Tái Ngộ – Chương 115: Vậy chị có quen anh ta không?

Tái Ngộ · Chương 115/115

Thường Tuệ Tuệ không làm việc ở phòng nhân sự mãi. Nửa năm sau, cô chuyển sang làm kinh doanh. Công việc bán hàng này lại vô cùng phù hợp với cô, một khi đã làm là làm suốt hai năm rưỡi. Hai năm rưỡi sau, cô được thăng chức, trở thành giám đốc kinh doanh ở Lê Thành. Hôm nay có một khách hàng đến xem sản phẩm, sáng sớm Thường Tuệ Tuệ đã lái xe đến sân bay đón người.

Đầu hè ở Lê Thành nhiệt độ đã khá cao. Thường Tuệ Tuệ mặc một chiếc áo trễ vai màu đen cùng quần tây dài, đeo kính râm, đi giày cao gót đứng ở cửa ra sân bay. Phía sau cô là mẫu SUV Dreamer mới nhất năm nay của Đông Phương, mẫu xe này vừa cao lớn vừa đẹp mắt. Lúc này, Thường Tuệ Tuệ đứng bên cạnh xe, càng tôn lên vóc dáng cao ráo của cô. Cô khoanh tay nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn về phía sân bay.

Vì vị khách kia mãi vẫn chưa ra, thế nhưng ở phía xa lại có một nhóm người đang đi ra. Người đàn ông dẫn đầu mặc sơ mi trắng và quần dài, phía sau đi theo ba chàng trai. Bởi vì ngoại hình của họ quá nổi bật nên không ít ánh mắt đều lướt về phía đó. Thường Tuệ Tuệ lại nhìn đồng hồ, thấy đã hai mươi phút trôi qua mà vị khách kia vẫn chưa xuất hiện. Cô bèn khoanh tay bước lên vài bước, định lướt qua bốn người đàn ông kia để nhìn về phía sau.

Không ngờ, trong lúc vô tình, ánh mắt cô lại chạm phải đôi mắt của người đàn ông ấy. Hai người bốn mắt nhìn nhau khiến Thường Tuệ Tuệ sững người một giây. Đường Tuyển không đeo kính râm, anh chỉ nhìn cô vài giây, sau đó anh đã đi đến trước mặt cô. Thấy vậy, cánh tay Thường Tuệ Tuệ chậm rãi buông xuống. Xuyên qua lớp kính râm, cô vẫn có thể nhìn thấy đường nét nơi đuôi mày Đường Tuyển dường như sắc bén hơn trước.

Thực ra, những năm qua cô cũng không phải hoàn toàn không có tin tức về anh. Khi Đông Phương lên sàn chứng khoán, anh từng được phỏng vấn nên cô đã từng nhìn thấy anh trên TV một lần. Hơn nữa, WeChat của hai người cũng không chặn nhau, thỉnh thoảng cô vẫn lướt thấy những bài anh đăng trên vòng bạn bè, chỉ có điều đó là tài khoản cá nhân. Còn hiện tại, vì công việc nên Thường Tuệ Tuệ chủ yếu sử dụng tài khoản công việc. Cho dù có đăng vài lời than thở lên vòng bạn bè, cô cũng chỉ đăng trên tài khoản công việc sau khi đã chặn khách hàng và sếp. Vì vậy, ba năm quả thật là một khoảng thời gian rất dài, đủ để cô đã trở nên xa lạ với anh.

“Đang đợi người à?” Đường Tuyển lên tiếng hỏi. Giọng anh vẫn dịu dàng như trước, đương nhiên, giọng nói ấy vẫn dễ nghe như vậy.

Thường Tuệ Tuệ cười khẽ, tháo kính râm xuống để lộ hàng mi rất dài khẽ rung lên. Cô đáp: “Ừ, đang đợi một khách hàng. Trùng hợp thật đấy, anh đến Lê Thành công tác à?”

Bởi vì Thường Tuệ Tuệ rất thích mặc quần, vóc dáng vốn đã hợp với kiểu trang phục này nên lúc này trông cô vừa gọn gàng vừa dứt khoát, vô cùng xinh đẹp. Đường Tuyển gật đầu trả lời: “Ừ, Đông Phương mở một phòng nghiên cứu và phát triển ở đây, anh qua xem thử.”

“Đặt ở đâu vậy?” Thường Tuệ Tuệ tò mò hỏi thêm: “Sao em chưa nghe Thiển Thiển nói?”

Đường Tuyển nhìn vào mắt cô mỉm cười: “Vừa mới hoàn thiện xong. Có thời gian thì qua chơi.”

Thường Tuệ Tuệ gật đầu: “Được thôi.”

Vừa dứt lời, cách đó không xa, vị khách hàng dẫn theo thư ký kéo hành lý có phần nặng nề đi về phía này. Thường Tuệ Tuệ hơi nghiêng người nhìn sang, vừa lúc chạm phải ánh mắt khách hàng. Cô thu hồi ánh mắt, nhìn Đường Tuyển một cái rồi cười chào: “Người em cần đón đến rồi, có thời gian thì WeChat liên lạc nhé.”

Đường Tuyển bình thản đáp: “Được.”

Lời còn chưa dứt, cô đã đi giày cao gót bước về phía sau. Vị khách hàng cười nói: “Giám đốc Thường, ngại quá, vừa rồi lúc lấy hành lý xảy ra chút sự cố, để cô đợi lâu rồi phải không?”

“Không đâu, vừa đúng lúc.” Thường Tuệ Tuệ mỉm cười bước lên đón hỏi: “Anh ăn sáng chưa?”

Khách hàng đáp: “Ăn rồi.”

Thường Tuệ Tuệ tiếp lời: “Vậy chúng ta đến thẳng công ty nhé.”

“Được.”

Sau vài câu trò chuyện ngắn, Thường Tuệ Tuệ đi giày cao gót xoay người, dẫn khách hàng cùng thư ký của anh ta đi về phía xe. Từ lúc đó, cô không nhìn Đường Tuyển thêm lần nào nữa. Phía sau cô cũng có một chiếc Đông Phương Dreamer khác đỗ lại, là mẫu SUV bảy chỗ. Người trợ lý của Đường Tuyển tiến tới mở cửa xe.

Lúc này, Đường Tuyển đi đến bên xe, theo bản năng quay đầu nhìn người phụ nữ có vóc dáng cao ráo kia. Cô cười tươi tắn, phong thái gọn gàng dứt khoát, giữa hàng mày mang theo vài phần điềm nhiên. Đương nhiên, thứ khiến người ta kinh ngạc nhất vẫn là vóc dáng của cô, cao ráo, trắng trẻo lại thêm kiểu trang điểm mới khiến cô trưởng thành hơn rất nhiều. Người trợ lý mở cửa xe cho anh cũng nhìn theo ánh mắt anh một cái rồi nói: “Tổng giám đốc Đường, cô ấy là bạn thân của tổng giám đốc đúng không? Tôi từng gặp một lần.”

Đường Tuyển thu hồi ánh mắt khẽ đáp: “Ừ, đúng vậy.” Sau đó, anh cúi người lên xe.

Khi anh đã yên vị, cửa xe đóng lại. Chiếc Dreamer phía trước cũng mở cửa để khách hàng và thư ký lên xe, Thường Tuệ Tuệ đóng cửa lại, lấy kính râm đeo lên rồi vòng qua đuôi xe sang bên kia mở cửa ghế lái. Từ phía sau, Đường Tuyển ngẩng đầu khỏi điện thoại, nhìn thấy bóng dáng cô rẽ qua đó. Chẳng bao lâu sau, chiếc Dreamer phía trước khởi động, chiếc xe phía sau cũng lập tức nổ máy chạy theo. Hai chiếc xe một trước một sau rời khỏi sân bay nhưng hướng đi lại khác nhau. Thường Tuệ Tuệ nhanh chóng quay đầu xe, còn xe của Đường Tuyển thì cứ chạy thẳng.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!