Môi Giới Biệt Thự Bắc Mỹ – Chương 1: Tôi rất vui vì anh có thể đến
Môi Giới Biệt Thự Bắc Mỹ · Chương 1/91
Sau khi bắt máy, tôi hoàn toàn tỉnh táo lại từ trong cơn buồn ngủ. Thậm chí tôi còn cảm nhận được sắc mặt của tôi vô cùng khó coi. Trên màn hình điện thoại đang dần tối hiển thị bây giờ là đúng bốn giờ sáng.
Quái lạ, trước đây chưa từng xảy ra chuyện như thế này, tôi thầm lẩm bẩm trong lúc bước nhanh đến phòng quần áo để thay đồ. Lúc đi lại có chút loạng choạng, tôi không biết là do mình sợ hãi hay là vì nguyên nhân nào khác. Lúc luồn tay vào trong tay áo, trong căn phòng kín bỗng có một cơn gió rét lạnh không biết từ đâu tới, len lỏi qua vùng nách nhạy cảm khiến tôi không khỏi rùng mình.
Không xong rồi, lần này thật sự đã xảy ra án mạng, hơn nữa là một lúc năm người thiệt mạng trong hộ dân mới chuyển đến. Lòng bàn tay đang cầm vô lăng của tôi rịn đầy mồ hôi. Nỗi áy náy giống như gông cùm, ghim chặt cơ thể tôi ở trên ghế lái, cảm xúc sợ hãi lan ra từng chút một, như muốn làm người ta mắc kẹt trong cái hộp kín mít đang chạy băng băng này.
Phố xá vào lúc bốn giờ sáng cực kỳ thanh vắng, đèn giao thông đã được thay thế bằng đèn cảnh báo đỏ vàng, tôi không cần lo mình vượt đèn đỏ nên gần như đi thẳng một mạch, không lâu sau đã đến hiện trường xảy ra án mạng. Đó là một căn nhà màu vàng nhạt nằm tại khúc cua, núp mình dưới bóng cây rậm rạp nên vô cùng râm mát. Tất nhiên đó là khung cảnh ở trên tấm biển quảng cáo bất động sản. Bầu trời lúc này rất âm u, cảnh vật chìn trong bóng tối, xòe bàn tay chẳng thấy năm ngón tay, tôi chỉ có thể loáng thoáng nhận ra hình dáng căn nhà từ đèn cảnh sát đỏ xanh không ngừng lấp lóe, cùng với tấm biển quảng cáo chưa kịp di dời ở trước sân — Tấm biển quảng cáo in phương thức liên lạc của tôi.
Không sai, tôi vội đến hiện trường vụ thảm án giết hại cả nhà không phải vì tôi là cảnh sát hình sự, mà chỉ là một người kinh doanh bất động sản.
À quên chưa giới thiệu. Tôi tên là Phạm Cát, lớn lên ở một thành phố nhỏ phía Bắc Nam Lĩnh, Trung Quốc. Về sau vì vấn đề hôn nhân của bố mẹ mà đi du học tại một trường nam sinh tại Singapore, sau lại sinh sống và học tập tại thành phố Phoenix, bang Arizona, miền Tây nước Mỹ, đến giờ đã tám năm trôi qua.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!