Tái Ngộ – Chương 5: Vậy trước đây em có hát không?

Tái Ngộ · Chương 5/115

“Cảm ơn em nhé, học muội Thiển Thiển.” Trên gương mặt Lâm Phiêu tràn đầy ý cười. Cô nhận lấy hộp quà, nghiêng đầu nhìn Ứng Hạo với vẻ trêu chọc.

Ứng Hạo chỉ khựng lại trong thoáng chốc rồi tiếp tục bấm điện thoại, giọng điệu hờ hững đáp lại: “Cảm ơn học muội.”

Mặt Mạnh Thiển Thiển vốn đã đỏ bừng vì những tiếng hò hét và ánh mắt xung quanh. Bị Thường Tuệ Tuệ kéo đi trong dòng người đông đúc, câu nói ấy vẫn lững lờ bay tới, rơi xuống bên tai cô: “Cảm ơn học muội.”

“Không có gì đâu, học trưởng.”

“Tiểu học muội, bên này này!” Chu Ngạn cầm điện thoại, cười vẫy tay về phía cô.

Thường Tuệ Tuệ kéo Mạnh Thiển Thiển đi tới. Đường Tuyển đang cầm một chai Coca thủy tinh, tựa miệng chai lên môi, một tay khoác vai Chu Ngạn, cười đến lúm đồng tiền hiện rõ: “Hôm nay váy của học muội đẹp lắm.”

Đây là lần đầu tiên Mạnh Thiển Thiển gặp Đường Tuyển ngoài đời. Cậu ta cười rất tươi, má còn có lúm đồng tiền, vừa nhìn đã biết là kiểu người thích cười đùa. Cô mỉm cười ngượng ngùng.

Chu Ngạn hất vai làm tay Đường Tuyển rơi xuống, rồi dẫn Mạnh Thiển Thiển và Thường Tuệ Tuệ đến ngồi cùng Diệp Lam và Chu Phương trên chiếc sofa dài đã kín người. Vừa ngồi xuống, cách đó không xa chính là Ứng Hạo và Lâm Phiêu.

Có người lập tức hô lên: “Hôm nay sinh nhật cậu, Ứng Hạo tặng quà gì thế?”

Tất cả đồng loạt nhìn sang, bao gồm cả Thường Tuệ Tuệ. Cô nàng còn chống cằm lên vai Mạnh Thiển Thiển để hóng chuyện, khiến Mạnh Thiển Thiển cũng bất đắc dĩ quay đầu nhìn theo.

Chỉ thấy Lâm Phiêu lấy từ phía sau ra một chiếc túi xách, giơ lên giữa không trung: “Woa! Chanel!” Thường Tuệ Tuệ là người đầu tiên nhận ra, hét lên đầy kích động.

Ánh mắt của những cô gái xung quanh lập tức tràn ngập vẻ ngưỡng mộ. Mạnh Thiển Thiển chỉ lặng lẽ nhìn chiếc túi một cái rồi thu hồi ánh mắt. Còn Ứng Hạo, người ở trung tâm câu chuyện, dường như chẳng hề có ý tham gia. Anh vẫn dựa nghiêng trên sofa, đôi chân dài bắt chéo, cúi đầu bấm điện thoại.

Chu Ngạn ở bên cạnh gọi: “Ứng Hạo.”

Anh ngước mắt lên. Đập vào mắt anh ngoài Chu Ngạn ra còn có bóng dáng màu hạnh đào ngồi đối diện. Mạnh Thiển Thiển đang uống nước trái cây, uống từng ngụm một. Mỗi lần uống xong lại vô thức liếm nhẹ môi, giống như đang thưởng thức một món ngon nào đó.

Ánh mắt Ứng Hạo khẽ trầm xuống. Anh thu hồi tầm nhìn, lúc này mới nhìn Chu Ngạn.

Chu Ngạn nâng ly cười: “Lần này tốn kém rồi.”

Ứng Hạo đặt chân xuống, ngồi thẳng người, cầm ly lên: “Mọi người chơi vui là được.” Nói xong, anh uống cạn ly rượu.

Chu Ngạn uống nước trái cây, còn Ứng Hạo uống rượu. Một hơi uống hết, anh đặt ly xuống rồi lại ngả người về sau.

Lâm Phiêu cười, tựa đầu lên vai anh. Ánh mắt cô lướt qua Mạnh Thiển Thiển. Từ lúc cô gái kia bước vào đến giờ, Ứng Hạo thậm chí còn chẳng nhìn lấy một lần. Giác quan thứ sáu đang căng thẳng của cô cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi.

Cô khẽ nhắc: “Đừng uống nhiều quá.”

Ứng Hạo liếm đi giọt rượu nơi khóe môi: “Em cũng nên kiềm chế một chút.”

“Nếu anh không trông em, biết đâu em vui quá lại uống không ngừng đấy.” Ứng Hạo chỉ cười nhạt, không đáp.

Mạnh Thiển Thiển ngồi cách họ thật sự không xa. Giọng của Lâm Phiêu rất dễ nghe, nhất là lúc làm nũng, gần như không ai có thể chống đỡ. Cô chống cằm nhìn Thường Tuệ Tuệ đang chạy đi tranh mic hát với các học trưởng học tỷ.

Chu Ngạn cầm bình nước trái cây, rót thêm cho cô: “Học muội muốn hát bài gì? Anh đi chọn giúp.”

“Em không hát đâu.” Mạnh Thiển Thiển vuốt miệng ly, cười lắc đầu.

Chu Ngạn hỏi: “Ngại à?” Cô lại lắc đầu.

“Vậy trước đây em có hát không?”

“Có chứ. Nhưng bạn thân em hát hay hơn nhiều.”

“Để anh chọn cho em một bài nhé?” Mạnh Thiển Thiển vẫn lắc đầu. Cô không thể hát. Ngày trước, mỗi lần cô hát, Ứng Hạo đều bịt miệng cô lại, nói giọng cô mềm mềm yếu yếu, giống như… Cô không dám hát, cũng chẳng còn tâm trạng để hát. Nghĩ một lát, cô nói: “Học trưởng hát đi.”

Chu Ngạn thoáng sững người rồi bật cười.

Đường Tuyển ở phía sau nghe mà thấy chua chua trong lòng. Cậu ta lập tức ngồi xuống cạnh Mạnh Thiển Thiển: “Học muội, có phải em thấy anh phiền lắm không? Sau này anh đảm bảo không làm phiền em nữa. Nhưng nếu anh nhắn WeChat cho em, em sẽ trả lời chứ?”

Mạnh Thiển Thiển sửng sốt. Cô nhìn Đường Tuyển, chợt nhận ra hình như cậu ấy hiểu lầm điều gì đó. Cô lắc đầu: “Học trưởng, em không thấy anh phiền đâu.”

“Không thấy anh phiền à?

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!