Miên Miên – Chương 12: Lời đề nghị của bà nội
Miên Miên · Chương 12/149
Ngày mai là thứ Bảy, những sinh viên kín lịch học hoặc đang thực tập cuối cùng cũng được tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần quý giá. Cổng trường người ra kẻ vào tấp nập.
Trần Miên Miên đứng đợi ở đầu con hẻm nhỏ cách đó không xa, đụng mặt không ít bạn học, cô lịch sự mỉm cười chào hỏi.
Đúng sáu giờ, chiếc xe màu đen quen thuộc đúng giờ chậm rãi dừng trước mặt cô.
Thân xe có những đường nét mượt mà, gọn gàng, lớp sơn cùng cửa kính đều là màu đen tuyền lạnh lẽo.
Trương Đồng vừa mua bánh kếp trở về, tình cờ gặp cô nên đứng lại trò chuyện một lúc về chuyện trong khoa. Lúc này vừa quay đầu đã thấy chiếc xe trước mặt, cô ấy kinh ngạc đến mức líu lưỡi:
“... Đây là xe cậu đang đợi à?”
Trần Miên Miên cũng không ngờ, Trình Gia Dã lại cho người lái xe đỗ thẳng trước cổng trường thế này.
Hình như... phô trương quá rồi.
Trước đây đều cố ý tránh chỗ đông người, hoặc chọn mấy đoạn đường nhỏ vắng vẻ, hay những nơi khó bắt gặp người quen cơ mà.
Dù sao thì, bất kể là chiếc xe này hay chính con người anh, đều quá dễ trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Trần Miên Miên im lặng một lát rồi “ừ” một tiếng, vớ đại một lý do nào đó, nói bừa: “... Tớ gọi xe qua app.”
Sau đó cũng mặc kệ Trương Đồng có tin hay không, cô vẫy tay chào tạm biệt, cẩn thận mở cửa ghế sau.
Động cơ khẽ gầm lên, ống xả phả ra làn khói mỏng.
Trương Đồng đứng ngây ra tại chỗ, nhìn chiếc xe lao đi vun vút mà êm ru, cắn một miếng bánh, lòng vẫn không khỏi sửng sốt.
“Thiếu gia nhà ai lái Rolls-Royce biển tứ quý đi chạy xe công nghệ thế này?”
**
Suốt dọc đường vẫn yên tĩnh như thường lệ.
Vừa lên xe, Trần Miên Miên đã đeo tai nghe, nhét chiếc tai nghe vào bên tai hướng về phía Trình Gia Dã.
Đây là một hành động thoạt nhìn hết sức bình thường, hợp lý, nhưng lại mang một ngụ ý vô cùng tinh tế.
Trong khóe mắt, cô thấy Trình Gia Dã chống một tay lên thành cửa sổ, dáng vẻ lười nhác, nghiêng đầu nhìn cô một cái.
Thế là cô nhanh chóng thu lại cả ánh nhìn nơi khóe mắt, quay đầu ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ.
Sau đó, cả hai không còn bất kỳ tiếp xúc nào nữa.
Nửa giờ lái xe trôi qua.
Chiếc xe lần lượt đi qua từng lớp cổng lớn, cuối cùng dừng trước cổng biệt thự độc lập ẩn mình giữa rừng cây xanh mướt.
Trần Miên Miên cúi đầu, vờ như đang gỡ rối dây tai nghe, cố ý xuống xe chậm hơn anh một bước. Cô xách món quà đã chuẩn bị cho bà nội Trình, giữ một khoảng cách không gần không xa, lặng lẽ đi theo anh vào nhà.
Mẹ Trình đã ngồi đợi ở phòng khách từ lâu, nghe tiếng bước chân từ đằng xa đã vội vã đứng lên đón anh.
“Bên ngoài có nóng không con?” Bà phất tay ra hiệu người giúp việc mang tới một ly nước ép trái cây tươi có đá, hỏi han vài câu đơn giản, rồi vừa quay người đã nhìn thấy Trần Miên Miên đang đứng ngay ngắn ở cửa. Bà khựng lại thoáng chốc, rồi nhanh chóng bước tới.
“Lâu lắm không gặp cháu rồi, Miên Miên.”
Bà mỉm cười dịu dàng, đón lấy món đồ trên tay cô, khoác tay lên vai rồi dẫn cô đi vào trong.
“Bà nội cứ nhắc cháu suốt đấy, bảo cháu chẳng chịu tới thăm bà thường xuyên...”
Trần Miên Miên mỉm cười lễ phép, đáp lại bằng vài câu khách sáo đúng mực, nhưng trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc.
Tuy mẹ Trình che giấu rất tốt, phản ứng và hành động đều cực kỳ nhanh nhạy, nhưng không khó để cô tinh ý nhận ra khoảnh khắc ngạc nhiên thoáng qua của bà.
Giống như... hoàn toàn không ngờ hôm nay cô sẽ đến.
Vậy ra...
Không phải là họ mời cô sao?
Trần Miên Miên có đôi chút hoang mang, đi theo mẹ Trình vào phòng ăn.
Trình Gia Dã đã ngồi xuống từ trước.
Trên chiếc bàn gỗ đỏ vuông vức, sang trọng đã bày sẵn vài món ăn.
Đây là bữa cơm gia đình. Bà cụ tuổi đã cao, thích sự yên tĩnh và đơn giản nên quy mô không lớn, chỉ có bốn người trong nhà họ cùng với cô. Món ăn cũng thanh đạm ít muối, khẩu phần vừa đủ, không hề phô trương lãng phí.
“Lại đây.” Bà nội Trình vẫy tay gọi cô, vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh: “Miên Miên qua đây ngồi.”
“Thấy chưa, bà nội thích cháu lắm đấy, còn đặc biệt giữ chỗ bên cạnh mình cho cháu.” Mẹ Trình cười nói.
Trần Miên Miên không tiện từ chối, ngoan ngoãn gọi một tiếng bà nội rồi ngồi xuống cạnh bà, đối diện với Trình Gia Dã, nhưng cô vẫn nhất quyết không nhìn anh.
“Bình thường chẳng chịu đến thăm bà.” Bà nội Trình xoa đầu cô: “Hồi trước lúc sống ở đây, lúc nào cũng bà nội bà nội, bà còn nấu chè trôi nước cho cháu ăn nữa. Thế mà về trường cái là quên luôn bà già này rồi đúng không?”
Bàn tay người già khô ráp nhưng ấm áp.
Lớp da mỏng bọc lấy những khớp xương gầy guộc, cho dù có chăm sóc kỹ lưỡng đến đâu cũng khó lòng chống chọi lại sự tàn phá của thời gian. Trên tay bà đầy những nếp nhăn nhỏ và những vết đốm đồi mồi màu nâu sẫm.
Bàn tay đặt sau đầu cô dịu dàng mà mạnh mẽ, vuốt ve mái tóc cô từng nhịp từng nhịp một. Nghe giọng nói chậm rãi, pha chút trêu đùa của bà cụ, Trần Miên Miên bỗng thấy sống mũi cay cay.
“...Không có đâu, bà nội.” Cô cố che giấu đôi mắt gần như lập tức đỏ hoe, nghiêm túc khẽ nói: “Sau này cháu sẽ thường xuyên đến thăm bà.”
“Thế thì tốt.”
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!