Môi Giới Biệt Thự Bắc Mỹ – Chương 46: Top 10 dòng họ phổ biến nhất

Môi Giới Biệt Thự Bắc Mỹ · Chương 46/91

Dòng nước lạnh lẽo đã dâng lên quá đầu gối của tôi.

Khi ý thức của tôi dần tỉnh táo lại, tôi nhận ra mình đang ở trong một nơi tối đen, nửa người đã chìm dưới nước từ lúc nào. Tim tôi tức khắc vọt lên tận cổ họng, vì tôi hoàn toàn không biết nơi này là nơi nào, tôi đến đây làm gì. Ngay cả việc tôi đến đây bằng cách nào, tôi cũng hoàn toàn không biết.

Ban dầu tôi không dám nhúc nhích một chút nào, chỉ sợ có thứ gì đáng sợ nào đó đang ẩn náu trong bóng tối xung quanh đã nuốt chửng lấy tôi, bất cứ khi nào cũng có thể bổ nhào về phía tôi, xé tôi thành mảnh vụn. Tôi nín thở, nghe thấy ở góc bên tay trái đằng trước có tiếng nước nhỏ xuống mặt nước theo quy luật.

Không khí cực kỳ ẩm ướt có mùi gỉ sét và mùi nấm mốc, khiến dạ dày của tôi âm thầm kháng nghị. Có điều sau khi từ từ thích nghi với không gian tối tăm, mắt tôi đã bắt được những luồng sáng yếu ớt. Hóa ra nơi này không phải cống ngầm, mà là tầng hầm của một hộ gia đình nào đó.

Ánh sáng hắt ra từ một chiếc đèn tối đến mức gần như sắp tắt trên đỉnh đầu và từ đầu cầu thang ở trước mặt. Sau khi xác định tạm thời không có mối nguy hiểm, tôi bắt đầu di chuyển trong nước đi về phía cầu thang. Nước ở đây rất lạnh nhưng một điều may mắn là ít ra tôi không ngửi thấy mùi máu tanh hay là mùi hôi thối bốc lên từ xác chết.

Tôi thấy mình sắp sửa có thể bám vào tường bước lên bậc thang đầu tiên, nhưng sau khi đặt chân trái lên, đột nhiên cổ chân phải của tôi bị thứ gì đó kẹp chặt rồi dùng lực giật mạnh về phía sau, tôi mất thăng bằng ngã sấp mặt về trước.

Khi ngã vào trong dòng nước đục ngầu bẩn thỉu không rõ là nước gì kia, cơ thể tôi bị thứ đang quấn lấy cổ chân kéo vào sâu trong tầng hầm một lần nữa. Sau khi ngã vào trong nước tôi sợ đến mức quên cả nhắm mắt lại. Trong không gian tối tăm, tôi nhìn thấy có hai chấm sáng màu xanh lá kỳ dị ở dưới mặt nước cách đó mấy chục centimet đang chuyển động, tiến dần về phía tôi. Trong khi tôi đang ra sức vùng thoát khỏi thứ đang quấn lấy cổ chân mình, mấy chấm sáng kia đã tiến về phía tôi bằng tốc độ mà tôi không thể tưởng tượng được. Tôi có thể cảm nhận rõ cổ tôi đang bị luồng sức mạnh sắc bén cắm vào rồi xé rách ra.

Không khí trong lồng ngực, máu trong động mạch giống như quả bóng bay xì hơi, trút sạch mọi sức sống của tôi bằng tốc độ ngắn nhất. Tôi cứ thế mà đi đời sao?

“Ha!” Việc đầu tiên sau khi tôi có ý thức trở lại là vội vàng nén một ngụm không khí ở sâu trong lá phổi, nhảy phắt xuống khỏi chiếc bàn ăn cơm bằng gỗ hình chữ nhật, giơ tay sờ soạng cần cổ đã lành lặn như ban đầu của tôi.

Tôi không biết vì sao mình lại xuất hiện ở nơi này, còn may mắn sống sót. Nhưng khi tôi quay đầu nhìn sang bên cạnh, tôi đã nhảy dựng lên. Trông thấy ánh mắt kinh ngạc như vừa trút được gánh nặng của Dư Bái Giang, dòng ký ức của tôi cũng bắt đầu từ từ quay trở lại.

Chúng tôi nhận được ủy thác tới đây điều tra một vụ án. Còn những gì mà tôi vừa trải qua, cũng được xem là một phần của cuộc điều tra. Chuyện là như thế này:

Sau khi chúng tôi trải qua vụ việc của gia đình O’Brien ở quận Mohave, quay về Florida, chúng tôi đều lần lượt bị ốm một trận. Nói thật là cũng không nghiêm trọng, chỉ là mấy triệu chứng cảm cúm và sốt này nọ, tôi nghĩ có thể chỉ là do chúng tôi lây chéo cho nhau. Tuy nhiên mẹ của Dư Bái Giang ở Hồng Kông nghe giọng con trai mình qua điện thoại, lo anh ấy mắc phải cúm gia cầm nên đã giục anh ấy mau đến bệnh viện kiểm tra. Tôi đành phải đi cùng với anh ấy.

Bố của Dư Bái Giang nghe thấy cuộc điện thoại của vợ và con trai, đã lén gọi điện thoại cho con mình, hỏi Dư Bái Giang dạo gần đây có phải lại bắt gặp “mấy thứ kia” hay không. Dư Bái Giang bèn kể vắn tắt chuyện chúng tôi gặp phải ở quận Mohave cho ông ấy nghe.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!