Miên Miên – Chương 13: Chuyển qua đó ở
Miên Miên · Chương 13/149
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trên bàn ăn vẫn im ắng.
Trần Miên Miên ngồi ở đó, không nói một lời, vậy mà chẳng hiểu sao lại trở thành tâm điểm của cuộc tranh luận.
Sau khi ba bên thuộc những lập trường khác nhau tranh cãi xong, cha Trình ném về phía cô một câu hỏi thoạt nhìn có vẻ dân chủ, nhưng thực chất chỉ có một đáp án để lựa chọn.
Nếu như lúc đầu, bà nội Trình và mẹ Trình chỉ tranh cãi quanh khả năng “cô có thể ở chung với Trình Gia Dã hay không”, thì đến khi cha Trình xuống lầu, để dập tắt mâu thuẫn giữa hai người phụ nữ mà đẩy vấn đề sang cho cô, chuyện lúc này gần như đã trở thành một phán quyết không cho phép người ta từ chối.
Đúng vậy.
Trong cuộc tranh cãi âm thầm mà bình lặng này, điều khiến cô cảm thấy khó xử nhất, lại chính là người đàn ông đóng vai trò kẻ ba phải, đứng giữa hòa giải, bề ngoài chẳng hề có vẻ công kích kia.
Đường hoàng khoác lên danh nghĩa “vì tốt cho cháu”, phớt lờ mong muốn cá nhân, ngang nhiên và lạnh lùng đẩy vấn đề về phía cô, buộc cô phải đưa ra lựa chọn ngay giữa bầu không khí căng thẳng của những người lớn.
Câu hỏi mang tính chất khuyên nhủ sau một tràng dạo đầu dài dòng, thậm chí lời đề nghị nghe cũng thật ôn hòa. Nếu từ chối thẳng thừng ngay lúc này, cô sẽ trở thành kẻ phụ lòng tốt của hai người, đồng thời cũng không nể mặt bà cụ.
Một sinh viên nhận tài trợ thấp cổ bé họng như cô, lấy tư cách gì để từ chối đề nghị của những người bề trên cơ chứ?
Khoảnh khắc đó, cô chợt nhớ lại một câu nói của Khúc Gia Nguyệt.
“Đàn ông ấy à, có thể thản nhiên làm vô vàn những chuyện ích kỷ đê tiện, vậy mà vẫn ra vẻ đàng hoàng đạo mạo, luôn muốn trở thành người nắm quyền chủ động tuyệt đối trong mọi cuộc tranh cãi, giẫm lên sự hy sinh của người khác để đạt được lợi ích.”
Khi đó cô từng cảm thấy câu nói ấy quá cực đoan.
Giờ nghĩ lại, có lẽ cũng không hẳn là không thể áp dụng vào tình huống này.
Sau một khoảng im lặng kéo dài, cuối cùng Trần Miên Miên cũng lên tiếng.
“... Cháu thế nào cũng được ạ.”
“Chỉ là không biết,” Cô chậm rãi chớp mắt, cuối cùng cũng chịu đưa mắt nhìn người ngồi đối diện lần đầu tiên kể từ lúc bữa ăn bắt đầu: “Có gây bất tiện gì không thôi ạ.”
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!