Miên Miên – Chương 71: Bình minh nơi núi rừng
Miên Miên · Chương 71/149
Sáng sớm hôm sau.
Ánh bình minh vừa hé, tiếng gà trống gáy vang, cánh đồng cũng đã thức giấc.
Trần Miên Miên đeo túi vải lên vai rồi ra khỏi nhà, băng qua bờ ruộng, đi men theo con đường đất hẹp và dốc. Hai bên đường, các cụ ông cụ bà trong thôn đã dậy từ sớm, khom lưng bóc ngô, cho gà ăn trong sân nhỏ.
“Cô giáo Trần, chào buổi sáng.”
“Cháu chào bà.”
“Hôm nay lại đi dạy sớm thế à?”
“Dạ chưa.” Trần Miên Miên đáp, “Cháu xuống thị trấn một chuyến ạ.”
Hôm qua đã bàn bạc với đoàn phỏng vấn, sẽ xuống thị trấn quay thêm cảnh, rồi hoàn thành nốt nửa phần sau đã chỉnh sửa của bài phỏng vấn.
“Ôi chao, tự dưng xuống thị trấn làm gì, xa lắm đấy.” Bà lão vừa lẩm bẩm vừa quay người đi vào nhà, chưa đầy hai giây sau, lại cầm một thứ bước ra. “Ăn sáng chưa? Đây, cầm lấy bắp ngô này đi. Vừa mới luộc xong, ngọt lắm.”
Trần Miên Miên từ chối không được, bắp ngô luộc còn nóng hổi, hạt nào hạt nấy căng mọng, cứ thế bị nhét vào tay cô.
“Cháu cảm ơn bà.” Cô đành nhận lấy, vẫy vẫy tay, “Vậy cháu đi đây.”
“Ừ, đi đường cẩn thận.”
Đi một quãng rất xa, đến tận đầu làng, Trần Miên Miên quay đầu nhìn lại, thấy bà lão vẫn chắp tay sau lưng đứng trong sân, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô.
Cũng do mắt bà kém, chứ nếu không, thấy cô quay đầu lại, chắc chắn bà sẽ vẫy tay chào thêm lần nữa.
Trong làng có quá ít người trẻ, có lẽ bà đã nhìn thấy ở cô hình bóng của một ai đó.
Trần Miên Miên khẽ thở dài rồi tiếp tục đi.
Đường núi gập ghềnh, vừa hẹp vừa dốc, xe hơi hoàn toàn không thể lên được. Nếu không muốn cuốc bộ xuống thị trấn thì chỉ có thể đi xe máy, mà phải là người quen đường mới lái được.
Trưởng thôn đã sắp xếp người đưa họ xuống. Phải đi đi về về mấy chuyến mới chở hết tất cả mọi người.
Nhân lúc đoàn phỏng vấn vẫn chưa tập trung đông đủ, Trần Miên Miên đeo chiếc túi vải lên vai, định tranh thủ vào khu chợ mua ít đồ.
Hiếm khi mới xuống núi một chuyến, đâu có dễ dàng gì, đương nhiên phải mua hết những thứ còn thiếu.
Một đống vở bài tập, bút chì, tẩy, cùng các loại văn phòng phẩm cần thiết, mỗi thứ cô đều mua một ít, rồi mới đi mua thêm đồ dùng sinh hoạt mà mình sắp hết.
“Cô giáo Trần!” Cô gái hôm qua là người xuống trước. Vừa thấy Trần Miên Miên trong siêu thị, cô ấy liền bước tới chào hỏi, liếc nhìn chiếc túi bảo vệ môi trường trên tay cô, “Cô mua nhiều văn phòng phẩm thế?”
“Hết cách rồi, giấy nháp của mấy đứa nhỏ trong lớp sắp đen kín cả rồi mà chúng vẫn cố tìm chỗ trống để viết.” Trần Miên Miên mỉm cười.
“Haizz.” Vừa nhắc đến chuyện này, cô gái liền thở dài, vẻ mặt trở nên nặng nề, “Cô giáo Trần tốt bụng thật đấy.”
“Đừng gọi em là cô giáo Trần nữa,” Trần Miên Miên nói, cầm giấy vệ sinh ra thanh toán, nghiêng đầu nhìn cô ấy, “Em thấy chị hơi quen mắt, trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi phải không?”
“Đúng rồi.” Cô gái đáp, cười cười, “Không ngờ em vẫn còn nhớ chị.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!