Miên Miên – Chương 88: Đừng không quan tâm đến anh
Miên Miên · Chương 88/149
Trần Miên Miên nói không quan tâm, là thật sự không quan tâm.
Cô đẩy cửa, kéo Trì Ký đi thẳng ra ngoài, trùm mũ áo khoác lên đầu, che đi làn mưa lất phất, rồi bước lên con đường mòn trên núi vừa được nước mưa gột rửa.
Bước chân cô rất nhanh, nhẹ nhàng chạm đất rồi lập tức nhấc lên, cứ thế đi thẳng về phía trước. Đến cả Trì Ký cũng suýt không kịp phản ứng, vội vàng che ô đi theo phía sau.
May mà lúc này mưa đã ngớt, chỉ còn lất phất những hạt mưa bụi, chẳng bao lâu sau đã tạnh hẳn.
Trì Ký đi theo sau cô, gập ô lại, thỉnh thoảng quay đầu nhìn.
Phía sau là một mảnh tĩnh lặng.
Hình như không có ai đuổi theo.
Nhưng vừa rồi rõ ràng nghe thấy tiếng có người gọi tên cô.
Cả tiếng bước chân loạng choạng vì quá vội vàng.
Dường như muốn vươn tay níu giữ, nhưng lại bị thứ gì đó ngáng chân, kèm theo một tràng âm thanh đổ vỡ hỗn loạn. Vậy mà lúc này tất cả đều đã im bặt.
Sau cơn mưa, núi rừng tràn ngập hương đất và cỏ xanh, mang theo hơi lạnh hạ nhiệt, theo từng nhịp hít thở tràn vào cơ thể, khiến bước chân cũng dần chậm lại.
Trì Ký liếc nhìn cô, ngập ngừng hỏi, “Thật sự mặc kệ à?”
Tuy anh ấy không thích Trình Gia Dã cho lắm, nhưng cũng không phải kiểu người vui vẻ đứng nhìn người khác gặp nạn.
Đường sá vùng núi khó đi, khoảng cách giữa các thôn làng lại vô cùng xa, trên đường hầu như chẳng có bóng người. Cậu ta vừa mới chân ướt chân ráo đến đây, rõ ràng lại là một người chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm sống. Nếu không có người dẫn đường thì e là sẽ rất khó khăn.
Trần Miên Miên không nói gì, rũ mắt nhìn con đường dưới chân, cứ thế đi về phía trước.
Trì Ký biết ý, hiểu rằng cô không muốn nói chuyện, bèn chuyển chủ đề, kể vài chuyện về học sinh trong thị trấn, bảo rằng hai ngày nay mưa bão được nghỉ học, cuối cùng cũng chọc cho Trần Miên Miên mở miệng.
“Anh cứ chiều hư bọn trẻ đi,” Trần Miên Miên nói, “Hôm qua nghỉ thì đã đành, hôm nay mưa ngớt rồi vẫn cho nghỉ, còn định học hành gì nữa không?”
Trì Ký bật cười, “Biết làm sao được, chúng đều muốn đợi cô giáo Trần lên lớp mà. Đâu có mặn mà gì với mấy người bọn anh, chẳng lẽ lại không cho chúng nghỉ?”
“Hơn nữa chỉ một hai ngày không ảnh hưởng gì đâu, muốn học cũng đâu phải chỉ có đúng lúc này. Là do em tự ép bản thân quá, không chịu để mình nghỉ ngơi, cũng chẳng biết là vì cái gì.”
“...Sao tự dưng lại thành trách móc em rồi?” Trần Miên Miên cạn lời.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện dăm ba câu, thỉnh thoảng lại dìu nhau một cái, cuối cùng cũng về tới thôn.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!