Miên Miên – Chương 143: Để sau hẵng nói

Miên Miên · Chương 143/149

Con đường nhỏ bên ngoài bệnh viện rất yên tĩnh.

Lại một mùa hè nữa ở Nam Thành. Những hàng ngô đồng bên đường xanh tốt um tùm, dưới ánh đèn đường buổi tối, bóng cây loang lổ hắt xuống những chiếc ghế dài.

Hai người, một trước một sau, chậm rãi ngồi xuống ghế.

Trần Miên Miên rũ mắt, nhìn chằm chằm mặt đất.

Suy nghĩ của cô vẫn còn có chút trì trệ, mà quả thực cô chưa từng nghĩ tới việc sẽ có một ngày mình ngồi cùng Hứa Ý Miên, bình thản trò chuyện về những chuyện như thế này.

Hứa Ý Miên nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt vẫn trong veo như thế. Ngập ngừng chừng hai giây, cô ấy mới lên tiếng: “Xin lỗi nha, Miên Miên.”

Lời xin lỗi đến quá đột ngột, Trần Miên Miên hé môi, có chút ngơ ngác hỏi lại: “…Chuyện gì ạ?”

“Chuyện trước đây, chị xin lỗi.” Hứa Ý Miên nhìn thẳng vào mắt cô, thẳng thắn và đầy chân thành.

“Chị không cố ý khiến em hiểu lầm đâu,” Cô ấy ngừng lại một chút, dường như đang suy nghĩ xem nên nói thế nào.

“Chỉ là chị và Gia Dã quả thực không thân thiết đến mức đó. Có rất nhiều chuyện của cậu ấy, chị không hề biết, cũng không ngờ rằng một vài hành động và những lời chưa nói rõ của mình lại khiến em phải buồn lòng.”

“Chuyện mà em hỏi chị trước kia... Căn hộ đó là do chị thuê, vì không muốn tìm hiểu phiền phức, nghĩ rằng nơi cậu ấy ở chắc hẳn cũng tốt, nên chị bảo cậu ấy gửi luôn phương thức liên lạc của môi giới cho chị.”

“Sợi dây đỏ là do bà nội tặng, đầu năm nào bà cũng lên chùa cầu phúc, chắc hẳn em cũng có một sợi. Còn về bạn trai... thì là một người khác.”

Sau khi giải thích ngắn gọn về những hiểu lầm trước đây, Hứa Ý Miên do dự một hồi, nhưng cuối cùng vẫn nói ra: “Trước kia chị còn tưởng... em sắp hẹn hò với Trì Ký, nên mới hùa theo góp vui, tìm cách tác hợp cho hai người, hoàn toàn không nghĩ theo hướng đó.”

“Có lẽ một vài lời nói và hành động của chị đã khiến hai người càng hiểu lầm hơn, nhưng chị thực sự không cố ý, lại còn khá chậm hiểu nữa, xin lỗi em nhiều.”

Cô ấy vô cùng chân thành.

Lời lẽ rõ ràng, thái độ nghiêm túc, chăm chú nhìn cô.

Trần Miên Miên nhìn thẳng vào mắt Hứa Ý Miên vài giây, rồi dời tầm nhìn đi nơi khác.

“Không sao đâu.” Cô nói.

Không hề giả dối, mà thật sự cảm thấy không sao cả.

Những điều từng khiến cô thực sự đau lòng trước đây, giờ phút này nhìn lại, dường như đều đã trở thành chuyện cũ của rất nhiều năm về trước.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!