Tái Ngộ – Chương 48: Chịu lên rồi cơ à?

Tái Ngộ · Chương 48/115

Hai người mới hôn nhau được một lúc thì điện thoại của Ứng Hạo lại vang lên.

Lần này là cuộc gọi video trên WeChat.

Anh khẽ lùi ra, dùng đầu ngón tay lau giọt nước còn vương trên môi cô.

Mạnh Thiển Thiển đỏ bừng mặt, hất mạnh tay anh ra theo phản xạ rồi ngẩng đầu nhìn lên khu ký túc xá.

Trên tầng lầu, bóng dáng Thường Tuệ Tuệ vừa lướt qua.

Tim cô lập tức thắt lại.

Ứng Hạo mở video.

Người gọi là Đường Tuyển và Chu Ngạn.

Ở dưới gốc cây ánh sáng không tốt.

Anh nắm tay cô đi ra ngoài, đến ngồi bên bồn hoa.

Hai gương mặt Đường Tuyển và Chu Ngạn hiện lên trên màn hình.

Đường Tuyển mở miệng trước:

“Giáo sư Lương bị ba cậu cướp mất rồi à?”

Ứng Hạo hơi cúi đầu, cầm điện thoại.

“Ừ.”

Biểu cảm của Đường Tuyển cực kỳ khó tả.

Anh nghiêng đầu, đưa điện thoại cho Chu Ngạn.

Chu Ngạn nói:

“May mà ngay từ đầu bọn mình cũng không ôm hy vọng quá lớn.”

Nhưng sau câu ấy mọi người đều rơi vào im lặng.

Nói là không hy vọng nhưng thật ra vẫn có.

Chỉ là đến lúc này mới biết mình ngây thơ đến mức nào.

Đường Tuyển vò vò mặt.

“Tôi không tin.”

Ứng Hạo cười nhạt.

“Đừng có khóc.”

“Tôi khóc cái gì? Tôi là đàn ông đấy!”

Đường Tuyển lập tức trừng mắt.

Rồi nhìn thấy Mạnh Thiển Thiển ngồi cạnh.

“Học muội à, anh nhớ em rồi.”

“Cút.”

Giọng Ứng Hạo lạnh tanh.

Đường Tuyển: “…”

Chu Ngạn nghĩ ngợi một lúc rồi nói:

“Không biết sau này bọn mình sẽ thành ra thế nào.”

“Hôm nay thấy công ty có thêm nhiều người như vậy…”

“Tự dưng hơi hoang mang.”

Ứng Hạo hiểu cảm giác của họ.

Anh khẽ kéo cổ áo.

“Phòng làm việc sẽ sửa lại.”

Toàn bộ nhà xưởng được xây theo kiểu thông tầng hai phía.

Bên kia vẫn còn một văn phòng rất rộng đang bỏ trống.

Chỉ cần chuyển toàn bộ nhân viên mới sang đó.

Khu văn phòng bên này sẽ chỉ dành cho bọn họ.

Sau khi nghe xong ý tưởng ấy.

Đường Tuyển lập tức giơ cả hai tay.

“Tôi hoàn toàn đồng ý.”

Chu Ngạn cũng cười.

“Như vậy cũng tốt.”

Mạnh Thiển Thiển nhìn ba người đang cười.

Nhưng vẫn cảm nhận được tinh thần của họ đang xuống rất thấp.

Cô lấy điện thoại ra.

Vuốt vài cái.

Mở WeChat.

Tìm ảnh đại diện của Tô Họa.

Vừa định nhấn vào thì một bàn tay thon dài đã giữ lấy đầu ngón tay cô.

“Không cần hỏi.”

Mạnh Thiển Thiển ngẩng đầu.

“Em chỉ muốn trò chuyện với cô ấy vài câu.”

Ứng Hạo nhìn cô.

“Rồi sao? Bảo cô ấy đi cầu xin ba mình à?”

“Cô Tô Mạn là người rất có chủ kiến, bà ấy chỉ thấy mục đích của em quá rõ ràng.”

Mạnh Thiển Thiển lập tức xìu xuống.

Buông điện thoại.

Ứng Hạo véo nhẹ mũi cô.

“Được rồi đi nghỉ đi.”

“À.”

“Chiều mai em đi học Taekwondo.”

“Anh đã đăng ký giúp em rồi.”

“Đây là địa chỉ.”

Anh gửi sang một vị trí.

Mạnh Thiển Thiển mở ra xem.

Lại ở khu phố cũ.

Cũng gần cửa hàng 7-Eleven.

Cô khẽ đáp:

“Ồ.”

Rồi hỏi tiếp:

“Chuyện này… vậy là kết thúc luôn sao? Không tranh thủ thêm nữa à?”

Ứng Hạo nghịch cằm cô.

“Đợi thêm chút nữa.”

“Được thôi.”

Mạnh Thiển Thiển đứng dậy.

Đi về phía cầu thang.

Ứng Hạo nhìn theo bóng lưng cô.

Cho đến khi cô khuất hẳn nơi góc cầu thang anh mới xoay người ngồi xuống bậc thềm lấy thuốc lá ra châm rồi mở điện thoại.

Nhìn chằm chằm số của giáo sư Lương.

Vài giây sau anh vẫn cất điện thoại đi.

Đứng dậy bước về phía xe.

Mạnh Thiển Thiển lên đến tầng ba.

Cô không vội vào phòng.

Mà đứng bên lan can, thò đầu nhìn xuống.

Quả nhiên anh đang hút thuốc.

Anh đâu phải thật sự không quan tâm.

Đợi đến khi chiếc xe rời khỏi cô mới quay người bước vào ký túc xá.

Thường Tuệ Tuệ đang cạo lông chân.

Ngẩng đầu cười.

“Chịu lên rồi cơ à?”

“Hai người ở dưới ôm ôm ấp ấp.”

“Tsk tsk.”

Mạnh Thiển Thiển bước tới véo má cô.

“Cậu nhìn trộm lâu lắm rồi đúng không?”

“Không có.”

“Hai người núp dưới gốc cây rồi thì tớ nhìn kiểu gì?”

“Tớ chỉ thấy học trưởng Ứng kéo cậu vào dưới đó thôi.”

Thường Tuệ Tuệ cười đến hai má phúng phính.

Mạnh Thiển Thiển lườm cô rồi buông tay ngồi xuống bên cạnh.

Cô lại cầm điện thoại nhìn ảnh đại diện của Tô Họa.

Nhưng nhớ đến lời Ứng Hạo vừa nói.

Cuối cùng vẫn quyết định…

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!