Miên Miên – Chương 69: Trở về nơi thuộc về mình

Miên Miên · Chương 69/149

Mọi chuyện sau đó dường như đều diễn ra một cách tự nhiên.

Trần Miên Miên đổi số điện thoại, trả phòng ký túc xá. Sau khi hoàn thành những công việc trong giai đoạn hiện tại, cô xin nghỉ việc gia sư, đồng thời báo cho Trương Đồng về toàn bộ công việc và kế hoạch tiếp theo của cô.

Sau đó, trước khi kỳ nghỉ đông kết thúc, cô làm xong thủ tục bảo lưu kết quả học tập và đặt vé máy bay đến vùng Tây Nam.

Ngày chuyển đồ, Trương Đồng đến giúp cô. Sau khi đóng gói xong tất cả thùng giấy, hai người đứng trước căn phòng ký túc đã trống trơn, lặng im một lúc.

Trương Đồng nhìn cô, ngập ngừng muốn nói lại thôi, “…Cậu nhất định phải đi vào lúc này sao?”

Trần Miên Miên nhìn hàng cây ngô đồng trơ trụi ngoài cửa sổ, nhất thời không đáp.

Cố vấn học tập và các thầy cô cũng từng hỏi cô câu ấy.

Em nhất định phải đi vào lúc này sao?

Sau Tết là học kỳ hai năm ba, hàng loạt các cuộc thi nghiên cứu khoa học quan trọng đang xếp hàng chờ đợi, các hoạt động xét thưởng, xét danh hiệu diễn ra liên tục, công tác xét tuyển thẳng lên cao học cũng sắp bắt đầu. Với thành tích và điểm đánh giá tổng hợp của cô, hoàn toàn đủ khả năng bước vào một ngôi trường tốt hơn nữa.

Trong mắt mọi người, đây dường như là giai đoạn then chốt đến mức không thể vắng mặt vì bất cứ lý do gì.

Thế nhưng có một đêm, cô đứng ngoài ban công, ngước mắt nhìn bầu trời đêm màu đỏ nhạt của Nam Thành, nhìn màn đêm trống rỗng, ngay cả màu đen cũng không còn thuần túy, chứ đừng nói đến một bầu trời đầy sao, bỗng nhiên cô muốn hỏi chính mình.

Rốt cuộc điều gì mới là quan trọng nhất trong cuộc đời?

Là khuôn mẫu cuộc sống mà ai ai cũng giống nhau, như được nhân bản từ một mô hình khổng lồ và phức tạp của xã hội?

Hay là một quỹ đạo cuộc đời không hề thay đổi, đứng ở đây đã có thể nhìn thấy điểm cuối?

Trần Miên Miên không muốn như vậy.

Cuộc đời cô vốn dĩ chưa từng đi theo khuôn mẫu.

Từ một nơi mà trên bản đồ địa hình chỉ toàn những đường đồng mức chằng chịt xếp lớp, vượt qua hàng nghìn cây số để đến một nơi hoàn toàn không thuộc về mình, trở thành một người “thành công” trong mắt người khác.

Nhưng tất cả những điều này chỉ vì cô muốn thế.

Khi ấy, cô mang theo kỳ vọng của bà, cũng nhận lấy ân tình của người khác, nên muốn đến một thế giới rộng lớn hơn để tận mắt ngắm nhìn.

Nhưng bây giờ, cô đã nhìn đủ rồi.

Dù có lẽ vẫn chưa toàn diện, có lẽ vẫn chưa thật sự chạm tới cách vận hành sâu nhất của những tòa nhà chọc trời hay khu rừng bê tông cốt thép của đô thị, nhưng cô có thể chắc chắn rằng mình không hề hứng thú với những thứ này.

Tiền tài, quyền thế, hàng hiệu, một cuộc sống hào nhoáng và thể diện.

Cô chẳng hứng thú với bất kỳ điều gì.

Đến hôm nay, sau khi đã trải nghiệm một cuộc đời hoàn toàn khác, cuối cùng cô cũng có thể bình thản nói rằng:

Cũng chỉ có vậy thôi.

Mình không hề thích.

Yên lặng hồi lâu, Trần Miên Miên thu hồi ánh mắt, nhìn Trương Đồng, khóe mắt cong lên nở một nụ cười, nhẹ giọng nói: “Tớ cảm thấy đây là một việc quan trọng, đáng để tớ làm ngay lập tức.”

Đời người có bao nhiêu cái ngày mai, có bao nhiêu cái sau này, và cũng chẳng bao giờ có được thời điểm chuẩn bị hoàn hảo một trăm phần trăm.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!