Miên Miên – Chương 144: Bỏ trốn lên hòn đảo nhỏ
Miên Miên · Chương 144/149
Cuối cùng, Trần Miên Miên ở lại nhà Trương Đồng.
Sau khi cô bảo lưu việc học, Trương Đồng đã thuê một căn phòng trọ gần trường. Vừa nhận được tin nhắn của cô, Trương Đồng lập tức bắt taxi đến đón.
“Ở đây tớ không có bạn cùng phòng, căn phòng này đang để trống, cũng đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, cậu cứ tùy ý sử dụng.” Trương Đồng bật đèn phòng, giới thiệu với cô.
“Cảm ơn cậu.” Trần Miên Miên nhìn cô ấy, gương mặt mệt mỏi và tái nhợt, nhưng ánh mắt vô cùng chân thành.
“…Nói mấy lời này làm gì!” Trương Đồng có chút ngượng ngùng dời mắt đi, “Chúng ta chỉ mới một năm không gặp thôi, chứ có phải cắt đứt quan hệ cả một năm đâu!”
Trần Miên Miên cong khóe môi mỉm cười, khẽ “ừ” một tiếng.
“Được rồi, được rồi, đừng cười nữa.” Trương Đồng xua tay, đẩy cô vào trong. “Nhìn quầng thâm mắt của cậu kìa, dọa chết tớ rồi. Mau đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi đi.”
Cô ấy lại lải nhải thêm một hồi, đến lúc chuẩn bị bước ra ngoài thì chợt nhớ ra điều gì đó, đứng khựng lại ở cửa “à” một tiếng.
“Sao vậy?” Trần Miên Miên hỏi.
Trương Đồng chống tay lên khung cửa, mím môi, do dự một lát rồi vẫn lên tiếng: “…Những thứ trước đây cậu đưa cho tớ, tớ đều đã sắp xếp lại, để ở kia rồi.”
Lúc Trần Miên Miên lên đường đi dạy học tình nguyện, có vài món đồ không tiện mang theo, nhưng cũng chẳng có chỗ nào để cất.
Giữa một Nam Thành rộng lớn đến vậy, cô lại chẳng có nổi một chốn dung thân thực sự tự do, không dính dáng đến lợi ích hay ân tình của bất kỳ ai, một nơi hoàn toàn thuộc về riêng mình, cuối cùng đành đem gửi ở chỗ Trương Đồng.
Cô ấy đưa tay chỉ vào một chiếc thùng giấy mở nắp đang đặt trên bệ cửa sổ, “Đều còn nguyên vẹn.”
“…Lúc nào rảnh, cậu có thể mở ra xem.”
“Được.” Trần Miên Miên đáp lời.
Trương Đồng lúc này mới đi ra ngoài, còn cẩn thận khép cửa lại giúp cô.
Tinh thần mà Trần Miên Miên gắng gượng chống đỡ cuối cùng cũng không thể tiếp tục được nữa, đôi vai nhanh chóng rũ xuống, cô mệt mỏi ngồi xuống mép giường, chẳng muốn động đậy, cũng chẳng muốn suy nghĩ.
Cô cảm thấy sức lực của mình đã bị vắt kiệt.
Mệt mỏi.
Một sự mệt mỏi triền miên không dứt.
Cơ thể rã rời khao khát được nghỉ ngơi, nhưng đầu óc vẫn tiếp tục vận hành một cách máy móc, hệt như một cỗ máy bị kích thích liên tục không sao tắt đi được.
Cô đang nghĩ xem mình phải làm thế nào.
Mặc dù lúc chia tay với Hứa Ý Miên, cô ậm ờ bảo để sau hẵng nói, nhưng tự đáy lòng cô hiểu rõ hơn ai hết, cô rất muốn đi.
Nhưng cô lại có chút sợ hãi.
Đến ngày hôm nay, cô đã không còn hoài nghi về sự chân thành của Trình Gia Dã nữa.
Cô tin rằng những lần anh lướt qua cô rồi dừng lại vì cô, những khoảnh khắc trầm mặc không nói gì, tất cả đều là thật.
Nhưng có một điều không thể phủ nhận, đó là trái tim con người xưa nay vẫn luôn thay đổi trong chớp mắt.
Không biết đã ngồi bên giường bao lâu, cuối cùng Trần Miên Miên đưa tay xoa mặt, thở ra một hơi thật dài rồi đứng dậy, chuẩn bị đi rửa mặt.
Lúc đi ngang qua bệ cửa sổ, ánh mắt cô lướt qua chiếc thùng giấy đang mở nắp kia.
Cô khựng lại một chút.
-
Giấc mộng hỗn loạn.
Những cảnh tượng kỳ quái, những cơn ác mộng hết lần này đến lần khác không thể thoát ra. Khung cảnh liên tục thay đổi, nhưng lúc nào cũng mang một màu xám xịt ảm đạm.
Trong cơ thể dường như có thứ gì đó đang thiêu đốt, đầu óc nóng ran. Bên tai loáng thoáng tiếng máy móc đều đều vang lên từng tiếng “tít”, nhưng âm thanh ấy rất xa, như thể vọng đến từ một chiều không gian khác.
Trình Gia Dã cảm thấy bản thân như đang lơ lửng giữa không trung.
Mọi thứ đều rất xa.
Tất cả những thứ vốn có thể với tay chạm tới, trước mắt anh đều trở thành một khoảng hư vô.
Khi thì trước mắt là cây ngô đồng thời thơ ấu, cành lá sum suê, bóng cây trải rộng. Vài con dế chết bên gốc cây. Anh chỉ biết đứng chôn chân tại đó, nhìn người đàn ông trung niên kéo đứa trẻ đang khóc không ngừng, chẳng biết mình đã làm sai điều gì, đi xa dần.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!