Tái Ngộ – Chương 14: Vậy anh đã ăn trưa chưa?

Tái Ngộ · Chương 14/115

Năm nay ai ai cũng đổ xô đi sưu tầm thẻ Phúc, đến mức cậu em Mạnh Khiếu nhà cô dường như phát cuồng vì chuyện đó. Mỗi sáng vừa mở mắt, việc đầu tiên cậu ta làm là quét Phúc. Tự mình quét thôi còn chưa đủ, cậu nhất định phải bắt ép lôi kéo cả nhà cùng quét. Đã thế lại còn là kiểu ngang ngược, nếu người khác không chịu quét thì cậu sẽ tự tiện cầm luôn điện thoại của họ để quét thay.

Vốn dĩ Mạnh Thiển Thiển không muốn em trai động vào điện thoại mình, nên sáng nào thức dậy cô cũng đành coi việc đó như một nhiệm vụ mà ngoan ngoãn quét theo. Về sau khi tình cờ phát hiện Thường Tuệ Tuệ và mọi người cũng đang hăng hái chơi, cô lại càng trở nên tích cực hơn, dần dần còn cảm thấy trò này khá thú vị.

Trước khi chương trình Gala Xuân bắt đầu, ai nấy đều mang tâm lý cảm thấy nếu gom đủ Phúc trong năm thì sẽ có một năm mới viên mãn, tròn đầy. Thế nhưng, xui xẻo thay tấm thẻ Kính Nghiệp Phúc cuối cùng cô lại quét mãi không ra. May sao lúc Đường Tuyển vừa lập một nhóm chat, Mạnh Thiển Thiển liền ngoi lên đó cầu cứu, và người hào phóng gửi thẻ cho cô chính là Chu Ngạn. Cũng nhờ cơ hội vậy mà hai người tiện thể trao đổi tài khoản Alipay, trở thành bạn bè trên ứng dụng đó.

Chu Ngạn nhắn hỏi: “Đủ rồi?”

Mạnh Thiển Thiển mỉm cười, gửi tin nhắn đáp lại: “Ừm ừm, em gom đủ rồi.”

Chu Ngạn: “Vậy thì chờ mở thưởng thôi.”

Thường Tuệ Tuệ hào hứng: “Tớ thấy kiểu gì đợt này mình cũng được thưởng ít nhất một trăm tệ.”

Đường Tuyển dội gáo nước lạnh: “Mơ đẹp quá đấy bà thím.”

Diệp Lam cũng tính toán: “Tớ nhẩm tính rồi, chắc mỗi người được chia khoảng một tệ thôi, ai may mắn thì được ba bốn tệ là cùng.”

Chu Phương: “…”

Chu Phương: “Trời, vậy thì bỏ bao công sức cày cuốc gom bấy lâu nay để làm gì chứ?”

Mạnh Thiển Thiển vội an ủi: “Quan trọng là tụi mình cùng tham gia cho vui mà~”

Chu Ngạn cũng hùa theo: “Ha ha, em nói đúng vậy.”

Đang vui vẻ, Thường Tuệ Tuệ bỗng nhớ ra điều gì đó: “@YING, học trưởng, anh thì sao? Đã gom đủ chưa?”

YING: “Chưa.”

Thường Tuệ Tuệ ngạc nhiên: “Hả? Đến giờ mà anh vẫn chưa đủ á? Học trưởng, em còn dư nè. Anh đồng ý kết bạn WeChat với em đi, rồi mình kết bạn Alipay nữa, em sẽ gửi cho anh.”

YING phũ phàng: “Không cần.”

Thường Tuệ Tuệ vẫn cố nài nỉ: “Nhưng trong nhóm giờ chỉ còn mỗi mình anh chưa đủ thôi mà.”

Sau câu nói vớt vát đó, bên phía Ứng Hạo dứt khoát không buồn trả lời thêm nữa. Đoạn trò chuyện náo nhiệt của cả nhóm dường như cũng sượng sùng dừng lại tại đó. Mạnh Thiển Thiển thoát ra nhìn lại tài khoản Alipay của mình, cô phát hiện thật ra mình còn dư vài tấm Phúc loại khác, chỉ là không dư tấm Kính Nghiệp Phúc nào. Thoát ứng dụng ra, cô cũng không muốn nghĩ thêm nữa bèn ngẩng đầu lơ đãng nhìn về phía màn hình tivi.

Tối nay là đêm Giao thừa, cũng là dịp hiếm hoi cả gia đình cô được yên ổn ngồi cùng nhau ở phòng khách. Lúc này, người thì cắn hạt dưa, người thì ăn trái cây, người thì cặm cụi cầm điện thoại nghịch ngợm. Ngay cả Mạnh Viện Viện và bà Hoàng Tú Cầm dù vừa mới cãi nhau ỏm tỏi một trận cách đây không lâu, lúc này cũng đang chịu ngồi chung trong phòng khách, có điều là hai mẹ con đang ngồi cách nhau khá xa. Hóa ra, khói lửa nhân gian vẫn luôn là như vậy. Đôi khi cuộc sống gia đình có những lúc cãi vã khiến người ta mệt mỏi, nhưng nó cũng là chốn khiến người ta mãi lưu luyến, chẳng nỡ rời xa.

Lát sau, ở một quảng trường nào đó của Liên Thành vừa được phép bắn pháo hoa, từng tiếng nổ giòn giã bắt đầu vang vọng khắp bầu trời đêm. Một năm cũ rốt cuộc cũng khép lại trọn vẹn giữa ánh sáng rực rỡ ấy.

Sau đêm giao thừa, thời gian nghỉ lễ dường như trôi nhanh hơn hẳn. Lê Thành vốn là một thành phố sầm uất có rất nhiều dân nhập cư, thế nên mỗi dịp Tết đến, nơi đây sẽ tự động trở nên vắng vẻ hơn đôi chút. Dĩ nhiên, đó chỉ là tình trạng ở khu vực ngoại thành. Mùng Ba Tết năm nay, lớp cũ có tổ chức một buổi họp lớp, Chu Ngạn bèn bắt xe công nghệ để đến nơi hẹn.

Sau khi ăn uống và vui vẻ trò chuyện, cuối cùng cả nhóm thống nhất quyết định kéo nhau đi hát KTV. Trong lúc đang đứng đợi trước cửa KTV, Chu Ngạn tình cờ nhìn thấy Lục Lễ kiêu hãnh lái một chiếc xe thể thao lao vút ra khỏi tầng hầm gửi xe. Đáng chú ý là, người ngồi trên ghế phụ lại là một cô gái tóc ngắn, nhưng chắc chắn người đó không phải là Lâm Phiêu. Thấy vậy, anh khẽ nhướng mày.

Trùng hợp đúng lúc ấy, một chiếc xe công nghệ khác cũng vừa vặn dừng lại. Cửa xe mở ra, Lâm Phiêu duyên dáng bước xuống. Hôm nay cô mặc một chiếc váy ngắn, đi đôi bốt dài, khoác hờ bên ngoài chiếc áo len cardigan và trên vai đeo một chiếc túi nhỏ. Vừa bước đi lên bậc thềm, nhìn thấy Chu Ngạn, cô bỗng khựng lại.

“Chúc mừng năm mới,” Chu Ngạn lịch sự mỉm cười chào.

“Chúc mừng năm mới.” Hàm dưới của Lâm Phiêu khẽ siết lại. Ánh mắt đang đeo kính áp tròng màu nâu của cô dáo dác đảo quanh một vòng, cô thăm dò: “Cậu… có nhìn thấy Lục Lễ không?”

Chu Ngạn thoáng ngập ngừng, anh đang phân vân suy nghĩ xem có nên nói thật cho cô biết hay không.

Lâm Phiêu tinh ý nhìn thấu vẻ mặt anh, thẳng thắn yêu cầu: “Cậu cứ nói thẳng đi.”

Chu Ngạn nhún vai đáp: “Vừa nãy tôi thấy cậu ta lái xe khỏi tầng hầm. Và… trên ghế phụ có một cô gái.”

Nghe xong, sắc mặt Lâm Phiêu lập tức biến đổi. Giống như một dự cảm xấu tồi tệ nhất cuối cùng cũng được xác nhận, khuôn mặt cô phút chốc trắng bệch ra. Nhìn biểu cảm thất thần ấy của cô, Chu Ngạn bất giác nhớ đến câu nói: “chia tay trong hòa bình” mà cô từng cao ngạo tuyên bố khi kết thúc với Ứng Hạo. Rõ ràng đoạn video quay cảnh cô và Lục Lễ lén lút dây dưa ở trước quán bar, anh cũng từng xem qua.

Anh khẽ thở dài, nhịn không được bèn hỏi: “Thật ra tôi vẫn không hiểu. Tại sao cậu lại chia tay với Ứng Hạo?” Rõ ràng Lục Lễ và Ứng Hạo… vốn dĩ chẳng có bất cứ điểm gì để đưa lên bàn cân so sánh.

Nghe lời chất vấn ấy, Lâm Phiêu như sực tỉnh lấy lại được tinh thần, sự tái nhợt trên mặt vừa rồi lập tức biến mất. Cô kiêu ngạo khoanh tay trước ngực, trên mặt hiện rõ dáng vẻ như đang chuẩn bị chiến đấu, đáp trả: “Các cậu là bạn cùng phòng của anh ấy. Lẽ nào… các cậu lại không biết trong lòng anh ấy luôn giấu một người sao?”

Chu Ngạn chợt sững sờ im lặng.

Lâm Phiêu cười nhạt tiếp tục: “Các cậu hẳn cũng nhận ra rồi chứ? Cái vết răng sâu hoắm trên ngón út của anh ấy. Cậu thử nghĩ xem, người cắn người làm sao có thể để lại dấu lâu như vậy? Phải hận mà cắn mạnh đến mức nào chứ? Rõ ràng là do anh ấy cố tình muốn giữ lại! Người đó phải quan trọng đến mức nào… anh ấy mới cam tâm tình nguyện giữ lại dấu vết ấy.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!