Tái Ngộ – Chương 66: Cậu ta nghiêm túc đấy à?
Tái Ngộ · Chương 66/115
Đúng lúc Mạnh Thiển Thiển mơ màng sắp ngủ, điện thoại chợt reo lên.
Là Thường Tuệ Tuệ gọi đến.
Mạnh Thiển Thiển giật mình tỉnh táo, mở mắt ra thì thấy Ứng Hạo đang cúi đầu lau chân cho cô.
Anh cầm điện thoại đưa cho cô, nói:
“Nói với cô ấy tối nay em ngủ bên ngoài.”
Mạnh Thiển Thiển vừa ngáp vừa tựa vào lòng anh, nhận lấy điện thoại thì đã mười một giờ rồi, chắc chắn không thể về ký túc xá nữa. Cô bắt máy.
“Tuệ Tuệ…”
“Cậu vẫn chưa về à?” Thường Tuệ Tuệ hạ giọng hỏi.
“Ừ, tối nay mình không về.”
“Được rồi, thế còn kẹo bông gòn…”
“Cứ để đó đi, mai mình ăn.”
“OK.”
Cúp máy xong, Ứng Hạo bế Mạnh Thiển Thiển đặt lên giường, kéo chăn đắp kín người cô, vừa vuốt tóc vừa nói:
“Trong tủ quần áo có mua sẵn quần áo cho em.”
Mạnh Thiển Thiển nhìn anh.
“Anh mua từ lúc nào?”
Rõ ràng là có mưu đồ từ trước.
Ứng Hạo bình thản đáp:
“Mua trên mạng.”
“Thế còn… kích cỡ…”
“Anh bế em nhiều lần như vậy rồi, còn không biết sao?”
Mạnh Thiển Thiển lập tức kéo chăn lên che kín mặt.
Ứng Hạo khẽ cười, đứng dậy bưng chậu nước ngâm chân vào phòng tắm đổ đi, tiện tay dọn dẹp căn hộ một lượt rồi mới quay lại, ôm cô vào lòng ngủ.
Đèn vừa tắt cả căn hộ chìm vào yên tĩnh.
Mạnh Thiển Thiển nhanh chóng thiếp đi.
Lần ra mắt mẫu xe mới của Hoa Tinh lần này được sắp xếp khá thú vị.
Diễn ra đúng hai ngày trước Quốc khánh, lại còn rơi vào thứ Bảy mà hôm ấy trường lại học bù.
Chuyên ngành của Mạnh Thiển Thiển gần như kín lịch cả ngày.
Vừa tan học buổi chiều cô liền ôm sách bước ra ngoài.
Giang Phong từ hàng ghế sau xe vẫy tay với cô.
Ứng Hạo cúi người mở cửa xe.
Mạnh Thiển Thiển lên xe, đặt sách xuống rồi cài dây an toàn.
Giang Phong ghé đầu qua hỏi:
“Các chị còn phải học bù à?”
Mạnh Thiển Thiển gật đầu.
“Vâng.”
Giang Phong cười.
“Vất vả thật, trường học trong nước đúng là như vậy, cũng thú vị phết.”
Nói xong, anh ngồi lại vào ghế.
Ứng Hạo nắm lấy tay Mạnh Thiển Thiển một cái rồi khởi động xe, lái ra khỏi cổng trường.
Buổi họp báo bắt đầu lúc bảy giờ tối nên vẫn còn dư thời gian.
Mấy người cùng ăn tối xong mới đến địa điểm tổ chức.
Toàn bộ hội trường đã được bao trọn.
Các phóng viên truyền thông cầm thiệp mời lần lượt tiến vào.
Logo của Hoa Tinh được treo cao giữa không trung cùng với khẩu hiệu:
“Xe năng lượng mới mở ra con đường chinh phục ước mơ, khởi hành vì những giấc mơ.”
được in trên băng-rôn màu xanh lam.
Không khí trong hội trường, công tác quảng bá cùng đội ngũ an ninh đều khiến người ta cảm nhận rõ sự hào phóng của Hoa Tinh và mức độ coi trọng dành cho mẫu xe mới.
Đồng thời cũng cho thấy kỳ vọng lớn lao của họ trong việc chiếm lĩnh thị trường xe năng lượng mới.
Tất cả đều chứng minh Ứng Hàm tuyệt đối không phải kẻ hữu danh vô thực, anh ta thật sự có năng lực.
Mạnh Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn Ứng Hạo.
Ứng Hạo đứng cạnh thùng rác dập tắt điếu thuốc, sau đó bước về phía cô, nắm lấy tay cô rồi đưa hai tấm thiệp mời cho nhân viên an ninh.
Đám bảo vệ hoàn toàn không nhận ra đây chính là thiếu gia nhà họ Ứng của Hoa Tinh.
Sau khi cả nhóm bước vào họ tình cờ đi ngang một nhóm phóng viên đang nhỏ giọng bàn tán.
“Nghe nói tổng kỹ sư công trình ần này là con trai út của Ứng Thuận Nghiêu?”
“Là con trai mà người vợ thứ hai mang theo, không có quan hệ huyết thống, nhưng sau này được nhập gia phả, đổi sang họ Ứng.”
“Trời, bà cả Chúc Nguyện đồng ý à?”
“Kỹ sư Chúc mất nhiều năm rồi, nghe nói cả con trai ruột của bà ấy cũng gật đầu chấp nhận.”
“Tôi chưa từng gặp con trai cả của Ứng Thuận Nghiêu không biết trông thế nào nhỉ? Mấy đại gia này thích giấu con ghê.”
“Tôi cũng chưa gặp.”
“Các cậu nói xem… sau này Hoa Tinh có giao công ty cho cậu con trai mà mẹ kế đưa đến không?”
“Ơ… đừng nói chứ… cũng có khả năng đấy.”
Theo phản xạ, Mạnh Thiển Thiển siết chặt tay Ứng Hạo.
Trên gương mặt anh vẫn không có biểu cảm gì.
Đường Tuyển đứng bên cạnh bực bội lên tiếng:
“Đúng là đám phóng viên chỉ biết nói linh tinh.”
Giang Phong thì tò mò hỏi:
“Ông chủ, hóa ra mẫu xe mới này là em trai anh làm à?”
Ứng Hạo không trả lời.
Mạnh Thiển Thiển nhìn đường nét hàm dưới đang căng cứng của anh, hai tay lặng lẽ ôm chặt lấy cánh tay anh.
Chính động tác im lặng ấy đã vô tình an ủi được anh.
Ứng Hạo rút tay ra, vòng ra sau ôm lấy eo cô, cúi đầu nhìn cô một cái rồi dẫn cô rẽ sang lối khác, đi thẳng lên hàng đầu.
Lương Khôn và Viên Tòng Nghiêm đã đến từ sớm, đứng ở vị trí đầu tiên.
Thấy bọn họ tới, cả hai khẽ vẫy tay.
Viên Tòng Nghiêm liếc nhìn cánh tay đang ôm eo Mạnh Thiển Thiển của Ứng Hạo một giây rồi thu ánh mắt lại.
“Pin của các cậu hợp tác với ND à?”
Ứng Hạo gật đầu.
“Vâng.”
Viên Tòng Nghiêm gật gù.
“Không tệ.”
Lương Khôn quay sang nói với ông:
“Muộn gì chúng ta cũng sẽ có loại pin của riêng mình, tiến độ nghiên cứu hiện đã đạt ba mươi phần trăm.”
Viên Tòng Nghiêm cười.
“Kỹ sư Lương, tôi tin anh.”
Trong hội trường không được hút thuốc.
Cổ họng Ứng Hạo hơi ngứa.
Anh đưa tay gãi nhẹ yết hầu rồi quay đầu hỏi:
“Chú Viên, chú từng xem chiếc xe của Ứng Hàm chưa?”
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!