Nhập Thanh Vân – Chương 13: Ngươi là người có hiềm nghi nhất

Nhập Thanh Vân · Chương 13/245

Tuy Triệu tư phán nói là hỏi, nhưng người thì đã bước thẳng đến trước mặt Minh Ý, khí thế mạnh mẽ ập tới khiến bầu không khí xung quanh như đông cứng lại ngay lập tức.

Kỷ Bá Tể có phần không vui, đầu ngón tay khẽ xoay một vòng.

“Bá Tể.” Cung Vương thấy tình hình không ổn, vội vàng đặt tay lên tay hắn: “Chỉ là hỏi vài câu thôi, cũng không phải là tra khảo.”

Với người khác thì là hỏi vài câu thật, nhưng tiểu cô nương nhà hắn nhát gan muốn chết, thế nào cũng sẽ bị ông ta dọa cho khóc. Hắn vẫn còn đang ở đây, còn chưa có chết đâu, làm sao có thể để người khác bắt nạt nàng đến phát khóc được.

Hắn đổi sang tay kia, định ném người đó ra ngoài.

Thế nhưng trước khi hắn kịp làm gì, Minh Ý đã lên tiếng: “Đại nhân phá án công chính, tiểu nữ tất nhiên sẽ phối hợp.”

Nàng quỳ ngay ngắn, cái cổ mảnh mai nhưng cứng cỏi, không kiêu ngạo cũng chẳng siểm nịnh đối diện với ánh nhìn của Triệu tư phán: “Mời đại nhân ngồi.”

Đứng đây mà thẩm vấn thì rõ ràng là không nể mặt Kỷ Bá Tể, nhưng nếu ngồi xuống uống rượu thì lại thành trò chuyện.

Nàng đã suy nghĩ chu toàn cho hắn, lời nói cũng đúng mực, Kỷ Bá Tể không khỏi bất ngờ nhìn nàng thêm một cái.

Minh Ý nhẹ nhàng ấn lên bàn tay đang nắm chặt đặt trên đùi của hắn, sau đó quay người chắn trước mặt hắn, nhìn Triệu tư phán đã ngồi xuống: “Đại nhân có gì muốn hỏi?”

“Xin hỏi cô nương, trong buổi tiệc tại nội viện hôm đó, cô nương có từng gặp qua hai người là Ngụy Hồng Phi và Trâu Vãn Thành không?”

“Tất nhiên là có rồi, hai vị đại nhân ấy ngồi ở hàng thứ hai bên trái của đại điện, lệch về phía bên phải.”

“Ồ?” Triệu tư phán chăm chú nhìn nàng: “Vậy ngươi có mời họ uống rượu không?”

Minh Ý cười khổ: “Chẳng lẽ đại nhân không biết công việc của vũ cơ sao? Các vị đại nhân có mặt ngày hôm đó, tất nhiên là phải mời không thiếu một ai.”

“Ngươi đi mời rượu vào giờ nào?”

“Trong điện không có đồng hồ nước, tiểu nữ không biết rõ, chỉ nhớ lúc đó hai vị đại nhân vẫn đang trò chuyện, sắc mặt cũng rất tốt.”

Triệu tư phán im lặng, ánh mắt như lưỡi dao lướt qua từng tấc da thịt trên mặt Minh Ý.

Minh Ý nhìn lại ông, thần sắc bình tĩnh, không hề nao núng.

Một lát sau, Triệu tư phán nói: “Ngươi là người có hiềm nghi nhất.”

Thế nhưng trong mắt nàng không hề có chút chột dạ hay hoảng loạn nào, rõ ràng là không che giấu điều gì, cũng không nói dối.

Cung Vương nhìn Minh Ý một lúc lâu, đột nhiên lên tiếng: “Cũng chỉ là hiềm nghi thôi, xuất thân của Minh cô nương trong sạch rõ ràng, lại chưa từng tiếp xúc với Vô Ưu Thảo, không thể vì thế mà định tội nàng được.”

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!