Tái Ngộ – Chương 21: Ý con là sao?
Tái Ngộ · Chương 21/115
Thấy anh ngồi trở lại, Viên Tòng Nghiêm lập tức ra lệnh cho tài xế: “Lái xe đi.”
Chiếc Bentley màu đen chậm rãi lăn bánh. Ban đầu ông định đưa Ứng Hạo về trường, nhưng giờ lại không cho anh xuống xe nữa. Ông lên tiếng: “Chú cứ tưởng hơn một năm qua cháu đã khống chế cảm xúc rất tốt rồi. Không ngờ vẫn còn để lộ sơ hở.”
Ứng Hạo đặt hai tay lên đùi, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía trước.
Viên Tòng Nghiêm tiếp lời: “Cháu phải hiểu, xung quanh mình toàn là những kẻ giỏi diễn xuất. Nếu không muốn thua trắng, trước tiên hãy quản lý cho tốt chính bản thân mình.”
Ứng Hạo đáp: “Cháu biết.”
Nghe vậy, Viên Tòng Nghiêm quay sang nhìn anh, vặn hỏi: “Biết? Biết mà còn như thế này?”
Ứng Hạo ngước mắt, bình tĩnh nhìn lại ông: “Con người ai mà chẳng có điểm yếu, chú Viên.”
Viên Tòng Nghiêm khựng lại. Nhìn đôi mắt còn rất trẻ của chàng trai trước mặt cùng vẻ điềm tĩnh hiếm thấy khiến ông bất giác thở dài. Ông đưa tay vỗ nhẹ lên vai anh, khuyên nhủ: “Cháu còn trẻ, cô gái đó cũng còn trẻ, nếu thật sự không buông được… thì cho dù sau này cô ấy kết hôn, sinh con, cháu vẫn có thể giành lại. Điều cháu cần lúc này là kiên nhẫn.”
Ứng Hạo đáp gọn: “Cháu có.”
Dẫu trong đầu vẫn không ngừng hiện lên khung cảnh vừa rồi, Ứng Hạo vẫn cố ép tất cả xuống tận đáy lòng. Thấy thế, Viên Tòng Nghiêm lúc này mới hài lòng gật đầu: “Được, vậy chú đưa cháu đến cổng trường.”
Không lâu sau, chiếc xe dừng trước cổng Đại học Hải Thành. Cửa xe mở ra, Ứng Hạo chậm rãi bước xuống. Viên Tòng Nghiêm nhìn theo bóng lưng anh, khẽ lắc đầu.
Phía trước, tài xế cười nói: “Cậu Ứng còn trẻ, đúng là người sống rất nặng tình.”
Viên Tòng Nghiêm trầm ngâm: “Trông thì lạnh nhạt, nhưng càng như thế lại càng si tình hệt như mẹ nó.” Sau đó, ông chậm rãi nói tiếp: “Hơn một năm trời cố gắng kiềm chế, cuối cùng coi như công cốc. Cô gái kia nhìn thì yếu ớt, nhỏ bé, vậy mà lại có ý chí đến thế… còn có năng lực khuấy đảo lòng người đến vậy.”
Tài xế nghe vậy chỉ cười, rồi cho xe rời đi.
Trở lại với khuôn viên trường, Chu Ngạn lúc này hơi lùi lại, Mạnh Thiển Thiển mở mắt cũng vội vàng lùi về sau. Bầu không khí giữa hai người chợt có chút ngượng ngùng, nhưng trong đầu cô lúc này vẫn còn nghĩ đến một chuyện khác.
Cô tháo ốp mặt sau của chiếc điện thoại, lấy từ bên trong ra hai trăm tệ rồi đưa cho Chu Ngạn: “Tiền phòng. Em nghĩ, chúng ta vẫn nên chia đôi. Trước mắt em trả anh hai trăm, mấy hôm nữa em sẽ trả nốt phần còn lại.”
Nhìn số tiền trong tay, Chu Ngạn vừa buồn cười vừa bất lực hỏi: “Vậy nên em đi làm thêm là vì anh sao?”
Mạnh Thiển Thiển suy nghĩ một lúc, khẽ lắc đầu rồi sau đó lại gật đầu: “Cũng có thể nói là nhờ anh truyền cảm hứng. Thật ra trước đây em cũng từng nghĩ đến chuyện đi làm thêm, nhưng cứ luôn phân vân giữa học hành và kiếm tiền. Điều em lo nhất là bản thân không thể cân bằng cả hai. Vì vậy, lần này nhận việc cũng chỉ muốn thử xem mình có làm được không thôi.”
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!