Tái Ngộ – Chương 2: Em rảnh. Phải làm thế nào ạ?

Tái Ngộ · Chương 2/115

Ứng Hạo lại bóc thêm một quả quýt nữa, chậm rãi ăn từng múi. Cửa phòng Hội Sinh viên đang mở, chẳng bao lâu sau đã có thêm nhiều người bước vào.

Đường Tuyển ném túi đựng đồ ăn sáng vào thùng rác, rút khăn giấy lau tay. Bỗng như nhớ ra điều gì, cậu quay sang nói với Chu Ngạn: “À đúng rồi, lúc cậu đi xử lý chuyện đám mèo con chó con ấy, có thể sẽ gặp cô ấy đấy. Cô ấy là fan số một của tụi mèo chó trong trường, còn thích ngồi nói chuyện với chúng nữa.”

Chu Ngạn bật cười: “Trùng hợp vậy sao?”

Ứng Hạo cũng đang lau đầu ngón tay. Nghe vậy, động tác bỗng khựng lại. Trong đầu anh bất giác vang lên giọng nói năm nào: “Ứng Hạo, sau này em sẽ nuôi thật nhiều mèo với chó~~”

Anh hạ thấp giọng hỏi: “Cô gái đó tên gì?”

Đường Tuyển nhún vai: “Tôi bảo tôi không biết, các cậu tin không?”

Ứng Hạo ngẩng đầu nhìn cậu ta vài giây. Sau đó, anh vo tròn tờ khăn giấy rồi ném thẳng vào mặt Đường Tuyển: “Cút đi.”

Sau khi kết thúc “cuộc họp buổi sáng”, Mạnh Thiển Thiển lại ngủ thiếp đi trong trạng thái mơ màng. Lúc tỉnh dậy lần nữa, trong phòng chỉ còn mỗi Thường Tuệ Tuệ đang ngồi bên bàn học, nâng niu chiếc quần ngủ yêu quý của mình.

Thấy cô tỉnh, Thường Tuệ Tuệ lên tiếng: “Này, Diệp Lam mua đồ ăn sáng cho chúng ta đấy. Cậu ngủ bù một giấc mà ngủ tới tận giờ này luôn.”

Mạnh Thiển Thiển cầm điện thoại lên nhìn. Đã mười giờ rưỡi. Cô vò tóc: “Ngủ lại sau khi thức dậy đúng là mệt thật.” Cảm giác cả người như nặng thêm một vòng.

Cô đi ra ban công rửa mặt đánh răng. Mắt cá chân vẫn còn hơi đau âm ỉ, nhưng cô cố nhịn. Lúc trở ra, phần tiểu long bao Diệp Lam mua đã nguội từ lâu. Cô ngồi xuống, vừa ăn vừa uống nước ấm trong bình giữ nhiệt. Ánh mắt vô thức dừng trên chiếc quần ngủ trong tay Thường Tuệ Tuệ, cô hỏi: “Cậu không định sửa lại dây thun à?”

Thường Tuệ Tuệ lập tức lắc đầu: “Không đâu. Tớ thích nó như bây giờ cơ, từ lúc còn chật tới lúc rộng ra thế này đều là dấu vết nó đã ở bên tớ.”

Mạnh Thiển Thiển: “…Được rồi.”

Cô bật cười, thu dọn phần bánh còn lại rồi nói: “Vậy tớ đi cho mấy chú mèo chó ăn đây.”

Thường Tuệ Tuệ đáp: “Đi đi đi!”

Thay bộ đồ ngủ trên người, Mạnh Thiển Thiển mặc chiếc váy trắng đơn giản. Mái tóc được buộc thành hai bím thấp. Cô xách theo hộp bánh bao đi về phía cổng phía Tây. Mặt trời lúc này đã bắt đầu gay gắt, nên cô cố gắng đi dưới bóng cây. Những chú mèo nhỏ cũng vậy, chúng lười biếng nằm dài bên bồn hoa, cái đuôi thỉnh thoảng khẽ ve vẩy.

Mạnh Thiển Thiển bước tới, ngồi xuống cạnh một chú mèo cam, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc bộ lông mềm mại của nó. Những tia nắng vụn vỡ xuyên qua tán lá, rơi xuống hàng mi và đôi mắt cô.

Từ không xa vọng lại tiếng bước chân. Cô giơ tay che nắng nhìn sang, thấy một nam sinh cao gầy đang cầm một chùm chìa khóa đi tới. Anh dừng lại cách cô không xa. Bốn mắt nhìn nhau, Mạnh Thiển Thiển bị nắng làm híp cả đôi mắt hạnh, cất tiếng: “Anh…”

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!