Miên Miên – Chương 89: Khi em cần

Miên Miên · Chương 89/149

Giọng anh rất khẽ, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi, một niềm hy vọng không đúng lúc bừng lên trong đôi đồng tử đen nhánh, giống như những đốm sáng lấp lánh được thắp lên giữa rừng sâu.

Thậm chí có thể coi đó là một lời cầu xin.

Lời cầu xin của một người xưa nay vẫn đứng trên cao, cúi nhìn tất cả mọi người.

Trần Miên Miên im lặng, giữ nguyên tư thế ấy, rũ mắt nhìn anh.

Nhìn gương mặt đỏ bừng vì sốt, đôi môi khô nứt nẻ, quầng thâm dưới mắt, cùng đôi đồng tử ươn ướt phản chiếu những đốm sáng yếu ớt.

Một lúc lâu, cô không nói lời nào, dời mắt đi, cổ tay khẽ vùng vẫy, thoát khỏi sự kìm giữ nóng rực ấy.

Ánh mắt Trình Gia Dã chợt tối sầm, hàng mi lập tức cụp xuống, đầu ngón tay bất lực chụp lấy khoảng không một cái, rồi buồn bã thu về, rũ thõng xuống như mất đi toàn bộ sức lực, lộ rõ vẻ ảm đạm vô cùng.

Cả người anh lập tức suy sụp thấy rõ, giống như một quả bóng bị xì hơi.

Dường như ánh mắt vừa rồi còn mang theo hy vọng đan xen sự ngập ngừng, cùng chút tinh thần dù đã mệt mỏi đến cực điểm nhưng vẫn gắng gượng chống đỡ, tất cả đều biến mất sau động tác từ chối của cô.

Anh nặng nề thở ra một hơi, đôi môi khô khốc mím lại, mắt khép hờ, cảm nhận một loại tuyệt vọng.

Trần Miên Miên thật sự đã yêu người khác rồi.

Cũng thật sự không quan tâm đến anh nữa.

Toàn thân nóng ran khó chịu, nhiệt độ thiêu đốt thần kinh, đầu óc choáng váng nặng nề, như thể giây tiếp theo sẽ ngất đi.

Vết thương trên cánh tay vẫn còn đau, mỗi cử động đều khiến miệng vết rách như cứa vào dây thần kinh cảm giác, truyền đến một cơn đau bỏng rát.

Thế nhưng, băng qua đoạn đường núi gần hai tiếng đồng hồ trong cơn sốt cao và đau đớn, tất cả cũng không thể mang lại nỗi đau rõ ràng bằng khi Trần Miên Miên hất tay anh ra ngay lúc này.

Trần Miên Miên thật sự đã yêu người khác rồi.

Cũng thật sự không quan tâm đến anh nữa.

Trình Gia Dã nhắm mắt, chậm rãi lặp đi lặp lại hai câu ấy trong đầu, nhưng mỗi lần đều như lần đầu tiên nhận thức được sự thật này, mỗi một chữ đều như lưỡi dao cứa vào da thịt.

Như có người khoét hai nhát dao vào tim anh.

Như có người xé toạc vết thương vừa mới lên da non rồi lại rắc muối vào.

Như thể toàn bộ các dây thần kinh cảm giác trên cơ thể đều tập trung vào một chỗ, rồi hứng chịu sự kích thích đau đớn chưa từng có.

Trạng thái bàng hoàng xen lẫn đau đớn này cứ thế kéo dài cho đến khi anh cảm nhận được Trần Miên Miên bước qua người mình, cơn gió lướt qua bên cạnh, lạnh buốt đến thấu xương.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!