Miên Miên – Chương 132: Bị nhốt lại

Miên Miên · Chương 132/149

Ngày hôm sau, Trình Gia Dã không có ở đó.

Ngày thứ ba, Trình Gia Dã vẫn không xuất hiện.

Tháng ngày trôi đi như nước chảy, một tuần trôi qua, cửa nẻo căn phòng bên cạnh vẫn đóng im ỉm, tối tăm tĩnh mịch, quạnh quẽ đìu hiu, giống như khi Trần Miên Miên vừa chuyển đến, nơi đó vốn chưa từng có ai ở.

Tâm trạng của Trần Miên Miên cũng từ kinh ngạc, dò xét, do dự lúc ban đầu, dần chuyển thành bình thản và lờ đi.

Ban đầu, cô tưởng anh vì câu đùa đêm đó của cô mà giận dỗi, đang tỏ thái độ, còn từng nghĩ xem có nên dỗ dành anh một chút không. Rồi công việc của cô lại quá bận rộn, tâm trí xao nhãng đôi chút, chuyện cứ thế trôi đi.

Mấy ngày sau, người vẫn không thấy đâu. Những cuộc điện thoại gọi đi đều nhận được trả lời bằng giọng nữ máy móc rằng thuê bao đã tắt máy, tin nhắn gửi đi cũng như đá chìm đáy biển. Cô bắt đầu lo lắng liệu có phải đã xảy ra chuyện gấp gì đó khiến anh không kịp nói lời từ biệt hay không, bèn đi hỏi thăm trưởng thôn.

Ông ấy cũng lắc đầu bảo không biết, chỉ nói phía bên kia bảo sẽ không quay lại nữa, còn khoản tiền quyên góp thì chẳng hiểu sao lại tăng thêm gấp đôi.

Lời nói tuy mơ hồ, nhưng ý tứ là không gặp nguy hiểm gì.

Nếu không thì ai lại trong lúc có chuyện gấp, gặp sự cố ngoài ý muốn, mà vẫn còn rảnh rỗi bận tâm đến một khoản quyên góp chẳng mang lại lợi ích gì cho bản thân chứ?

Trần Miên Miên khựng lại hai giây, vâng dạ, nói lời cảm ơn, rồi quay người rời đi.

Thời gian kéo dài thêm, Trần Miên Miên ngược lại cũng nhìn mọi chuyện nhẹ nhàng hơn.

Đến đi vốn dĩ là tự do, hơn nữa bản thân anh cũng không thuộc về nơi này. Quyết định đến hay quyết định đi, vốn chỉ nằm trong một ý nghĩ của anh mà thôi, cô không cần phải quá để tâm.

Chỉ là có chút không quen.

Cũng chỉ một chút thôi.

Rồi sẽ nhạt dần theo thời gian.

Trần Miên Miên nghĩ vậy.

“Đây là thời khóa biểu mới của tuần này.” Trì Ký cúi người đưa tài liệu tới, phá vỡ dòng suy nghĩ mông lung vô thức.

“À, vâng.” Trần Miên Miên nhận lấy.

“Hôm nay mừng thọ bảy mươi tuổi của cô giáo Ngô, mọi người có chuẩn bị một cái bánh kem nhỏ, buổi chiều nhớ ghé qua nhé.”

“Vâng.”

Chưa nói được mấy câu, cô Ngô bước vào, liếc nhìn hai người họ một cái, cười nói: “Đang thì thầm to nhỏ gì thế, ghé sát nhau như vậy? Sợ tôi nghe thấy à?”

“Không có gì đâu ạ.” Để giữ bí mật, hai người lập tức giả vờ như không có chuyện gì, qua loa vài câu, sau đó Trì Ký rời đi.

Ngược lại, cô Ngô nhìn theo bóng lưng Trì Ký, ra chiều suy nghĩ, quay đầu lại hỏi: “Cô Trần, cô ưng cậu nào vậy?”

“...Dạ?” Trần Miên Miên ngơ ngác.

“Thầy Trì,” Cô Ngô bĩu môi, hất cằm về phía Trì Ký vừa rời đi, “Và cái cậu đẹp trai hay mang cơm cho cô, dạy đàn ghi ta trước đó ấy.”

“Tôi thấy đều được cả, cô cũng có thể nhắm chọn một người dần đi là vừa.”

“...” Trần Miên Miên khựng lại hai giây, xua tay đánh trống lảng, “Còn sớm mà cô Ngô, không vội ạ.”

“Ôi dào, không vội cái gì mà không vội, con gái ấy mà, những chuyện này phải quyết định sớm một chút…”

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!