Tái Ngộ – Chương 23: Sau này em định làm nghề gì?

Tái Ngộ · Chương 23/115

Vì bữa cơm này là suất ăn dành cho nhân viên trực ca trưa nên cuối cùng quản lý không lấy tiền của Chu Ngạn. Mạnh Thiển Thiển ôm hộp cơm trong tay, theo Chu Ngạn và Đường Tuyển đến ngồi cạnh cửa sổ.

Đường Tuyển cắn một viên cá, theo bản năng quay đầu nhìn ra ngoài. Lúc này, Ứng Hạo đang đứng tựa trước cửa hàng, lặng lẽ hút thuốc chứ không hề ăn cơm. Thấy vậy, Đường Tuyển khẽ thở dài. Chu Ngạn cũng liếc nhìn anh một cái, rồi chuyển ánh mắt sang Mạnh Thiển Thiển. Thế nhưng, cô chỉ cúi đầu lặng lẽ xúc từng miếng cơm, hàng mi dài rủ xuống khiến không ai nhìn ra cô đang nghĩ gì.

Ăn xong, Mạnh Thiển Thiển cầm hộp cơm đi ra ngoài bỏ. Khi đi ngang qua Ứng Hạo, cô dừng bước hỏi: “Anh không ăn sao?”

Ứng Hạo ngậm điếu thuốc, lưng dựa vào tường, khóe môi hơi nhếch lên đáp: “Em đang lo cho anh à?”

Mạnh Thiển Thiển mỉm cười rất nhạt: “Vì chúng ta là bạn mà.”

Đôi mắt Ứng Hạo khẽ nheo lại, anh nhìn cô thật lâu. Mạnh Thiển Thiển không nói thêm gì nữa, quay người trở vào cửa hàng. Cô nói với Chu Ngạn và Đường Tuyển: “Đợi em một chút nhé, em vào lấy túi.”

Bọn họ đáp: “Đi đi.”

Lấy xong túi xách nhỏ, ba người cùng bước ra khỏi cửa hàng. Bên ngoài, Ứng Hạo vẫn chưa rời đi. Mạnh Thiển Thiển bước xuống bậc thềm, còn ba chàng trai thì gần như đi song song phía sau cô. Lúc này, Chu Ngạn lên tiếng: “Thiển Thiển, nhớ đăng ký thi CET-4, CET-6 nhé.”

Cô đáp: “Vâng, em nhớ mà.”

Đường Tuyển hỏi tiếp: “Có môn nào thấy khó không?”

Mạnh Thiển Thiển cắn nhẹ môi. Thật ra cô rất thiếu tự tin, nhưng rốt cuộc mình yếu ở đâu thì chính cô cũng không nói rõ được. Vốn dĩ cô chưa bao giờ nghĩ mình có năng khiếu học hành nên chỉ khẽ đáp: “Bạn cùng phòng em cũng thi, đôi khi em học cùng các bạn ấy.”

Đường Tuyển sực nhớ ra: “Diệp Lam với Chu Phương đúng không?”

Mạnh Thiển Thiển gật đầu.

Đường Tuyển bảo: “Thế cũng tốt, có học bá dẫn dắt thì ít nhất em sẽ không còn mơ hồ nữa.”

Chu Ngạn cũng cười nói: “Nếu thật sự không hiểu thì cứ hỏi anh.”

“Vâng.” cô ngoan ngoãn đáp.

Sau đó, Đường Tuyển lại chuyển sang nói chuyện xe cộ với Ứng Hạo, có vẻ cậu đã sốt ruột muốn tự mình bắt tay làm việc. Ứng Hạo dập tắt điếu thuốc rồi bảo: “Đợi thêm chút nữa.”

Đường Tuyển nôn nóng: “Đợi gì nữa?”

Ứng Hạo đáp: “Đợi tôi xây cho cậu một đội ngũ hoàn hảo.”

Nghe vậy, mắt Đường Tuyển lập tức sáng rực.

Không lâu sau, bốn người cùng vào trường. Chu Ngạn phải quay về Hội Sinh viên, Đường Tuyển chạy thẳng tới phòng làm việc của mình, còn Mạnh Thiển Thiển thì đi về phía thư viện. Khi cô bước lên bậc thềm, Ứng Hạo cũng theo sau. Bước chân cô khựng lại một thoáng, rồi lập tức tăng tốc.

Vào thư viện, cô mượn sách rồi tìm một chỗ ngồi xuống. Cô ngẩng đầu nhìn quanh, thầm nghĩ may mà Ứng Hạo không đi về phía mình. Dưới ánh mắt tò mò của vài nữ sinh, anh rẽ sang dãy giá sách phía bên kia khiến Mạnh Thiển Thiển khẽ thở phào. Cô cúi đầu mở sách, đeo tai nghe và bắt đầu luyện nghe tiếng Anh. Thế nhưng, cô nghe mãi vẫn thấy vô cùng vất vả.

Đúng lúc ấy, một bóng người phủ xuống mặt bàn. Cô ngẩng đầu lên thì thấy hai quyển sách được đẩy tới trước mặt. Ứng Hạo nói: “Điểm yếu của em là viết luận, đọc hiểu cũng chưa tốt, tốc độ làm bài quá chậm. Hai quyển này sẽ giúp em.”

Mạnh Thiển Thiển nhìn bìa sách rồi ngẩng lên, ánh mắt hai người tình cờ chạm nhau. Trong vài giây ngắn ngủi ấy, Ứng Hạo nhìn đôi môi hồng nhạt của cô, yết hầu khẽ chuyển động.

Anh nói tiếp: “Anh sẽ tìm thêm cho em một bộ đề thật. Với cách học của em… đâm đầu ôn nước rút trước kỳ thi còn hiệu quả hơn học dàn trải. Chỉ cần mấy ngày cuối em làm hết số đề anh đưa… khả năng đỗ sẽ rất cao. Sau đó chỉ còn phần nói, mỗi ngày em dành chút thời gian luyện cùng bạn cùng phòng, nhất định phải kiên trì. Nếu họ không chịu luyện cùng em… anh luyện với em.”

Hơi thở Mạnh Thiển Thiển khựng lại, cô lùi ghế ra sau một chút rồi đáp: “Cảm ơn.”

Bởi vì chỉ cần giúp cô học tốt hơn, cô sẽ không từ chối.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!