Tái Ngộ – Chương 33: Á? Làm vậy được sao?
Tái Ngộ · Chương 33/115
Vừa đẩy cửa bước vào nhà, Mạnh Thiển Thiển đã thấy sàn nhà bày kín đồ thủ công.
Hoàng Tú Cầm và Mạnh Viện Viện đang ngồi dưới đất làm việc.
Mạnh Viện Viện ngồi đối diện cửa, vừa thấy chị về liền đứng bật dậy.
“Chị.”
“Làm việc.”
Hoàng Tú Cầm kéo Mạnh Viện Viện ngồi xuống, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên, chỉ nói với Mạnh Thiển Thiển:
“Con cũng ngồi xuống làm đi. Sáng sớm chạy đi đâu vậy?”
Từng cơn đau ở bụng dưới cuộn lên dữ dội.
Chỉ đi có mấy bước, sắc mặt Mạnh Thiển Thiển lại trắng thêm vài phần.
Cô không đáp lời Hoàng Tú Cầm, chỉ lặng lẽ đi về phía nhà vệ sinh.
“Mạnh Thiển Thiển!”
Rầm.
Cánh cửa khép lại.
Mạnh Thiển Thiển ngồi phịch xuống bồn cầu, cả người như mất sạch sức lực.
Bên ngoài, Hoàng Tú Cầm vẫn lẩm bẩm không ngừng.
Đột nhiên Mạnh Viện Viện như nhớ ra điều gì.
“Mẹ! Chị đến tháng rồi, chắc chắn chị đau lắm.”
“Lần nào đến tháng chẳng đau, bình thường cũng chẳng biết nó ăn uống linh tinh cái gì ở ngoài, chắc cầm tiền tiêu vặt đi mua mấy thứ vớ vẩn.”
Nghe nói Mạnh Thiển Thiển đến kỳ kinh, sắc mặt Hoàng Tú Cầm lập tức sa sầm.
Hôm nay bà còn định làm thêm được nhiều hàng thủ công hơn.
“Mẹ!”
Tiếng gọi từ bên ngoài vọng vào.
Mạnh Thiển Thiển ôm chặt bụng, lòng đầy bực bội.
Cô cắn móng tay, nhíu chặt mày.
Đầu óc ong ong như có tiếng sấm nổ.
Vài phút sau, cô kéo chiếc túi lại, lấy thanh sô-cô-la bên trong ra rồi nhét mạnh vào miệng.
“Chị! Xong chưa?”
Giọng Mạnh Khiếu, đáng ghét đến phát bực, lại vang lên.
“Mau lên, em nhịn không nổi nữa.”
“Chị! Chị! Nhanh lên…”
“Mạnh Thiển Thiển!”
Nuốt vội miếng sô-cô-la, Mạnh Thiển Thiển bật dậy.
Cô thay băng vệ sinh, rửa tay qua loa rồi xách túi, kéo mạnh cửa ra.
Gương mặt trắng bệch, biểu cảm lạnh nhạt.
Mạnh Khiếu lập tức lao vụt vào nhà vệ sinh, hoàn toàn mặc kệ chị mình vẫn còn đứng ở đó.
Mạnh Thiển Thiển bước xuống bậc cửa rồi rầm một tiếng đóng sập cửa lại.
Hoàng Tú Cầm ngẩng đầu.
“Đóng mạnh thế làm gì? Mau uống chút nước đi, đỡ hơn thì ngồi xuống giúp mẹ.”
“Mẹ! Chị không khỏe, mẹ không thấy à?”
Mạnh Viện Viện tức giận ném mạnh món đồ thủ công trong tay xuống đất.
“Lần nào mỗi tháng chẳng thế, nhịn một chút là qua thôi. Chẳng lẽ mẹ không đau à? Mẹ cũng đau mà.”
Mạnh Thiển Thiển nhìn Hoàng Tú Cầm.
Ánh mắt ấy khiến bà khựng lại không nói thêm được lời nào.
Mạnh Thiển Thiển cầm cốc nước của mình, rót đầy một cốc nước nóng, lấy thêm viên ibuprofen rồi xoay người trở về phòng, đóng cửa lại.
***
Vào đến phòng.
Cô vẫn uống thuốc cùng nước sau đó kéo chăn nằm xuống nhưng cả người lạnh buốt, thuốc dường như chẳng có tác dụng.
Đến trưa, cô cũng không dậy ăn cơm.
Chiều đến, Mạnh Viện Viện nấu cho cô một bát mì.
Ăn xong, cô mới thấy khá hơn đôi chút.
Thế nhưng vẫn bị Hoàng Tú Cầm kéo ra làm việc.
Đầu óc cô mơ mơ màng màng.
Chưa tới tám giờ tối đã lên giường nằm.
Vẫn đau.
***
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê.
Điện thoại rung lên.
Cô chẳng buồn nhìn màn hình, tiện tay vuốt nghe.
Đầu dây bên kia giọng Ứng Hạo rất khẽ.
“Còn đau không?”
Mạnh Thiển Thiển mơ màng.
Cô co người lại, giọng mềm đến mức gần như nũng nịu trong vô thức.
“Đau…”
“Em uống thuốc chưa?”
“Rồi…”
“Ibuprofen?”
“Ừm…”
“Lại nhờn thuốc rồi à?”
“Ừm…”
“Đợi em về Hải Thành, anh đưa em đến bệnh viện khám lại nhé?”
Đầu óc Mạnh Thiển Thiển không còn tỉnh táo.
Cô nhắm mắt.
“Em khám rồi Không có tác dụng.”
“Dù sao cũng phải thử lại.”
“Không có tiền.”
“Anh trả.”
Ngừng vài giây.
Ứng Hạo nói tiếp:
“Gọi Viện Viện nghe điện thoại giúp anh.”
Mạnh Thiển Thiển chẳng muốn động đậy.
Lại đang mơ màng nên không đáp lời, cũng chẳng quay người.
Mạnh Viện Viện vốn vẫn lén nghe từ nãy.
Cô bé lập tức nhào tới, cầm lấy điện thoại.
Mạnh Thiển Thiển cũng chẳng giành.
Cánh tay mềm nhũn buông xuống mép giường.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!