Môi Giới Biệt Thự Bắc Mỹ – Chương 36: Sao hả, anh cũng muốn mua à?

Môi Giới Biệt Thự Bắc Mỹ · Chương 36/91

Trên xe, tôi và Dư Bái Giang nhắn tin báo bình an cho Doanh Doanh và Ashley. Quay về khách sạn nhìn thấy chiếc giường êm ái, cảm giác mệt mỏi lập tức ập tới. Tôi đề nghị bật chiếc băng ghi âm giọng hát của Mị cơ để nghe thử, Dư Bái Giang không phản đối. Sau khi bỏ đĩa vào trong máy tính, trình phát nhạc trong máy nhanh chóng vang lên giọng nữ quen thuộc kia. Tôi hỏi Dư Bái Giang lúc nằm mơ trên bãi cỏ anh ấy đã mơ thấy gì, anh ấy chỉ ậm ừ một câu rồi ngáy khò khò. Tôi lấy lá bùa hộ mệnh ra đặt trên tủ đầu giường rồi đè điện thoại lên trên, sau khi chắc chắn tôi không bật chuông báo thức, tôi an tâm nằm lên giường. Chẳng mấy chốc, giọng nói nũng nịu của Doanh Doanh lại vang lên bên tai tôi một lần nữa, tôi nhìn cô ấy mỉm cười dưới ánh đèn êm dịu, chẳng hề nghĩ ngợi hôn lên môi cô ấy.

Chúng tôi ngủ một mạch đến gần chập choạng tối mới dậy. Ngày hôm đó, tôi và Dư Bái Giang đều không hẹn mà cùng mang quần dài lẫn quần trong đi giặt sau khi ngủ dậy.

Sau khi gọi Doanh Doanh và Ashley, chúng tôi ăn một bữa lẩu tự phục vụ ở “Thành phố Do Thái” Boca Raton. Hai cô gắng thỏa lòng thỏa dạ chuẩn bị cho chuyến du lịch trên biển Caribbean, chúng tôi cũng bắt đầu quãng thời gian dừng chân ở Cuba của chúng tôi.

Hiện nay ở Hoa Kỳ chỉ có Miami có chuyến bay thẳng đến thủ đô Havana của Cuba. Chặng bay chỉ dài bốn mươi lăm phút này lại bắt chúng tôi phải đến sớm bốn tiếng để làm thủ tục lên máy bay. Dư Bái Giang vì mang hộ chiếu Mỹ nên phải đi xin thị thực trước, tôi có hộ chiếu Trung Quốc nên có thể lên thẳng máy bay nhập cảnh. Chúng tôi canh thời gian đến sân bay trước bốn tiếng, không ngờ hành khách ở đó đã xếp thành hàng dài, hơn nữa người ta đang kháo nhau rằng Cuba vô cùng lạc hậu, tình hình an ninh cực kỳ kém, vali nhất định sẽ bị người ta rạch ra lấy trộm độ, còn phải mất hai mươi đô để bọc vali lại. Dư Bái Giang chê trách phương thức kinh doanh xấu xa này và hiệu ứng bày đàn của nhân loại, sau đó xoay người quấn kín vali của mình lại.

Nhân viên ở quầy làm thủ tục lên chuyến bay tới Havana nói với tôi rằng người Trung Quốc cũng phải làm thủ tục thị thực, bảo tôi nộp một trăm đô để làm ngay một cái, tôi khăng khăng không chịu, cuối cùng họ vẫn phải để tôi đi vào, còn tuyên bố là tôi chắc chắn không thể nhập cảnh, đến lúc đó làm thủ tục xin thị thực phải mất giá gấp ba lần. Kết quả, tôi chỉ việc điền thông tin vào đơn nhập cảnh trên máy bay là có thể nhập cảnh suôn sẻ, chỉ có một điều không được trọn vẹn là hải quan không đóng dấu lên hộ chiếu cho tôi. Sau khi đến sân bay Havana, ngoại trừ cô nhân viên hải quan đi đôi tất ren đen, nơi này còn có xe bus có chữ Trung và máy kiểm tra an ninh có cảm giác thân thuộc tự nhiên.

Donde presente y pasado conviven. Trong lúc đợi chiếc vali bị quấn thành cái bánh chưng được chuyển ra từ băng chuyền hành lý, tôi để ý đến một tấm áp phích ở trên tường. Đó là ảnh chụp một tòa nhà màu trắng tinh có chóp tròn, hai bên là những căn nhà dân mang màu sắc khác nhau. Bên trên viết một dòng chữ bằng tiếng Tây Ban Nha, có nghĩa là “Nơi quá khứ và hiện tại cùng tồn tại”.

Trong mấy ngày tiếp theo, chúng tôi chủ yếu đi qua đi lại giữa hai nơi, một là thiên đường trên bờ biển Varadero, hai là La Habana.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!