Tái Ngộ – Chương 114: Cảm ơn, mau đi học đi

Tái Ngộ · Chương 114/115

Nhìn thấy tin nhắn anh gửi tới, Thường Tuệ Tuệ ngẩn người. Cô từng thử nghĩ về tương lai, nghĩ xem giữa cô và anh liệu có khả năng hay không, nhưng chưa từng có khoảnh khắc nào khiến cô cảm nhận rõ ràng sự chân thực và tàn nhẫn như lúc này.

Mười giờ rưỡi tối.

Thường Tuệ Tuệ ngồi trên sofa ôm gối, nhìn Đường Tuyển bước vào. Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản cùng quần jean, vẫn đẹp trai như trước. Đường Tuyển xắn tay áo lên, đi tới, đặt ly trà sữa trong tay lên bàn trà. Nghĩ ngợi một lát, anh tháo ống hút ra, cắm vào rồi đưa cho cô.

Thường Tuệ Tuệ đưa tay nhận lấy, nhìn ly trà sữa rồi lại nhìn anh, cảm thấy bản thân vậy mà vẫn có thể bình tĩnh nhận lấy ly trà sữa này.

Đường Tuyển đưa tay nới lỏng cổ áo, kéo chiếc sofa đơn bên cạnh rồi ngồi xuống, giữa hai người đều có chút im lặng.

Thường Tuệ Tuệ hé môi, hỏi: “Có phải anh thích người khác rồi không?”

Đường Tuyển ngả người ra sau, nhìn cô rồi lắc đầu: “Không có.”

“Anh không đến mức vô liêm sỉ như vậy.”

“Vậy tại sao?”

Đường Tuyển cầm khối Rubik bên cạnh lên xoay. Đây là thứ thỉnh thoảng anh sẽ nghịch lúc suy nghĩ, ghép được một mặt rồi lại phá ra, lặp đi lặp lại, chẳng để tâm đến kết quả, cứ như chỉ làm theo bản năng.

Thường Tuệ Tuệ cúi đầu cắn ống hút, uống trà sữa. Đường Tuyển lúc này mới nói: “Từ sau khi bắt đầu khởi nghiệp, anh rất bận, việc học cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Chuyện giữa anh và em bắt đầu hình như cũng không quá rõ ràng, nên anh muốn suy nghĩ lại về tương lai của chúng ta. Em đã từng nghĩ đến chuyện đó chưa?”

Anh ngước mắt nhìn sang.

Thường Tuệ Tuệ siết chặt ly trà sữa, đầu ngón tay cảm nhận hai luồng nhiệt độ khác nhau. Lòng ngón tay nóng lên vì bị trà sữa làm bỏng, còn mu bàn tay lại lạnh ngắt. Cô nói: “Em từng nghĩ rồi, nhưng có lẽ không nghĩ sâu như anh.”

Đường Tuyển khựng lại, nói: “Không nói những chuyện khác, sau khi tốt nghiệp em sẽ ở lại Hải Thành sao? Hay nói cách khác, em muốn ở lại Hải Thành vì anh, đúng không?”

Thường Tuệ Tuệ gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Đường Tuyển nói: “Anh đã ảnh hưởng đến định hướng nghề nghiệp của em. Anh nhớ trước đây em từng nói, sau khi tốt nghiệp em muốn đến một công ty nào đó ở Lê Thành làm việc, như vậy có thể ở gần bố mẹ hơn. Bởi vì em là con một, bố mẹ chỉ có mình em.”

Thường Tuệ Tuệ nghiến răng.

“Đúng là em từng nói, nhưng thế thì sao? Muốn đi là có thể đi được sao?”

Đường Tuyển: “Ít nhất nếu không có anh là mối ràng buộc này, em có thể đi xa hơn.”

Thường Tuệ Tuệ: “Anh đang làm vậy vì muốn tốt cho em sao?”

Đường Tuyển vắt chéo đôi chân dài, đầu ngón tay vẫn xoay khối Rubik. Anh lắc đầu, rồi lại gật đầu: “Vì tốt cho em, cũng vì tốt cho anh.”

Thường Tuệ Tuệ đột nhiên đặt ly trà sữa xuống bàn trà. Động tác của cô khiến chiếc gối ôm trong lòng cũng rơi xuống thảm. Cô nhìn chằm chằm anh, nói: “Anh chắc chắn không phải vì Tây Tây chứ? Hay là vì Châu Châu? Vì chút tâm cơ của em đã trực tiếp khiến cô ấy bị đưa đi, còn chưa hết thời gian thực tập đã bị khuyên rời khỏi công ty. Đối với cô ấy mà nói, cú sốc đó lớn lắm nhỉ? Chắc cô ấy đã nhắn WeChat kể với anh rằng bây giờ cô ấy khó chịu thế nào, muốn khóc thế nào rồi nhỉ!”

Đường Tuyển ngước mắt nhìn cô.

Phải nói rằng con gái quả nhiên hiểu con gái hơn. Tình trạng của Châu Châu đúng như những gì cô nói, nhưng cũng có một phần không hoàn toàn như vậy. Đường Tuyển nói: “Không phải vì Châu Châu, chỉ là vấn đề giữa anh và em.”

“Anh dám nói cô ấy không nhắn tin cho anh sao? Anh dám nói cô ấy không than thở với anh sao?”

Đường Tuyển nhíu mày: “Đương nhiên là có.”

“Đương nhiên là có, vậy thì đúng rồi!” Thường Tuệ Tuệ chỉ vào anh, “Anh thích cô ấy.”

“Không có.”

Cảm xúc của Thường Tuệ Tuệ đã hoàn toàn lộ ra, bờ vai khẽ run lên. Cô nói: “Anh không thích cô ấy, vậy anh thích Tây Tây đúng không? Cô ấy cũng giống anh, từng giành hạng nhất cuộc thi Robot, cũng là học trò cưng của thầy Nghiêm Hùng. Cho nên lúc em hỏi anh trên vòng bạn bè, anh không muốn công khai liên lạc với em ở đó, chỉ sợ cô ấy suy nghĩ nhiều, hoặc sợ em phá hỏng những lượt thích ngầm hiểu giữa hai người.”

Đường Tuyển sững lại một lúc lâu sau, anh nheo mắt, người hơi nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm cô: “Không có. Chuyện giữa anh và em không liên quan một chút nào đến cô ấy.”

“Anh nói dối. Anh chính là nghĩ như vậy. Anh cứ nói thẳng ra đi, cái gọi là tương lai của chúng ta đều là giả dối hết, chẳng qua anh chỉ tìm được một cô gái ưu tú hơn, khiến anh ngưỡng mộ hơn mà thôi.”

Đường Tuyển nhìn cô vài giây rồi nói: “Anh không muốn nói mọi chuyện quá rõ ràng, em đừng ép anh nữa.”

“Em ép anh? Em ép anh chỗ nào?”

Đường Tuyển mím môi, đầu ngón tay chạm nhẹ lên khóe môi: “Tuệ Tuệ, anh nhắc lại một lần nữa, giữa anh và em không có người thứ ba, không có kẻ thứ ba.”

Thường Tuệ Tuệ: “Vậy rốt cuộc là vì cái gì? Anh nói đi.”

Đường Tuyển ngả người ra sau im lặng.

Còn hốc mắt Thường Tuệ Tuệ đã ngập nước, cô nhất quyết không để một giọt nào rơi xuống.

Sau sự nghẹt thở, sau im lặng, sau khi bầu không khí hoàn toàn chìm xuống, cuối cùng Đường Tuyển cũng lên tiếng. Anh nói: “Là vấn đề của anh. Anh có chút chán rồi. Có lẽ bản tính anh vốn như vậy, không quá kỳ vọng vào hôn nhân, đối với tình yêu cũng rất tùy ý. Anh rất khó có thể cùng một người đi đến cuối cùng.”

Thường Tuệ Tuệ sững sờ.

Cô đã nghĩ đến tất cả mọi khả năng, duy nhất không ngờ tới điều này.

Chán?

Là chán cô sao?

Hay là cái gì?

Không quá kỳ vọng vào hôn nhân?

Nhưng cô chưa từng nghĩ xa đến vậy mà.

Rất khó cùng một người đi đến cuối cùng?

Có phải anh đang nói rằng anh không thích cô đến mức ấy không?

Đường Tuyển nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của cô, hơi chỉnh đốn lại cảm xúc rồi đứng dậy, nói: “Tối nay em ngủ ở đây đi, anh về ký túc xá trước. Xin lỗi.”

Đợi đến khi anh đi tới cửa.

Thường Tuệ Tuệ đột nhiên lên tiếng hỏi: “Nếu hôm nay người ở bên anh là Thiển Thiển, anh cũng sẽ nói những lời giống vậy sao?”

Cửa đã mở Đường Tuyển nắm tay cầm cửa, hồi lâu sau mới thở dài nói: “Vẫn sẽ như vậy. Đây cũng là lý do lúc trước anh không kiên trì theo đuổi đàn em Thiển Thiển.”

Nói xong, anh bước ra ngoài.

Rầm.

Cánh cửa đóng lại.

Thường Tuệ Tuệ ngồi nguyên tại chỗ, mờ mịt nhìn căn nhà này. Rất lâu, rất lâu sau, cô mới đưa tay cầm lấy ly trà sữa, uống một ngụm.

Nhưng trà sữa đã nguội rồi, tựa như tình cảm giữa cô và Đường Tuyển vậy.

Thật ra nghĩ kỹ lại, giữa họ làm gì có thứ gọi là tình cảm.

Ngay từ đầu, hình như họ ở bên nhau cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ mà thôi.

Cô nhớ đến Thiển Thiển và học trưởng Ứng Hạo.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!