Tái Ngộ – Chương 39: Đến giúp anh, được không?
Tái Ngộ · Chương 39/115
Gã đàn ông thở hổn hển, ôm chặt cổ tay đau nhức chính là cánh tay vừa rồi đã túm lấy Mạnh Thiển Thiển.
Ứng Hạo ngẩng đầu nhìn chiếc camera giám sát treo ở tầng một. Tòa nhà bên cạnh, nơi anh vừa giao đồ ăn, ngay cả hành lang cũng lắp đầy camera.
Anh rút điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gã đàn ông, rồi bình tĩnh gọi cảnh sát.
Ở phía sau, Mạnh Thiển Thiển nghe thấy liền vội vàng bước tới. Cô đi quá nhanh, suýt nữa giẫm lên người đang nằm dưới đất, vội vàng lùi lại mấy bước, chỉ khi đứng ở khoảng cách đủ an toàn mới đưa tay nắm lấy cổ tay anh.
“Sao… sao anh lại báo cảnh sát?”
Ứng Hạo quay đầu nhìn cô.
“Xung quanh đây đều là sinh viên, loại người như hắn quá nguy hiểm, nhất định phải xử lý.”
Mạnh Thiển Thiển chớp mắt nghĩ kỹ thì thấy lời anh nói rất có lý.
“Nhưng… anh…”
“Không sao, có camera.”
Ánh mắt anh khẽ hạ xuống, dừng trên bàn tay trắng nõn đang nắm lấy cổ tay mình.
Theo ánh mắt anh, Mạnh Thiển Thiển mới nhận ra động tác của mình cô khựng lại rồi hơi buông tay.
Ứng Hạo cười khẽ, cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay cô.
Mạnh Thiển Thiển lập tức như bị điện giật, vội vàng rút tay về.
Tất cả những gì vừa diễn ra đều lọt vào mắt gã đàn ông nằm dưới đất, trong đáy mắt hắn tràn ngập sự ghen ghét và đố kỵ.
Không lâu sau, xe cảnh sát tới nơi.
Các cảnh sát khu vực nhanh chóng khống chế, còng tay đưa “ông Lưu” lên xe.
Ứng Hạo bình tĩnh nói:
“Chính hắn ra tay trước, có thể kiểm tra camera.”
Cảnh sát lập tức liên hệ ban quản lý tòa nhà để trích xuất đoạn ghi hình.
Trong lúc đó, Mạnh Thiển Thiển gọi điện cho quản lý cửa hàng 7-Eleven, kể lại toàn bộ sự việc.
Ban đầu quản lý còn đang càu nhàu vì cô đi giao hàng quá lâu chưa quay lại, cửa hàng bận đến quay cuồng.
Nhưng vừa nghe xong, ông cũng tái mặt.
Ông liên tục dặn cô phối hợp điều tra với cảnh sát, rồi hỏi cô có cần cửa hàng giúp gì không.
Mạnh Thiển Thiển nhìn sang Ứng Hạo đứng bên cạnh.
“Không cần đâu ạ.”
“Được, có chuyện gì thì gọi cho tôi ngay.”
“Vâng, cảm ơn quản lý.”
Đến đồn cảnh sát, cả Ứng Hạo lẫn Mạnh Thiển Thiển đều phải lấy lời khai.
Hai người ngồi ở hai bàn khác nhau, cách nhau không xa.
Mạnh Thiển Thiển kể từ lúc bước vào cầu thang cho tới toàn bộ diễn biến sau đó.
Đặc biệt là khoảnh khắc người đàn ông kia bất ngờ chộp lấy tay cô.
Nhắc lại cảnh ấy, cả người cô vẫn vô thức co rúm, nó chẳng khác nào một cảnh phim kinh dị.
Ứng Hạo ở bên kia cũng nghe thấy anh đột ngột chống bàn đứng bật dậy.
Cảnh sát lập tức nói:
“Ngồi xuống, ngồi xuống, chúng tôi đang xử lý đây.”
Ứng Hạo híp mắt.
Chỉ đánh hắn một gậy… vẫn còn quá nhẹ.
Anh ngồi trở lại.
Rồi đưa tay sang, nắm lấy tay Mạnh Thiển Thiển.
Cô đang hồi tưởng lại sự việc, bất ngờ bị anh nắm tay nên khựng lại, cúi đầu nhìn.
Bàn tay anh thon dài, siết chặt tay cô.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!