Miên Miên – Chương 131: Căn phòng lạnh lẽo
Miên Miên · Chương 131/149
Tối hôm đó Trần Miên Miên quả thật không đói, thậm chí trước khi đi ngủ, cô vẫn còn cảm thấy hơi đầy bụng, giống như ăn quá no bị khó tiêu.
Cô nằm trên giường trằn trọc trở mình, vừa đưa tay xoa bụng, vừa mở mắt nhìn những mảng sáng tối trên trần nhà, qua một lúc lâu, trong đầu lại chỉ có đúng một suy nghĩ.
Yên tĩnh quá.
Đã lâu lắm rồi không trải qua một đêm yên tĩnh đến thế.
Không có cảm giác chân thực có thể chạm vào bên cạnh, không có cánh tay vòng trên eo, cũng không có hơi thở phả bên cổ.
Dù thỉnh thoảng vẫn than phiền về người bên cạnh, nhưng khi những thứ ấy thật sự biến mất…
Lại có chút không quen.
Cô nằm trên giường, ánh trăng lọt qua khe hở bên cửa sổ, kéo dài bóng của mấy chậu sen đá ngoài kia. Những cành lá mũm mĩm trong đêm tối trông càng đáng yêu hơn, bóng cây đổ thẳng xuống trước mắt cô.
Đó là do Trình Gia Dã mua.
Bình thường cô quá bận, chẳng có tâm trí rảnh rang để chăm sóc cây cối, là anh nói cô nên ngẩng đầu nhìn cây xanh nhiều hơn, rồi cố kéo cô ra chợ phiên trên thị trấn mua cho bằng được.
Hôm đó là lúc mặt trời mới mọc, muốn đi chợ phải dậy thật sớm.
Chiếc xe máy chạy xuống theo con đường núi quanh co, tiếng gió rít bên tai, ánh mặt trời sớm mai rải xuống những dãy núi phía xa một vầng sáng rực rỡ, cho đến khi trời sáng hẳn.
Trên con đường nhỏ hẹp, bất chợt có xe chạy tới. Xe máy giảm tốc rồi dừng lại, do quán tính, cô theo bản năng đưa tay ôm lấy eo anh, sau khi lấy lại thăng bằng lại vội vã rụt tay về, đổi thành túm lấy vạt áo anh.
Động tác quá mạnh, ánh mắt lại quá né tránh, ngược lại còn để lộ ra mấy phần lộ liễu và gượng gạo.
Trong gương chiếu hậu lóe lên một tia sáng, cô nhìn thấy khóe môi người phía trước hơi cong lên.
Độ cong không lớn, nhưng ý trêu chọc ấy lại chẳng cần nói cũng hiểu, hai người đều ngầm biết rõ.
Đủ khiến cô mím môi dời mắt đi, bị ánh bình minh rực rỡ làm chói mắt.
Sau đó, chủ sạp nói những loại hoa cỏ khác không dễ trồng, mà anh lại không có kinh nghiệm. Cân nhắc một hồi, cuối cùng chỉ đành mua mấy cây sen đá dễ sống nhất, cẩn thận lựa vài chậu đặt ở đó, để chúng đón gió, dầm mưa, phơi nắng, định kỳ kiểm tra tình hình sinh trưởng, bầu bạn cùng cô lúc cắm cúi trước bàn làm việc.
Chớp mắt một cái, vậy mà đã hai tháng trôi qua.
Dòng suy nghĩ miên man vô định, đến khi Trần Miên Miên chợt bừng tỉnh, mới giật mình nhận ra bản thân lại không kiềm chế được mà bắt đầu nhớ nhung những ồn ào và ấm áp ngày thường.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!