Môi Giới Biệt Thự Bắc Mỹ – Chương 19: Kẻ đánh cắp giấc mơ

Môi Giới Biệt Thự Bắc Mỹ · Chương 19/91

Đến khi Ashley ra ngoài, Doanh Doanh đi tới nói với cô ấy là mình phát hiện ra lưng váy đã bị bút mực viết lên đó, khuyên Ashley không mua nữa. Ashley cười xòa: “Ôi dào, mặc ở đằng sau mà, nhìn xa sẽ không nhìn thấy đâu, không sao. Về giặt một lần chưa biết chừng sẽ sạch ngay ấy mà.” Lúc này Doanh Doanh đã hết cách, đành trơ mắt nhìn cô bạn cùng phòng mua chiếc váy về nhà.

Tối cùng ngày mua chiếc váy này, Doanh Doanh lại bị bóng đè, hơn nữa còn mơ thấy một cơn ác mộng khiến toàn thân cô nhễ nhại mồ hôi. Trong mơ, cô sống trong một căn biệt thự hai tầng ở ngoại ô, cửa sổ sát đất kéo dài từ tầng hai xuống tầng một, tầm nhìn vô cùng thoáng đãng, có thể nhìn thấy xa xa là những tòa cao ốc trong khu vực nội thành. Trong phòng vệ sinh của ngôi nhà vọng ra tiếng nước tí tách, là Ashley đang tắm, cô ấy nói loáng thoáng nhờ cô trông chừng con của cô ấy. Khi cô đang tìm xung quanh căn nhà kỳ lạ này, một đứa bé trai tầm ba bốn tuổi bật cười khanh khách chạy về phía cô, hơn nữa mỗi khi chạy lại gần thêm một bước, khuôn mặt trở nên dữ tợn một phần. Dù nhìn rõ là dáng vẻ, động tác và kiểu tóc của bé trai, nhưng nó lại bật ra tiếng của bé gái, hơn nữa thứ nó mặc trên người lại là chiếc váy hoa nhí màu xanh lục, bên trên có vết máu lớn, vị trí giống hệt với chiếc váy mà Doanh Doanh nhìn thấy Ashley mua về, chỉ khác là nó là bản thu nhỏ mà thôi.

Doanh Doanh chạy vào trong căn phòng gần nhất, nhanh chóng đóng sập cửa lại rồi khóa trái. Đứa trẻ quái gở kia vẫn lao về cô mà không giảm tốc độ một chút nào, đúng lúc đó cánh cửa kẹp phải nó, tức khắc kẹp nát đầu của đứa trẻ! Hai chân Doanh Doanh bủn rủn ngã ngồi xuống đất, ngay cả vết máu bắn lên mặt cũng quên cả lau. Sau đó xung quanh cô lại phát ra tiếng cười nham hiểm của trẻ con, không ngừng vang vọng bên tai. Doanh Doanh bước qua xác đứa trẻ, chạy như điên trong ngôi nhà, nhưng dù có chạy thế nào cũng không thể thoát ra khỏi ngôi nhà ấy. Cô quay trở lại định mở cửa phòng tắm ra, tuy nhiên cửa phòng tắm đã bị khóa. Cô ra sức đập vào ván cửa gọi tên Ashley nhưng bên trong không hề đáp lại. Một lúc sau, “Ashley” ở trong phòng tắm cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng khiến người ta rợn tóc gáy hơn là, cô ấy lặp lại những lời vừa nói. Trong phòng khách, đứa bé trai bị kẹp nát đầu lại xuất hiện, vẫn vừa cười điên cuồng vừa chạy về phía cô.

“Đại khái chính là như vậy. Hầy, có thể là mấy ngay nay vì chuyện của cô ấy mà thần kinh của em hơi yếu. Trên đời này lấy đâu ra nhiều chuyện quỷ quái như vậy. Nhưng hôm đó ngủ dậy, em thấy toàn thân mệt mỏi, như thể em đã thật sự chạy bạt mạng vì gặp chuyện khiến em sợ hãi.” Doanh Doanh đưa tay vén tóc lên trên, day day trán. Giây lát sau, cô ngẩng đầu nhìn tôi và Dư Bái Giang rồi nói: “Nếu chúng em đã tìm đến y thuật của phù thủy, thế thì làm một lễ cầu siêu cho đứa trẻ đó sẽ tốt hơn đúng không?”

Doanh Doanh còn chưa dứt lời, đột nhiên có một đứa bé toát ra màu xanh lam thò tay ra từ trong mái tóc sau gáy cô ấy, ngay sau đó cái đầu nhỏ quen mắt lại chui ra ngoài. Chỉ thấy đứa trẻ trần trụi đó nằm nhoài trên vai Doanh Doanh!

Lần này, tôi và Dư Bái Giang đều nhìn thấy, không chỉ chúng tôi mà ngay cả Doanh Doanh cũng xoay đầu lại rồi nhìn thấy. Theo bản năng, cô ấy hét lên một tiếng ở mức cao nhất, sau đó duỗi tay ra định gạt Anh linh này ra khỏi người cô ấy. Vậy mà tay cô ấy lại xuyên qua cơ thể trong suốt màu xanh lam của Anh linh này, nó vẫn cười khúc khích bám trên vai cô ấy, đôi tay và đôi chân nhỏ xíu vung vẩy loạn xạ trong không trung, phát ra tiếng cười trong sáng, mấy người chúng tôi đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Ấy thế mà trong cảnh tượng như vậy, tôi chỉ có thể dùng từ dựng tóc gáy để hình dung cảm giác của tôi.

Bất thình lình, chiếc điện thoại tôi để trên quầy bếp chợt sáng lên rồi bắt đầu đổ chuông, trên màn hình lại hiển thị rõ số điện thoại của tôi! Lúc này, tôi cũng nghe thấy điện thoại trong túi Doanh Doanh và Dư Bái Giang cũng kêu lên. Anh linh cười khúc khích nhảy phắt đến sofa, vừa bật vừa nhảy tự chơi đùa. Sau đó nó như bị thứ gì đó thu hút, nhảy xuống khỏi sofa đi xem, ngay sau đó nó lại la hét những tiếng: “ê a” quái dị. Đến khi nó quay trở lại sofa, khuôn mặt nó đã thay đổi. Nó thôi cười, đôi mắt trông như hai cái hố đen ngòm nhìn trừng trừng vào chúng tôi, sau đó hai con mắt từ từ nheo lại rồi lồi ra bên ngoài, vẻ mặt trở nên hết sức dữ tợn. Dáng vẻ đó tà ác vô cùng, hoàn toàn không giống một đứa trẻ giận dỗi làm mặt xấu, cộng thêm khuôn mặt sầm sì màu xanh làm kia càng khiến người ta có cảm giác kỳ dị rùng rợn không thể nói rõ được.

“Mấy tên xâm phạm xấu xa các người, dám nói xấu tôi với mẹ tôi!” Đó là giọng của bé trai, nhưng khi tôi nghe thấy những lời này, tôi không hề nhìn thấy nó mấp máy môi ngoài nhe răng trợn mắt với chúng tôi. Nó đã trực tiếp truyền âm vào trong đầu tôi. Tôi tin, Dư Bái Giang và Doanh Doanh cũng nghe thấy. Điều khiến tôi kinh ngạc hơn là, linh hồn nhỏ này lại nói tiếng Trung với chúng tôi!

Tôi vẫn đang chờ Dư Bái Giang đưa ra bước hành động tiếp theo, nhưng tốc độ của Anh linh này thật sự quá nhanh, chỉ trong chớp mắt nó đã lần lượt đến trước mặt tôi và Dư Bái Giang, thò cánh tay nhỏ túm lấy cẳng chân của tôi và Dư Bái Giang khiến hai chúng tôi ngã sõng soài một cách dễ dàng. Mạn sườn của tôi va vào tay cầm trên tủ lạnh, làm tôi đau điếng, nếu còn va đụng thêm lần nữa tôi sợ mình không thể đi nổi nữa. Dư Bái Giang còn thê thảm hơn, anh ấy bay đến góc tường nhô ra ngoài, đập đầu vào tường, ngay sau đó một dòng máu tươi chảy ra. Anh ấy ngã sấp mặt, cố gắng đứng dậy nhưng thử mấy lần đều thất bại, vừa dùng lực đã mất thăng bằng ngã lại chỗ cũ.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!