Nhập Thanh Vân – Chương 245: Nghĩ thông cái gì?
Nhập Thanh Vân · Chương 245/245
Hạ Giang Hà vừa đánh hạ hòn đảo cuối cùng, đang ăn mừng cùng các tướng sĩ thì nhận được thư của công chúa.
Một vị tướng sĩ say khướt lớn tiếng đọc thư, bốn phía ngay lập tức vang lên tiếng trêu chọc trong chớp mắt, Hạ Giang Hà ngồi ở vị trí chủ soái, nghe xong thì ngẩn người.
Hoa trên đồng đã nở, chàng có thể thong thả mà về.
Công chúa nhỏ của hắn đã nhớ hắn rồi sao?
Lời trong thư viết đến thẳng thừng mà sinh động, chẳng hề hàm súc như bản gốc, nhưng hắn nghe vào thì trái tim lại run rẩy không thôi.
Đã hơn hai mươi, gần ba mươi tuổi rồi, rốt cuộc trái tim của nàng cũng mở ra với hắn rồi sao?
“Nguyên soái.” Một vị tướng ngồi bên trêu ghẹo: “Ngài đừng xúc động, chẳng qua là bảo ngài về xem hoa thôi mà? Chúng ta cũng sắp có thể khải hoàn rồi.”
“Ta không xúc động.” Hắn cứng miệng nói.
Tướng sĩ nhìn bàn tay đang run bần bật của hắn, phá lên cười ha hả, vội vàng rót rượu mời hắn.
Rượu đã trôi xuống cổ, Hạ Giang Hà lại nhớ tới thư phòng của mình.
Trong thư phòng hắn để rất nhiều giấy viết, hôm ấy cũng là lần đầu tiên mà Trường Lạc bước vào, thế nhưng nàng lại không nhìn về phía án thư.
Nếu lúc ấy nàng chịu liếc nhìn một cái, chắc chắn sẽ thấy, trên mặt bàn và ghế đều trải đầy giấy Tuyên Thành, tên của nàng đều được viết chi chít trên ấy, từng nét bút, xiêu vẹo chồng chất, dồn dập mà tha thiết.
Yêu một người có thể kéo dài bao lâu?
Có người nửa tháng, có người nửa năm, nhưng cũng có những người có thể yêu suốt đời. Dù sau này già rồi, chết đi, xương trắng hóa tro, cũng muốn được trộn vào cùng nàng.
“Nguyên soái, ngài đi đâu đấy?” Bốn phía bỗng vang lên tiếng hô kinh ngạc.
Hạ Giang Hà phất tay phủi rượu trên áo, nhảy phắt lên lưng từ thú của mình: “Về ngắm hoa, đi trước một bước.”
Đám người còn chưa kịp ngăn cản, đã thấy vị nguyên soái của họ phóng thẳng ra khỏi doanh trại.
Trường Lạc chống cằm ngồi trong sân, đến tận lúc này mới sực nhớ, tết sắp tới rồi.
Từ sau khi thành thân, năm nào đến tết, hai người bọn họ cũng cùng nhau vào cung đón giao thừa, năm nay nàng phải đi một mình ư? Quả thật đúng là cô đơn. Hoàng đệ có Hải Thanh bầu bạn, mẫu hậu có phụ hoàng ở bên, chỉ còn mình nàng là lẻ loi.
Trong thư mẫu hậu bảo nàng rằng, đến khi hoa này nở sẽ mọc ra phò mã. Làm gì có chuyện đó chứ, tuy mấy hòn đảo kia ít người, dễ công phá, nhưng tính thời gian, sớm cũng phải sau tết thì hắn mới có thể về được.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!