Tái Ngộ – Chương 45: Đúng không, Tuệ Tuệ?

Tái Ngộ · Chương 45/115

“Chào mừng trở về căn cứ bí mật của chúng ta!”

Đường Tuyển, Chu Ngạn và Thường Tuệ Tuệ từ trong xưởng chạy ào ra.

Cả ba dang rộng hai tay, bày ra dáng vẻ như đang chào đón người nhà trở về.

Mạnh Thiển Thiển ngước nhìn tấm logo vừa được treo lên.

Đặc biệt là hai chữ đỏ Đông Phương.

Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy tràn đầy hy vọng.

“Đi thôi.”

Ứng Hạo nắm lấy tay cô, cùng bước vào trong xưởng.

Ba người phía trước đồng loạt nhìn xuống đôi bàn tay đang đan chặt của họ đứng hình mất một giây.

Đường Tuyển là người đầu tiên hoàn hồn.

“Hiệu quả của chuyến công tác ghê vậy sao?”

Thường Tuệ Tuệ khoanh tay.

“Một nam một nữ ở riêng với nhau.”

“Lửa gần rơm không thành cũng phải thành.”

Đường Tuyển liếc cô.

“Nghe có vẻ nhiều kinh nghiệm quá nhỉ?”

Thường Tuệ Tuệ ho khan.

“Không có.”

“Không có mà nói cứ như chuyên gia.”

Chu Ngạn xoa mũi, nhìn đôi tay nắm chặt kia rồi thở dài.

“Chuyện sớm muộn thôi.”

Đường Tuyển gật đầu.

“Cũng đúng.”

Hai người này vốn chẳng thể xa lạ với nhau được bao lâu.

Ở bên nhau chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Ba người vừa trêu chọc vừa đi theo họ vào trong.

Xưởng lúc này sáng trưng.

Phòng nghiên cứu được bố trí ngay tầng một phía sau vẫn còn rất nhiều không gian trống.

So với lần đầu Mạnh Thiển Thiển nhìn thấy, xưởng đã được mở rộng hơn rất nhiều.

Đi sâu vào bên trong là dây chuyền sản xuất rộng đến mức gần như không nhìn thấy điểm cuối.

Hai chiếc vali được đặt lại ở tầng một.

Ứng Hạo dẫn cô lên tầng hai.

Toàn bộ nội thất văn phòng đều đã hoàn thiện.

Bàn làm việc, máy tính, ghế. sofa.

Bên trong còn có phòng họp cùng văn phòng dành riêng cho giáo sư Lương.

“Chỗ làm việc của em ở đây.”

Ứng Hạo đưa Mạnh Thiển Thiển đến chiếc bàn sát lan can, có tầm nhìn đẹp nhất.

Trên bàn đã đặt sẵn một chiếc máy tính màn hình đang mở trang tuyển dụng.

Anh kéo cô ngồi xuống tựa người vào mép bàn rồi lấy một tập tài liệu đặt trước mặt cô.

“Đây là danh sách các vị trí công ty đang thiếu cùng thông tin liên hệ của các công ty săn nhân sự.”

“Công việc chính của em là phụ trách những phần này.”

Mạnh Thiển Thiển mở tài liệu ra xem.

Marketing, IT, thu mua, sản xuất, tài chính, nhà thiết kế kiểu dáng xe…

Đây thật sự là một công ty hoàn toàn mới.

Cô gật đầu nhìn anh.

“Em sẽ cố gắng.”

Ứng Hạo cúi mắt nhìn cô.

Hàng mi cô khẽ rung.

Suýt chút nữa anh lại cúi xuống hôn cô.

Đáng tiếc bên cạnh vẫn còn ba người đang nhìn chằm chằm.

Anh khẽ chậc một tiếng rồi ngẩng đầu.

Đường Tuyển cười hỏi:

“Giáo sư Lương nói sao rồi?”

“Thầy đồng ý sang giúp.”

Mắt Đường Tuyển lập tức sáng lên.

Chu Ngạn lại hỏi:

“Liệu có thay đổi gì không?”

Ứng Hạo đứng thẳng người.

Cầm bản thiết kế nhà xưởng, ngồi xuống tấm thảm sát tường.

Một chân co lên, vừa nghịch bản vẽ vừa nói:

“Không biết.”

“Ba tôi đã tìm gặp thầy.”

Chu Ngạn cũng ngồi xuống.

“Thế thì phiền rồi.”

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!