Ngọc Điệm Thu – Chương 14: Lấy Tình Ép Tình, Gom Lệ Tương Tư

Ngọc Điệm Thu · Chương 14/53

Ánh mắt cô lóe lên phẫn nộ: “Ngu Sưởng Hiên, anh đê tiện vô sỉ!”

Anh cười lạnh: “Nếu đã vậy, tôi không ngại đê tiện thêm một lần nữa cho em xem!”

Anh cúi đầu, chiếm lấy đôi môi của cô lần nữa, nụ hôn cuồng nhiệt như sắt nung, gần như nhấm chìm cả hơi thở của cô. Cô như người c.h.ết đuối bị mắc kẹt, bật ra tiếng khóc tuyệt vọng, liều mạng đẩy anh ra. Còn anh như muốn nghiền nát cả con người cô, say mê chìm đắm trong cảm giác mê hoặc ấy. Kẻ sa ngã trước tiên lại chính là anh. Anh không sao khống chế được, thô bạo giật tung vạt áo cô, cúc áo bung ra, lăn xuống khe ghế. Chiếc khăn voan lụa quấn nơi cổ cô cũng rơi xuống. Anh tham lam muốn nhiều hơn... nhiều hơn nữa...

Ngay lúc ấy, vai anh bỗng đau nhói dữ dội!

Ngu Sưởng Hiên nhíu mày lùi lại, cúi nhìn vai trái mình, m.á.u đỏ tươi tuôn ra xối xả. Anh quay sang, thấy Diệp Bình Quân tay cầm chiếc trâm gãy trắng ngà chĩa về phía anh, đầu trâm đã nhuốm đỏ máu anh.

Diệp Bình Quân cắn chặt môi không nói lời nào, tóc tai rối loạn, sắc mặt trắng bệch. Anh ôm vai, máu chảy qua kẽ tay không sao ngăn được. Nhìn cô phòng bị mình, anh cười lạnh: “Em tưởng cái trâm này có thể giết được tôi sao?!”

Giọng anh khinh miệt đầy tự tin. Diệp Bình Quân không nói một lời, xoay nhanh đầu trâm, ngẩng đầu, chĩa mũi nhọn sắc bén thẳng vào cổ mình. Ngu Sửơng Hiên không ngờ cô quyết liệt đến vậy, thân người khựng lại, thốt lên: “Em dám sao?!”

Ánh mắt trong veo của cô bắn ra tia sáng lạnh lẽo, mang quyết tuyệt thà làm ngọc nát chứ không làm ngói lành. Hơi thở gấp gáp, tay nắm chặt chiếc trâm gãy, giọng lạnh như băng: “Tôi dám!”

------------

Ngoài cửa sổ vang lên từng đợt gió rít, hoa lăng tiêu ở Phong Đài leo kín nửa bức tường, những đóa hoa rực rỡ chói mắt khẽ run rẩy trong gió, hắt lên ô cửa một vệt bóng hoa uốn lượn mờ mờ. Phó quan Ngô Tác Hiệu bước vào gian phòng noãn các bên ngoài phòng ngủ, liền nghe bác siz Đới lẩm bẩm nói: “Dao với chả kiếm gì chứ, thế này rõ ràng là bị đâm thủng cả một lỗ, sắp động đến gân cốt rồi. Ngũ thiếu rốt cuộc là ngã vào tay người đàn bà nào thế?”

* Noãn các: gian phòng phụ thông với phòng ngủ chính trong kiến trúc nhà thường dùng để nghỉ ngơi, tiếp cận thân tín hoặc xử lý việc riêng, kín đáo và ấm áp hơn gia chính.

Bác sĩ Đới đang rắc thuốc lên vai Ngu Sưởng Hiên, bên cạnh có y tá cắt băng gạc. Chỉ thấy bác sĩ Đới cầm hộp thuốc mỡ “bốp” một cái đập thẳng lên miệng vết thương, Ngu Sưởng Hiên đau đến giật mình, nhíu chặt mày, kêu lên: “Chú Đới, chú không thể nhẹ tay chút sao? Chú mà dùng thêm tí sức nữa là cánh tay này của cháu bị tháo luôn rồi!”

Bác sĩ Đới là một lão y quan có thâm niên, cũng coi như nhìn Ngu Sưởng Hiên lớn lên. Bôi thuốc xong, ông trừng mắt nhìn Ngu Sưởng Hiên, nói: “Năm đó cha cậu trúng đạn vào vai, còn chẳng có thuốc gây mê, chính tay tôi dùng dao lấy viên đạn ra. Cậu thế này thì nhằm nhò gì? Là đàn ông họ Ngu thì đừng có kêu đau!”

Ngu Sưởng Hiên vẫn không quên cười cợt: “Chú Đới, đàn ông họ Ngu cũng là người mà, cháu có phải từ kẽ đá nhảy ra đâu, sinh ra đã mình đồng da sắt!”

Bác sĩ Đới tức đến mức hận không thể rèn sắt không thành thép, cầm ngay cái nhíp bên cạnh ném về phía đầu anh.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!