thoại nhỏ dần, đứng ngoài cửa phòng bên cạnh, chỉ có thể nghe loáng thoáng một hai câu như “cũng ổn”, “vừa mới về nhà”, “chuẩn bị ăn cơm” cùng những lời hỏi han xã giao thường ngày.

Trình Gia Dã đứng ở cửa, nhìn ánh đèn trắng lạnh hắt ra từ phòng cô, môi mím chặt.

-

Trần Miên Miên vừa thả mì vào nồi nước sôi, vừa kết thúc mấy câu xã giao cuối cùng rồi chuyển sang chuyện chính.

“Dạo này anh sao vậy?”

Trì Ký rất ít khi không nhắn tin cho cô. Mặc dù cô không nhất định sẽ trả lời, nhưng bình thường anh ấy rất hay liên lạc. Lần này sau khi rời đi, lâu như vậy cũng không gửi một tin nào, nhìn là biết chắc đã gặp phải chuyện phiền phức.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, giọng nói nghe có phần mệt mỏi, “Là chuyện luận văn. Không hiểu sao lại xảy ra vấn đề, sau khi chốt bản cuối cùng thì bị đưa đi kiểm tra ngẫu nhiên, nhưng không đạt.”

“…Hả?” Trần Miên Miên hơi kinh ngạc.

Cô biết Đại học Nam Thành có kiểm tra ngẫu nhiên luận văn, nhưng thông thường đều kiểm tra trong số các luận văn học vị của nghiên cứu sinh thạc sĩ, tiến sĩ, rất hiếm khi kiểm tra luận văn của sinh viên đại học.

Vốn dĩ cô không tốt nghiệp trong năm nay, lại đã rời trường quá lâu, chỉ nhớ mang máng rằng đợt kiểm tra ngẫu nhiên này rất nghiêm ngặt, một khi không đạt thì hậu quả cũng rất nghiêm trọng.

Còn nhớ năm đó, khoa bên cạnh có hai luận án tiến sĩ kiểm tra không đạt yêu cầu, không những bị thu hồi học vị, không thể thuận lợi tốt nghiệp, mà viện trưởng còn bị gọi lên nhắc nhở, đồng thời khoa bị cắt mất hai chỉ tiêu tiến sĩ.

“Vậy nguyên nhân của anh là gì? Giáo viên hướng dẫn có nói không?” Trần Miên Miên hỏi.

“...” Đầu dây bên kia im lặng một lát, “Có nói.”

Dường như Trì Ký không muốn dừng lại quá lâu ở chủ đề này, nhanh chóng chuyển sang chuyện khác.

“Anh đang sửa rồi, em không cần lo đâu. Hôm nay gọi điện chủ yếu là muốn hỏi dạo này em thế nào, với lại thời gian tới có lẽ anh sẽ không qua được.”

Trần Miên Miên dùng đũa khuấy mì trong nồi, khẽ “vâng” một tiếng, “Không sao, em vẫn ổn. Anh cứ lo liệu tốt chuyện bên anh là được rồi.”

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!